Julio Cruz: 'Icardi là hậu duệ của tôi, Dybala rất giống Messi'

18/10/2015 10:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Người đã lập cú đúp tại derby Italy năm 2003 chia sẻ với La Gazzetta dello Sport về kỉ niệm đẹp nhất trong các cuộc chiến với Juve, quan điểm về hai tài năng đồng hương Argentina, Mauro Icardi của Inter và Paulo Dybala của Juventus.

* Inter có anh khi gặp Juventus là đã dẫn trước 1-0?

Đúng thế. Tôi ghi nhiều bàn thắng hạ họ và thắng vài trận. Juve luôn mang cho tôi may mắn.

* Anh thích nhất bàn nào?

Cú đá phạt trực tiếp ở Delle Alpi năm 2003. Inter lúc đó không thắng Juve trong hơn 10 năm và cú đá kết thúc giai đoạn đó. Gianluigi Buffon trong khung thành, tôi quyết định sút vào góc gần, nó là đường cong hoàn hảo mà chẳng ai tưởng tượng được. Chúng tôi thắng 3-1, tôi lập cú đúp. Thật khó tin.

* Mauro Icardi muốn được như thế khi gặp Juve lắm đấy!

Cậu ta là người ghi bàn tuyệt vời và cũng đã ghi nhiều bàn rồi. Ghi bàn hạ Juve khiến bạn được CĐV yêu mến. Cậu ấy mặc số 9 và tiếp nối truyền thống của các tiền đạo Argentina tại Inter. Tôi thật sự thích Mauro.

* Inter có thể giành Scudetto không?

Mancini là HLV tuyệt vời và đã thay đổi tinh thần đội bóng. Inter sẽ trở lại để giành Scudetto.

* Anh có thấy sự tương đồng nào giữa thế hệ mình với Inter bây giờ không?

Hồi đó tệ hơn nhiều. Có rất nhiều tranh cãi, chiến thắng là một ám ảnh.

* Juventus thì sao?

Thật kì cục khi thấy họ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mùa giải dĩ nhiên còn dài, nhưng giành lại một đống điểm đã mất thì không đơn giản.

* Paulo Dybala đang tỏa sáng ở Juve đấy

Ở Argentina, chúng tôi không biết rõ về cậu ấy. Cậu bé tới Italy từ nhỏ và thể hiện rất tuyệt ở Palermo. Cậu ấy có mọi thứ để thành ngôi sao. Thỉnh thoảng Paulo làm tôi nhớ đến Lionel Messi, nhưng Leo dĩ nhiên là duy nhất và không thể bắt chước.

* Anh rời Inter năm 2009, 1 năm trước cú ăn ba. Anh có tiếc không?

Massimo Moratti đã đề nghị tôi gia hạn hợp đồng đấy chứ, nhưng tôi không được thi đấu thời Jose Mourinho. Tôi không muốn "ngồi mát ăn bát vàng". Lý do đó khiến tôi sang Lazio, họ muốn kí hợp đồng vài năm. Tôi hạnh phúc với quyết định của mình.

* Đồng đội vĩ đại nhất mà anh từng chơi cùng?

Zlatan Ibrahimovic. Tôi là đồng đội với Lionel Messi từ khi cậu bé còn nhỏ, và trên sân tập cậu ấy cũng làm được những điều chuẩn mực.

Massimo Moratti bán nốt cổ phần Inter?

Trước derby nước Ý, tờ La Repubblica đưa tin, cổ đông Massimo Moratti có thể bán nốt 30% cổ phần Inter để hoàn toàn không còn vốn tại CLB nữa. Có thể Moratti sẽ chỉ giữ lại khoảng 2-3% cổ phần tượng trưng, ở CLB mà ông làm Chủ tịch trong 20 năm, sau khi đã bán phần lớn cổ phần cho tỉ phú Erick Thohir và không giữ chức Chủ tịch nữa. Với 30% số cổ phần còn lại, ông Moratti có thể bán cổ phần cho một công ty Ả Rập, hoặc bán cho chính Chủ tịch Thohir.


Gia Hưng (theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm