Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải chuyển từ tư duy "chăm sóc" sang "hòa nhập", đó không chỉ là yêu cầu hoàn thiện chính sách. Đó còn là lời nhắc về một giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam: nâng đỡ những người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật
Có những quyết định chính sách hướng vào con số. Nhưng cũng có những quyết định chạm tới lương tri của cả một dân tộc.
Chỉ đạo chuyển từ "tiếp cận y tế" sang "tiếp cận xã hội hòa nhập" đối với người khuyết tật không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật, mà là sự khẳng định một tư tưởng văn hóa: một xã hội chỉ thật sự mạnh khi biết mở đường để những người dễ tổn thương nhất bước đi bằng chính phẩm giá của mình.
Những câu chuyện ấy không chỉ phản ánh khó khăn vật chất, mà còn soi tỏ những rào cản vô hình - những định kiến bền bỉ và nặng nề hơn bất cứ bức tường gạch nào. Khi Tổng Bí thư chỉ rõ rằng khuyết tật không chỉ là khiếm khuyết chức năng, mà là tổng hòa của những trở ngại trong tiếp cận xã hội, đó là lời khẳng định rằng gánh nặng không thuộc về một cá nhân bất hạnh, mà thuộc về cả cộng đồng - thuộc về cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với con người.
Sáng 3/12/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Nhà Văn hoá Thanh niên tổ chức Lễ hội “Vượt Sóng” năm 2025, nhằm tôn vinh người khuyết tật, thúc đẩy sự hòa nhập xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển
Chính ở điểm đó, văn hóa lên tiếng: văn hóa của sự tôn trọng; văn hóa của lòng nhân ái; văn hóa của một dân tộc luôn biết chìa bàn tay ra với những phận đời dễ tổn thương, để họ có thể sống một cuộc đời trọn vẹn như mọi công dân khác.
Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc năm 2024
Hòa nhập không phải là sự "ưu tiên", mà là một trạng thái văn minh. Đó là cách một xã hội biết dành lối đi cho những bước chân chậm hơn, biết mở thêm một cánh cửa cho những đôi tay ít sức hơn, biết làm dịu đi tiếng ồn của thành kiến để tiếng nói của người khuyết tật được cất lên, được lắng nghe và được tôn trọng.
Và khi nhắc đến hạ tầng giao thông, công trình văn hóa, không gian nghệ thuật – thể thao, hay các dịch vụ chuyển đổi số, Tổng Bí thư đang chỉ ra một chân lý quan trọng: hòa nhập không nằm trong lòng tốt, mà nằm trong thiết kế. Nằm trong những con đường có dốc cho mọi bánh xe, những công viên có lối đi cho mọi dáng người, những nhà hát có hàng ghế dành cho tất cả, những sân bóng biết đón nhận mọi cơ thể, và những nền tảng công nghệ biết thấu hiểu từng nhu cầu đặc thù.
Ngày 29/11/2025, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình hoạt động dành cho Người khuyết tật năm 2025, qua Hội thi đọc sách với chủ đề “Sách - Chìa khóa thành công”
Một xã hội văn minh trước hết là một xã hội không để bất kỳ công dân nào phải "xin được tồn tại". Ở đó, văn hóa trở thành nền tảng của mọi chuyển đổi: văn hóa nuôi dưỡng sự trắc ẩn; văn hóa mở đường cho tiến bộ; văn hóa khơi dậy trong mỗi người niềm tin rằng "Tôi khác bạn, nhưng tôi cũng được tôn trọng như bạn".
Lực sĩ Lê Văn Công (phải) giành tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở môn cử tạ tại Paralympic 2024 (Paris, 4/9/2024)
Một đất nước mạnh không được đo bằng những tòa nhà cao, mà bằng khả năng biết cúi xuống đúng lúc để nâng một phận đời đứng dậy.
Một xã hội văn minh không được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng ánh mắt an tâm của những người yếu thế khi biết rằng họ được bảo vệ, được lắng nghe, được đồng hành.
Và một nền văn hóa lớn không đo bằng lễ hội hay di sản, mà bằng cách chúng ta đối xử với những người cần bàn tay nâng đỡ nhất.
Đô cử Việt Nam Lê Văn Công giành Huy chương Bạc nội dung cử tạ hạng 49kg nam tại Paralympic Tokyo 2020, ở Tokyo, Nhật Bản
Chuyển đổi tư duy - từ chăm sóc sang trao quyền - chính là bước đi căn bản để đất nước hướng tới một tương lai nhân văn hơn, nơi mỗi con người, dù mang trong mình khiếm khuyết nào, cũng được sống trọn vẹn với giá trị của mình.
Ngày 4/8/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật sàn diễn thời trang dành cho người khuyết tật Việt Nam (Vietnam Disability Fashion show 2025 - VDFS) với chủ đề “Hình dáng của ý chí” đã chính thức ra mắt
Không ai chọn cho mình số phận, nhưng một dân tộc có thể chọn cách đối xử với số phận ấy. Và khi chúng ta chọn sự hòa nhập, chọn mở đường, chọn đồng hành – đó cũng là lúc chúng ta chọn một tương lai văn minh, công bằng, nhân ái và giàu tính người hơn cho Việt Nam.
Khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật"
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất