Giải quyết vụ CĐV XM.HP gây rối ở sân Hàng Đẫy: Trị kiểu… bó đũa

13/06/2009 08:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua (12/6), Ban kỷ luật của VFF đã chính thức ra thông báo về quyết định xử lý đối với sự cố ngày 10/6/2009 trên sân Hàng Đẫy do các CĐV XM.HP gây ra. Theo đó, từ lượt trận thứ 16 của V-League 2009 diễn ra vào ngày 14/6/2009 trở đi, các CĐV XM.Hải Phòng sẽ bị cấm đến sân khách để cổ vũ cho đội bóng của mình và thời gian có hiệu lực của án phạt này là không xác định.

Tuy nhiên, Ban Kỷ luật chỉ yêu cầu “CLB bóng đá XM.HP và Hội CĐV XM.HP không tổ chức cho CĐV đến các sân khách để cổ vũ cho đội bóng XM.HP”, nghĩa là các CĐV Hải Phòng vẫn có quyền tới sân khách để theo dõi XM.HP nhưng chỉ với tư cách là khán giả bình thường và sẽ không được nhận chế độ ưu đãi của BTC địa phương như bố trí chỗ ngồi riêng và có lực lượng an ninh bảo vệ.

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết, trước khi đi tới quyết định này, các thành viên Ban Kỷ luật đã bàn bạc rất kỹ về tính khả thi của mức án kỷ luật, và thống nhất sẽ xử lý vấn nạn hooligan Hải Phòng bằng cách “xé lẻ như bó đũa”. Ông Hường ví von: “Bó đũa mà bị tách nhỏ ra thì làm gì còn sức mạnh nữa”.
 
CĐV Hải Phòng chưa biết bao giờ mới được chào đón ở các sân bóng (trừ Lạch Tray)?

Ông Hường cũng thừa nhận, chuyện khán giả Hải Phòng tìm cách lách luật để tới sân khách là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nên Ban Kỷ luật đã chỉ đạo BTC giải phải yêu cầu các giám sát làm chặt ở những trận đấu trên sân khách có sự tham dự của XM.HP, trong đó có những biện pháp như không bán vé tập thể cho CĐV Hải Phòng, không để những CĐV Hải Phòng trong trang phục cổ vũ cho đội bóng cùng băng-rôn, cờ quạt hay trống kèn.

Tất nhiên, làm như vậy đồng nghĩa với việc sẽ có nguy cơ xảy ra ẩu đả giữa khán giả địa phương với CĐV Hải Phòng, nhưng theo ông Hường, “đấy là chức trách của BTC địa phương”. Chắc chắn quy định này sẽ khiến nhiệm vụ của các BTC địa phương lại càng trở nên khó khăn hơn, khi họ có thể vẫn phải bảo đảm an ninh an toàn cho số CĐV Hải Phòng có mặt trên sân, nhưng lại không được phép tách riêng họ ra một khu vực khác để tiện xử lý.

Trao đổi với TT&VH về quyết định của Ban Kỷ luật, GĐĐH XM.HP Đỗ Đại Dương cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì bây giờ không còn đứng ra tổ chức cho CĐV đi đến sân khách để cổ vũ cho đội bóng được nữa. Tuy nhiên, sau sự việc này, hy vọng các CĐV Hải Phòng sẽ lấy đó làm bài học kinh nghiệm, tự chấn chỉnh lại mình để VFF sớm tháo bỏ án phạt này”.

Thực ra, trước khi Ban Kỷ luật đưa ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách, bắt đầu từ trận gặp Thể Công vào ngày 10/6, lãnh đạo XM.HP đã thôi không hỗ trợ xe ô tô cho các CĐV Hải Phòng, bởi nhu cầu đi theo đội bóng của các fan hâm mộ thành phố Cảng quá lớn, mà số lượng xe lại có hạn. Chỉ riêng trận T&T HN - XM.HP ở vòng 13 V-League 2009 diễn ra vào ngày 17/5 XM.HP đã hỗ trợ gần 100 xe ô tô cho các CĐV nhưng vẫn chỉ như là muối bỏ biển.

Trước đó, trong công văn số 480 của VFF do Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký tên và gửi UBND TP.Hải Phòng vào chiều ngày 11/6/2009, VFF đã kiến nghị cấm CĐV Hải Phòng đi theo cổ vũ đội bóng trên sân khách, nhưng cho tới trước khi Ban kỷ luật ban hành quyết định chính thức vào sáng qua, VFF vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía UBND TP.Hải Phòng.
 

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm