12/05/2026 13:03 GMT+7
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đưa ra định hướng hành động cho hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, mà còn gửi gắm một thông điệp chính trị giàu chiều sâu văn hóa: muốn phát triển bền vững phải giữ được lòng dân; muốn củng cố niềm tin xã hội phải lắng nghe tiếng nói chân thực của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm  không chỉ đưa ra định hướng hành động cho hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, mà còn gửi gắm một thông điệp chính trị giàu chiều sâu văn hóa: muốn phát triển bền vững phải giữ được lòng dân; muốn củng cố niềm tin xã hội phải lắng nghe tiếng nói chân thực của Nhân dân.

Điều đáng chú ý trong bài phát biểu là cách tiếp cận rất trực diện, thực chất và giàu tính đời sống. Không né tránh hạn chế, không dừng ở khẩu hiệu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra yêu cầu rõ ràng: Mặt trận phải thực sự là nơi "hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân". Sâu xa hơn, phải để người dân cảm thấy mình được lắng nghe, được tôn trọng và được tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong nhiều năm qua, chúng ta nói nhiều đến đổi mới quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy. Nhưng cốt lõi của mọi cải cách cuối cùng vẫn là con người. Một bộ máy tinh gọn sẽ khó có ý nghĩa nếu xa dân. Một chính sách đúng trên giấy cũng khó đi vào cuộc sống nếu không phản ánh được hơi thở đời sống. Vì vậy, khi nhấn mạnh "hiệu quả công tác Mặt trận phải đo bằng niềm tin của Nhân dân", đó không chỉ là tiêu chí công tác, mà còn là một chuẩn mực văn hóa chính trị.

"Không để tiếng nói của dân rơi vào im lặng" - Ảnh 2.

Bởi vậy, điểm nổi bật trong bài phát biểu là tinh thần chuyển mạnh từ "phát động phong trào" sang "tạo kết quả cụ thể", từ hình thức sang thực chất, từ khẩu hiệu sang hành động đo đếm được. Đó là tư duy quản trị hiện đại nhưng vẫn nhất quán với truyền thống "lấy dân làm gốc" của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đặc biệt, yêu cầu "không để ý kiến chính đáng của Nhân dân rơi vào im lặng" là một thông điệp giàu tính cảnh báo. Khoảng cách lớn nhất của quản trị hiện đại không phải chỉ là thủ tục hay cơ chế, mà là khoảng cách giữa bộ máy với đời sống. Khi tiếng nói của dân không được phản hồi kịp thời, niềm tin sẽ hao mòn; khi kiến nghị chỉ dừng lại ở báo cáo, sự đồng thuận sẽ bị bào mòn.

Nhìn rộng hơn, bài phát biểu cho thấy bước phát triển mới trong tư duy về đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu trước đây, đoàn kết chủ yếu được nhìn như sức mạnh trong chiến tranh hay giá trị tinh thần truyền thống, thì hôm nay, đoàn kết đã được đặt trong logic phát triển quốc gia. Đại đoàn kết không chỉ là truyền thống quý báu, mà còn là "năng lực phát triển quốc gia".

"Không để tiếng nói của dân rơi vào im lặng" - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đây là nhận thức mang ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, sức mạnh quốc gia không chỉ nằm ở kinh tế hay công nghệ, mà còn ở mức độ đồng thuận xã hội, ở niềm tin công chúng và khả năng huy động nguồn lực từ Nhân dân. Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi người dân tin vào tương lai của đất nước và cảm thấy mình là một phần của tương lai ấy.

"Không để tiếng nói của dân rơi vào im lặng" - Ảnh 6.

Đặc biệt, việc nhấn mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận cũng thể hiện yêu cầu mới của thời đại. Nhưng chuyển đổi số ở đây không đơn thuần là công nghệ hóa quy trình, mà phải giúp "gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn". Nghĩa là công nghệ cuối cùng vẫn phải phục vụ con người và củng cố niềm tin xã hội.

"Không để tiếng nói của dân rơi vào im lặng" - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Xuyên suốt là một tinh thần nhất quán: mọi đổi mới cuối cùng đều phải quy về Nhân dân. Từ tổ chức bộ máy, phản biện xã hội, an sinh đến chuyển đổi số hay đại đoàn kết dân tộc, tất cả đều phải được đo bằng mức độ người dân được hưởng lợi, được bảo vệ và được tin tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, thông điệp ấy càng có ý nghĩa sâu sắc. Bởi càng phát triển nhanh, càng hiện đại hóa mạnh mẽ, chúng ta càng phải giữ được "gốc rễ" của mình. Và gốc rễ ấy chính là lòng dân.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Khi tiếng nói của dân được lắng nghe đến cùng, khi quyền lợi chính đáng của dân được bảo vệ đến nơi đến chốn, khi mỗi người dân cảm thấy mình là chủ thể của sự phát triển, thì đại đoàn kết sẽ không chỉ là khẩu hiệu. Nó sẽ trở thành sức mạnh thật sự để đất nước bước vào tương lai bằng sự đồng lòng, tự tin và khát vọng vươn lên.

Hiền Lương
Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

12/05/2026 11:14

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

12/05/2026 08:49

Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

12/05/2026 08:29

Văn hóa và văn học nghệ thuật được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng của dân tộc.