Những người lính năm xưa đã góp phần làm nên độc lập, tự do cho dân tộc bằng lòng quả cảm và sự hy sinh. Hôm nay, trong hòa bình, những phẩm chất được hun đúc từ chiến tranh vẫn tiếp tục tỏa sáng trong đời sống xã hội, trở thành nguồn lực tinh thần quý giá, góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước.
Sáng 17/6/2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khai mạc phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vai trò đặc biệt của lực lượng cựu chiến binh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Không chỉ là những người lưu giữ ký ức lịch sử hay truyền thống cách mạng, các cựu chiến binh còn được kỳ vọng tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của quá khứ mà còn là cách nhìn nhận về giá trị của một nguồn lực xã hội đặc biệt.
Chính những phẩm chất ấy đã tạo nên uy tín xã hội của các thế hệ cựu chiến binh. Đó là thứ uy tín không đến từ chức danh hay quyền lực mà được bồi đắp bằng sự hy sinh, bằng những năm tháng cống hiến và bằng cách ứng xử hằng ngày trong cộng đồng. Ở nhiều địa phương, người dân vẫn tìm đến các cựu chiến binh khi cần hòa giải những mâu thuẫn, vận động xây dựng đời sống văn hóa hay giữ gìn an ninh trật tự. Họ trở thành những điểm tựa của niềm tin xã hội.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò ấy càng trở nên có ý nghĩa.
Một quốc gia không thể phát triển bền vững chỉ bằng nguồn vốn đầu tư, khoa học công nghệ hay những chỉ số tăng trưởng. Đằng sau mọi thành tựu kinh tế luôn cần một nền tảng văn hóa đủ mạnh để nuôi dưỡng niềm tin, củng cố sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ở góc độ đó, những giá trị mà các thế hệ cựu chiến binh đang gìn giữ chính là một phần của nguồn vốn xã hội quý giá. Đó là tinh thần phụng sự, ý thức kỷ luật, lòng trung thực, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến cho đất nước. Đây cũng là những phẩm chất mà bất kỳ xã hội hiện đại nào đều cần để phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững, đổi mới nhưng không đánh mất các giá trị nền tảng.
Cách tiếp cận ấy phản ánh một tư duy phát triển rất đáng chú ý: truyền thống và đổi mới không đối lập với nhau. Những giá trị được hun đúc trong chiến tranh hoàn toàn có thể trở thành động lực cho sáng tạo trong thời bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thực tế đã chứng minh điều đó. Trên khắp cả nước, hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và mô hình sản xuất do cựu chiến binh làm chủ đang hoạt động hiệu quả. Nhiều người trở thành những doanh nhân thành đạt, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Ban Chấp hành hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Họ cho thấy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ tỏa sáng nơi chiến trường mà còn có thể chuyển hóa thành bản lĩnh quản trị, tinh thần khởi nghiệp, ý chí làm giàu chính đáng và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là một cách tiếp nối truyền thống yêu nước trong điều kiện mới.
Đặc biệt, khi Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định chuyển đổi số là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, điều được nhấn mạnh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy và phương thức hoạt động. Công nghệ suy cho cùng chỉ là công cụ. Điều quan trọng hơn là tinh thần dám thay đổi, dám thích ứng và dám vượt qua những giới hạn cũ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Đó cũng chính là phẩm chất từng làm nên sức mạnh của người lính cách mạng trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử dân tộc.
Khi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được chuyển hóa thành văn hóa ứng xử, thành trách nhiệm công dân, thành tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng cống hiến, đó không chỉ là sự tiếp nối một truyền thống vẻ vang. Đó còn là cách biến những giá trị tinh thần thành nguồn lực phát triển, góp phần bồi đắp niềm tin xã hội, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chiều 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã họp phiên bế mạc.
Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.
Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất