Hàng thủ Juventus: Hiểm họa trên không

11/03/2010 14:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Trên sân nhà, Juventus có nhiệm vụ kép: Ghi bàn để chiến thắng và không để thủng lưới để củng cố lợi thế trước trận lượt về. Tính khả thi của vế thứ nhất đã được thể hiện, ít nhất qua màn trình diễn sáng sủa trước Fiorentina cuối tuần trước, nhưng vế thứ 2 vẫn đang khiến Zaccheroni phải đau đầu.

Mùa này, hàng thủ Juventus chơi cực tồi, và bây giờ lại là giai đoạn các hậu vệ của họ chơi… kém nhất: Suốt 3 tháng qua, kể từ chiến thắng 3-0 trước Napoli ở Cúp QG, họ chỉ giữ sạch lưới được đúng một trận trên mọi đấu trường (hòa 0-0 với Ajax trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Europa League). Tính riêng ở Serie A, Juventus đã “lập kỷ lục” để thủng lưới 14 trận liên tiếp.

Legrottaglie (bật cao) không thật chắc chắn trong các tình huống chống bóng bổng của Juve

Chấn thương của Buffon và Chiellini đem đến thêm những lo ngại cho Juventus trước khi đón tiếp Fulham. Vì đặc thù của đối thủ, và vì cả cuộc cách mạng về chiến thuật mà Zaccheroni đang áp dụng: Fulham là một đội bóng Anh điển hình, với lối đá nặng về thể lực và khả năng giải quyết các tình huống bóng dài cực tốt. Trong bối cảnh ấy, Juventus cần một thủ môn gần như không hề mắc sai lầm trong khâu ra vào như Buffon, và một trung vệ mạnh về không chiến như Chiellini.

Manninger đã từng đóng thế vai Buffon rất thành công, nhưng bất cứ CĐV Juventus nào nhìn vào bàn thua của đội nhà trước Fiorentina cuối tuần trước chắc chắn không thể yên tâm: Thủ môn người Áo đã phán đoán sai quả treo bóng từ rất xa của Gobbi, để Marchionni đánh đầu dễ dàng vào khung thành gần như bỏ trống. Với sự vắng mặt của Chiellini, Zaccheroni buộc phải từ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ, cho Juventus trở về hàng thủ 4 người mà suốt hơn 1 tháng qua họ chưa hề vận hành.

Sự trở lại của Grosso bên cánh trái là một sự khích lệ lớn đối với sự thay đổi bất đắc dĩ ấy (De Ceglie không mạnh về phòng thủ), nhưng như đã nói, Fulham có thể tấn công trực diện vào hàng thủ Juventus chỉ bởi những bài bóng dài sở trường, tận dụng sự lớ ngớ khi chống bóng bổng của cặp trung vệ Legrottaglie – Cannavaro. Vào thời kỳ đỉnh cao, Cannavaro có thể khắc phục điểm yếu về chiều cao (1m76) bằng khả năng phán đoán điểm rơi cực tốt và sức bật đáng nể. Thế nhưng 2 điều ấy đều đang giảm sút rõ rệt vì gánh nặng tuổi tác.

Fulham có thể thực hiện “bài” tấn công bóng bổng bằng rất nhiều giải pháp: Hoặc tận dụng chiều cao của những trung vệ khổng lồ như Hangeland (1m95) hay Chris Baird (1m83) trong những tình huống cố định, hoặc tận dụng những tình huống băng cắt ở tầm trung bình và thấp với những cầu thủ có khả năng chọn vị trí và chơi đầu khá nhạy như Gera, Zamora. Hai tiền vệ cánh Simon Davies (phải) và Damien Duff (trái) sẽ là người tiếp đạn, với khả năng tạt bóng đa dạng từ nhiều cự ly và ở những tầm cao khác nhau.

Sự đa dạng trong miếng đánh khá… đơn giản ấy sẽ đem đến hiểm họa cho Juventus, trong bối cảnh khả năng chống bóng bổng giảm sút rõ rệt vì sự thiếu vắng của Buffon và Chiellini. Trên sân nhà, họ có thể ép sân, có thể làm bàn, nhưng cũng có thể thủng lưới vì một tình huống đơn sơ, nhưng ẩn chứa nhiều hiểm họa như thế.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm