“Vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam” - đó là lời khẳng định của Tổng bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) vào sáng 20/8 tại Hà Nội.
Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 1.

Lời khẳng định ấy nằm trong đánh giá về truyền thống của Chính phủ, được Tổng Bí thư gói gọn trong 8 từ: Bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân.

Ở đó, trước khi nhắc tới khái niệm "vì dân", ông phân tích: Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân....

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 3.

Khi khẳng định: "Mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ tri ân các thế hệ cán bộ Chính phủ từ thời điểm khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho đến hiện tại. Xa hơn, đó còn là nhận định tổng kết có chiều sâu về bản chất nhất quán của nền quản trị quốc gia suốt 8 thập niên qua. Ở đó, trong tất cả thăng trầm lịch sử, Chính phủ luôn vận hành để hướng về một mục đích xuyên suốt: đảm bảo cho mỗi người dân một cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.

Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Những hình ảnh giàu tính hình tượng được Tổng Bí thư sử dụng là sự khái quát cho truyền thống "vì dân" ấy. Từ buổi đầu dựng nước, cán bộ Chính phủ vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng nên những thiết chế quốc gia đầu tiên. Trong khói lửa chiến tranh và những năm đầu kiến thiết đất nước, họ trở thành những "đầu tàu gánh vác", dẫn dắt bộ máy vận hành trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, với tinh thần "hạt gạo chia đôi", "bát cơm sẻ nửa".

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Rồi, sau ngày đất nước thống nhất, khi cả dân tộc bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, Chính phủ tiếp tục gánh trọng trách khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, trong bối cảnh thiếu thốn tới mức "từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng".

Sang thời kỳ Đổi mới và hội nhập - thời điểm thách thức không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở tư duy và thể chế - Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích".

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 6.

Như thế, triết lý "vì dân" không chỉ hiện diện trong những thời khắc gian khó, mà còn là thước đo bản lĩnh trong mỗi giai đoạn chuyển mình của đất nước. Và, khi điều kiện thay đổi, khi thách thức xuất hiện với những hình hài mới - kể từ hội nhập kinh tế đến chuyển đổi số, từ thích ứng với công nghệ đến rút ngắn khoảng cách giàu nghèo - tinh thần "vì dân" càng cần được thể hiện với sự nhạy bén trong tư duy và dấn thân trong hành động.

Nói cách khác, khi tinh thần "vì dân" được khẳng định qua sự dấn thân không mỏi mệt của các cán bộ Chính phủ thế hệ trước, nó cũng mở ra lời nhắn và những cam kết chính trị cần có cho Chính phủ hiện tại - và cả tương lai - khi kỷ nguyên mới của dân tộc bắt đầu.

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bởi thế, khi nhấn mạnh, ấm no, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng, Tổng Bí thư cũng gửi đi một thông điệp mở về việc tái xác lập mục tiêu trong điều hành quốc gia: Mọi cải cách thể chế, mọi hành động của bộ máy quản lý nhà nước, đều phải được đo bằng sự chuyển biến cụ thể trong đời sống nhân dân.

Trên nền tảng ấy, điều đáng chú ý là cách người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng hai khái niệm "ấm no" và "hạnh phúc". Không còn là hai mục tiêu tách biệt, cả hai được đặt chung ở vị trí "tối thượng" trong hệ giá trị quốc gia như một cặp giá trị có sự gắn kết, bổ trợ và cùng soi chiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Với cách tiếp cận đó, "ấm no" không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các nhu cầu vật chất cơ bản, mà trở thành tiền đề giúp mỗi cá nhân được phát triển toàn diện, tràn đầy niềm tin vào tương lai. Cùng với đó, khi được sống trong một xã hội công bằng, được bảo vệ, và được cống hiến, "hạnh phúc" mới khiến cho "ấm no" trở nên trọn vẹn, đủ đầy. Có nghĩa, ấm no là nền móng, hạnh phúc là đỉnh cao - và cả 2 chỉ thực sự có đủ chiều sâu nếu cùng hướng về mỗi con người cụ thể.

Từ góc nhìn này, có thể hiểu việc Tổng Bí thư lại đặt "vì dân" là phẩm chất cuối cùng trong chuỗi tám khái niệm về truyền thống quý báu của Chính phủ. Bởi, "vì dân" là điểm đến, là lý do tồn tại của toàn bộ hệ thống quản trị, khi mọi phẩm chất khác đều hướng về một mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng sống của nhân dân để tạo ra những hệ giá trị bền vững.

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 9.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 10.

Bài: Chi Mai

Báo Thể thao và Văn hóa

Khi mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân - Ảnh 11.