Trong mọi xã hội phát triển bền vững, kỷ cương không chỉ là hệ thống quy định hay mệnh lệnh hành chính, mà trước hết là một giá trị văn hóa. Đó là cách quyền lực được sử dụng, công lý được thực thi và con người đối xử với nhau trong đời sống chung.
Sáng 5/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai)
Bởi vậy, thông điệp "đúng, trúng, kịp thời và nhân văn" được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà là một tuyên ngôn về chuẩn mực văn hóa của quyền lực trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sáu mươi năm trước, khi đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tiền thân của Ban Nội chính Trung ương - đã cho thấy một tầm nhìn vượt thời gian: ngay cả trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, kỷ cương, pháp chế và lẽ phải vẫn phải được bảo vệ.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm
Từ nền móng ấy, ngành Nội chính Đảng từng bước hình thành bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ.
Chính vì thế, yêu cầu "làm đúng" là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. "Làm trúng" đòi hỏi năng lực thấu hiểu thực tiễn, nhận diện đúng mâu thuẫn cốt lõi và lựa chọn đúng điểm đột phá. "Làm kịp thời" không chỉ là phản ứng nhanh, mà là đi trước một bước, không để những bất công nhỏ tích tụ thành khủng hoảng niềm tin. Và "làm nhân văn" là thước đo cao nhất: xử lý nghiêm minh nhưng không vô cảm, cứng rắn với sai trái nhưng không quay lưng với con người.
Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Nhìn lại 5 năm qua, những dữ liệu thực tiễn cho thấy công tác nội chính đã từng bước tiệm cận tinh thần ấy. Hơn 1.000 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tham mưu xử lý; hàng trăm vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được theo dõi, chỉ đạo sát sao.
Nhưng điều đáng chú ý hơn không chỉ nằm ở con số, mà ở sự chuyển dịch tư duy: từ xử lý đơn lẻ sang tiếp cận toàn diện; từ chống tham nhũng thuần túy sang đồng thời chống tiêu cực và chống lãng phí - coi lãng phí cũng là một dạng xói mòn đạo đức và nguồn lực quốc gia.
Ở cấp cơ sở, tinh thần nhân văn ấy hiện diện rất rõ trong những việc tưởng như nhỏ: hàng trăm vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự được xử lý ngay từ đầu; hàng nghìn lượt công dân được tiếp, được đối thoại, được giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nơi phát sinh. Ở đó, kỷ cương không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành trải nghiệm cụ thể của người dân: được lắng nghe, được bảo vệ, được đối xử công bằng.
Ở chiều sâu hơn, công tác nội chính chính là một bộ phận cấu thành của văn hóa chính trị Việt Nam: văn hóa nêu gương, văn hóa tự soi – tự sửa, văn hóa kiểm soát quyền lực vì lợi ích chung. Khi ngành Nội chính Đảng xác định xây dựng mình là cơ quan "liêm chính của liêm chính", đó không chỉ là mục tiêu tổ chức, mà là một chuẩn mực giá trị lan tỏa tới toàn bộ hệ thống chính trị.
Sáu mươi năm là một chặng đường đủ dài để kiểm chứng bản lĩnh. Nhưng chặng đường phía trước đòi hỏi nhiều hơn thế: trí tuệ tham mưu sắc bén hơn, khả năng dự báo tốt hơn và, trên hết, một nền tảng nhân văn đủ sâu để mỗi quyết sách nội chính đều hướng tới con người, vì con người. Khi kỷ cương được thực thi bằng văn hóa, niềm tin xã hội không cần phải kêu gọi, mà tự nhiên được bồi đắp.
Đó cũng là ý nghĩa lâu dài nhất của thông điệp "đúng, trúng, kịp thời và nhân văn": không chỉ giữ vững trật tự của hôm nay, mà còn mở đường cho một xã hội công bằng, ổn định và hạnh phúc hơn ở ngày mai.
Sáng 5/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026), sáng 3/1, Đoàn cán bộ ngành Nội chính Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng Đoàn tổ chức Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ Bắc Sơn và Khu lưu niệm, Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trường Chinh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất