Hội nghị Trung ương 14 diễn ra trong thời khắc bản lề: tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị Đại hội XIV, đồng thời định hình nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, hạnh phúc".

Hội nghị Trung ương 14 diễn ra trong thời khắc bản lề: tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị Đại hội XIV, đồng thời định hình nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, hạnh phúc".

Kiến tạo đội ngũ dẫn dắt kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần "thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao", đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải làm việc với tư duy chiến lược, nhịp độ khẩn trương, kỷ luật cao và quyết tâm vượt lên chính mình. Hội nghị không chỉ là bước chuẩn bị thủ tục cho Đại hội, mà là phép thử bản lĩnh lãnh đạo, khả năng tổ chức thực thi và năng lực biến tầm nhìn thành kết quả đo đếm được.

Kiến tạo đội ngũ dẫn dắt kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trọng tâm then chốt của Hội nghị là công tác nhân sự cấp cao – "cốt lõi của cốt lõi". Việc lựa chọn những người gánh trọng trách trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV được đặt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gay gắt, chuyển đổi số – chuyển đổi xanh diễn ra sâu rộng và yêu cầu phải duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tục để hoàn thành các mục tiêu 100 năm. 

Đó phải là những người có tầm nhìn quốc gia, bản lĩnh chính trị, năng lực chỉ huy và tổ chức thực thi ở cấp độ quốc gia; có liêm chính ở mức biểu tượng; biết huy động nguồn lực xã hội, hiểu kinh tế số – kinh tế xanh, có tư duy dữ liệu, khả năng hội nhập và đối thoại quốc tế. Năm "điểm cộng" được Tổng Bí thư nêu rõ cũng chính là chuẩn mực cho đội ngũ lãnh đạo thời đại mới: tầm nhìn; năng lực lãnh đạo quốc gia; uy tín chính trị, liêm chính; năng lực biến nghị quyết thành kết quả; và sức bền trước áp lực lớn.

Kiến tạo đội ngũ dẫn dắt kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kiến tạo đội ngũ dẫn dắt kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

Cùng với chuẩn bị nhân sự, Hội nghị cũng kiểm điểm sâu sắc nhiệm kỳ XIII: giữ vững định hướng chiến lược, ổn định vĩ mô, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, củng cố quốc phòng – an ninh, thúc đẩy mở cửa và nâng tầm đối ngoại. Nhiều điểm nghẽn kéo dài được tháo gỡ, nhiều quyết sách đột phá được ban hành – những kết quả có thể coi là "kỳ tích". Nhưng tinh thần tự soi – tự sửa được đặt lên hàng đầu: không né tránh hạn chế, sẵn sàng khắc phục khoảng trống trong thực thi chính sách, phân cấp phân quyền, tinh gọn bộ máy, xử lý "nút thắt" đất đai – vốn – lao động kỹ năng, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng và truyền thông chính sách.

Kiến tạo đội ngũ dẫn dắt kỷ nguyên mới - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Một nội dung quan trọng khác là tổng kết Nghị quyết 18 về tổ chức bộ máy. Sau 8 năm, đặc biệt từ 2024, hệ thống đã bước đầu tinh gọn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm. Việc tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vận hành liên thông 3 cấp theo trục thể chế – nguồn lực – dữ liệu được xác định là trụ cột chiến lược. Đó là chuyển từ "quản lý theo đầu mối" sang "quản trị theo chức năng – kết quả", với nguyên tắc "một việc – một cơ quan chủ trì – một người chịu trách nhiệm", gắn phân cấp mạnh với kiểm soát quyền lực minh bạch, đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, tạo quy mô thị trường lớn hơn và giảm chi phí giao dịch trong toàn nền kinh tế.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xuyên suốt thông điệp của Tổng Bí thư là tư duy hành động dựa trên dữ liệu, kỷ luật thực thi và trách nhiệm cá nhân. Không chỉ đúng chủ trương, mà phải "đi đến cùng", chuyển tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng thực, biến khát vọng thành năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Kiến tạo đội ngũ dẫn dắt kỷ nguyên mới - Ảnh 7.

Hội nghị Trung ương 14 vì thế mang dấu ấn của niềm tin và kỳ vọng: chọn đúng người, thiết kế đúng cơ chế, xiết kỷ luật thực thi – để Việt Nam tiến nhanh, bền vững và tự tin bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu 100 năm với tâm thế của một quốc gia mạnh và nhân dân hạnh phúc.

Hiền Lương
Thông tấn xã Việt Nam
Phạm Huy
Thể thao và Văn hóa
05/11/2025 11:16