Một năm sau cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không còn là đã tinh gọn được bao nhiêu đầu mối hay sắp xếp được bao nhiêu đơn vị.
Điều quan trọng hơn là bộ máy mới phải tạo ra năng lực mới, phương thức quản trị mới và chất lượng phục vụ mới. Đó không chỉ là yêu cầu về tổ chức, mà là bước chuyển trong tư duy lãnh đạo, đặt hiệu quả phục vụ nhân dân trở thành thước đo cao nhất của cải cách.
Sáng 1/7/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Ảnh: Thống Nhất, Phương Hoa - TTXVN
Có những cuộc cải cách được ghi nhận bằng những con số. Nhưng cũng có những cuộc cải cách chỉ thật sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục hành chính, từng dịch vụ công và từng lần tiếp xúc với chính quyền.
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương không dừng lại ở việc nhìn lại những kết quả đã đạt được. Điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là một yêu cầu cao hơn: sau giai đoạn sắp xếp tổ chức, trọng tâm phải chuyển sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
Đó là một bước chuyển rất đáng chú ý trong tư duy cải cách.
“Tinh gọn bộ máy là điều kiện cần. Nhưng một bộ máy tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gần dân hơn. Mục tiêu cuối cùng của cải cách không phải là giảm bao nhiêu đầu mối, mà là tăng thêm bao nhiêu giá trị cho xã hội, tạo thêm bao nhiêu thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Tinh gọn bộ máy là điều kiện cần. Nhưng một bộ máy tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gần dân hơn. Mục tiêu cuối cùng của cải cách không phải là giảm bao nhiêu đầu mối, mà là tăng thêm bao nhiêu giá trị cho xã hội, tạo thêm bao nhiêu thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Bởi vậy, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không phải chỉ là việc ghi nhận năm kết quả nổi bật, mà còn là sự thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, từ thể chế chưa đồng bộ, năng lực cán bộ cơ sở, hạ tầng số đến cơ chế phân cấp, phân quyền và phối hợp giữa các cơ quan. Chính cách nhìn thẳng vào những điểm nghẽn ấy cho thấy quyết tâm đưa cải cách đi vào chiều sâu, thay vì bằng lòng với những kết quả bước đầu.
Điều truyền cảm hứng hơn cả là xuyên suốt mười nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra luôn hiện diện một tư tưởng nhất quán: mọi đổi mới cuối cùng đều phải hướng tới người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Từ việc xây dựng cấp xã trở thành tuyến đầu của quản trị công; đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân không phải kê khai lặp lại những thông tin Nhà nước đã có; đến yêu cầu sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp nhằm phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội... tất cả đều cho thấy đích đến của cải cách không nằm trong nội bộ bộ máy, mà ở chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Ở góc độ ấy, cải cách tổ chức không chỉ là câu chuyện của quản trị, mà còn là câu chuyện của văn hóa phục vụ.
“Một nền hành chính hiện đại không được nhận diện bằng những tòa nhà lớn hay những phần mềm hiện đại, mà trước hết bằng thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, bằng khả năng lắng nghe, giải quyết và đồng hành cùng người dân. Khi mỗi quyết định đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, bộ máy nhà nước mới thực sự trở thành bộ máy kiến tạo phát triển.
Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ. Coi xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là "nhiệm vụ then chốt của then chốt", đồng thời yêu cầu bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đó không chỉ là yêu cầu về năng lực chuyên môn, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm, bản lĩnh và đạo đức công vụ của đội ngũ thực thi.
“Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi gắm một thông điệp mang tầm nhìn chiến lược: "Tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới; cơ chế phân cấp, phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới; dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới; và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp".
Đó không chỉ là mục tiêu của cuộc cải cách bộ máy hôm nay. Đó còn là khát vọng xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính và phục vụ, nơi mọi đổi mới đều được đo bằng niềm tin của nhân dân.
Và khi niềm tin ấy tiếp tục được vun đắp từ những thay đổi cụ thể trong từng cấp chính quyền, từng cán bộ và từng dịch vụ công, thì cuộc cải cách tổ chức bộ máy sẽ không chỉ tạo nên một hệ thống vận hành hiệu quả hơn, mà còn tạo dựng một nền văn hóa quản trị mới - nền văn hóa lấy con người làm trung tâm và lấy sự phát triển của đất nước làm đích đến.
Tiếp tục chương trình Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, sáng 1/7, các đại biểu nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, trình bày tham luận "Đánh giá kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp; tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước".
Nhìn lại bức tranh toàn cảnh sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có thể thấy rõ những chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống bộ máy nhà nước.
Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số 100-TB/VPTW, ngày 19/6/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất