Từ nghi thức "hongi" giàu bản sắc của người Maori đến những thỏa thuận hợp tác thiết thực, chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước: văn hóa bồi đắp lòng tin, lòng tin mở đường cho hợp tác và hợp tác hướng tới những giá trị bền vững vì con người.
Trong nghi thức đón khách truyền thống của người Maori, chiếc mũi và vầng trán khẽ chạm nhau. Đó không đơn thuần là một cách chào, mà còn tượng trưng cho sự sẻ chia hơi thở cuộc sống, cho tinh thần bình đẳng, chân thành và tin cậy giữa chủ nhà với khách quý.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức theo nghi thức truyền thống của thổ dân Maori. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Nghi thức "hongi" dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New Zealand vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ lễ tân. Cuộc gặp gỡ giữa hai quốc gia bắt đầu từ sự tôn trọng bản sắc của nhau, để từ nền tảng văn hóa ấy mở rộng đối thoại, tăng cường hiểu biết và cùng kiến tạo những giá trị chung.
Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Trong đời sống quốc tế, khoảng cách địa lý có thể được rút ngắn bằng giao thông và công nghệ, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chỉ thực sự được thu hẹp bằng sự thấu hiểu. Quan hệ giữa các quốc gia cũng vậy: lợi ích có thể đưa các bên đến gần nhau, song văn hóa và lòng tin mới giúp họ đồng hành bền lâu.
Việt Nam và New Zealand tuy khác nhau về lịch sử, quy mô và điều kiện phát triển, nhưng cùng chia sẻ nhiều giá trị căn bản: đề cao hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, coi trọng con người, gìn giữ thiên nhiên và hướng tới phát triển bền vững. Hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao đã tạo nên một hành trình đủ dài để hai nước hiểu nhau, tin cậy nhau và nhận ra những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.
Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh độ chín của hành trình ấy. Đây không chỉ là sự nâng cấp về tên gọi hay khuôn khổ hợp tác, mà còn thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và trách nhiệm lớn hơn trong việc biến những cam kết cấp cao thành kết quả cụ thể.
Sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Bởi một quan hệ đối tác chỉ thực sự có chiều sâu khi thành quả hợp tác hiện diện trong đời sống: trong cơ hội học tập của người trẻ, sinh kế bền vững của người nông dân, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng và sự phát triển của doanh nghiệp hai nước.
Sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chuyến thăm diễn ra khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt trọng tâm vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực New Zealand có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh.
Sự gặp nhau giữa nhu cầu và năng lực bổ trợ mở ra không gian hợp tác rộng lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra là hợp tác không dừng ở việc trao đổi những gì mỗi bên đang có, mà hướng tới cùng nhau tạo ra những giá trị mới.
Trong nông nghiệp, mục tiêu không chỉ là gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, mà còn là xây dựng những chuỗi giá trị xanh, minh bạch, bền vững và có sức chống chịu cao. Nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, chế biến sâu, logistics lạnh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu có thể giúp nông sản không chỉ đi xa hơn, mà còn mang theo hàm lượng tri thức và giá trị văn hóa của mỗi quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Một sản phẩm nông nghiệp, xét đến cùng, không chỉ là hàng hóa. Đằng sau mỗi sản phẩm là đất đai, khí hậu, phương thức canh tác, tri thức bản địa và đời sống của cộng đồng. Khi hợp tác nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người sản xuất, hợp tác kinh tế đã trở thành một phần của văn hóa phát triển có trách nhiệm.
Văn hóa tạo nên chiều sâu của lòng tin; lòng tin mở đường cho hợp tác; còn hành động cụ thể đưa những cam kết chính trị vào cuộc sống.
Trong giáo dục cũng vậy, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng sinh viên trao đổi hay các chương trình liên kết. Quan trọng hơn là hình thành một hệ sinh thái trong đó tri thức được chuyển thành công nghệ, công nghệ trở thành sản phẩm, còn sản phẩm tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội. Đó là cách hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu: không chỉ trao cho nhau những thành quả có sẵn, mà cùng vun đắp năng lực phát triển cho tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand 2026, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Một điểm nhấn xuyên suốt chuyến thăm là yêu cầu đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào thực chất. Các văn kiện được trao về quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp, môi trường và tiếp cận thị trường là những nền móng cần thiết. Nhưng văn kiện chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành chương trình, dự án, việc làm và lợi ích cụ thể.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand 2026. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam. Doanh nghiệp được xác định là lực lượng trực tiếp biến tiềm năng thành dự án, biến công nghệ thành sản phẩm và biến thỏa thuận thành giá trị phát triển.
Muốn vậy, hai bên cần vượt khỏi tư duy mua bán đơn thuần để tiến tới cùng đầu tư, cùng nghiên cứu, cùng phát triển sản phẩm, cùng xây dựng thương hiệu và cùng tham gia các chuỗi giá trị mới. Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand tiếp cận thị trường ASEAN; New Zealand có thể là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào những chuỗi giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương.
Thành công của hợp tác Việt Nam - New Zealand không chỉ được đo bằng kim ngạch hay số lượng dự án, mà còn bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ và lợi ích thiết thực dành cho người dân hai nước.
Cách tiếp cận ấy thể hiện một quan niệm phát triển tiến bộ: thành công không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà còn bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ và lợi ích thiết thực dành cho người dân. Đó cũng là một thước đo có chiều sâu văn hóa, bởi con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách và chương trình hợp tác.
Đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều cơ quan truyền thông và giới quan sát tại New Zealand cùng nhấn mạnh một điểm chung: Quan hệ giữa hai nước đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao, thương mại tăng trưởng nhanh và những lợi ích ngày càng đan xen trong giáo dục, nông nghiệp, công nghệ, đầu tư và hợp tác khu vực. Ảnh: TTXVN
Trong một thế giới nhiều biến động, tự cường không đồng nghĩa với khép mình. Trái lại, sức mạnh của mỗi quốc gia ngày càng phụ thuộc vào khả năng xây dựng những quan hệ đối tác tin cậy, bình đẳng và có trách nhiệm.
Chiều 13/8/2026 (theo giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Việt Nam và New Zealand cùng đề cao trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Những điểm tương đồng ấy tạo nền tảng để quan hệ song phương không chỉ phục vụ sự phát triển của hai nước, mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định và khả năng tự cường của khu vực.
Từ nghi thức "hongi" đến những cái bắt tay tại hội nghị doanh nghiệp là một hành trình giàu ý nghĩa: từ sự thấu hiểu đến lòng tin, từ lòng tin đến hợp tác, từ hợp tác đến những giá trị chung. Khi hai quốc gia biết trân trọng bản sắc của nhau, chia sẻ tầm nhìn và cùng hành động vì con người, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại.
Quan hệ Việt Nam - New Zealand vì thế đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa tạo nên chiều sâu của lòng tin, lòng tin mở đường cho hợp tác, còn hành động cụ thể sẽ đưa những cam kết chính trị vào cuộc sống.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand – Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.
Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Australia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất