Inter mang nỗi lo đội hình B

25/10/2024 07:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chúng ta đã thấy Juventus tỏ ra mờ nhạt thế nào khi thiếu đi vài cầu thủ trụ cột và để thua trận đầu tiên từ đầu mùa, nhưng Inter cũng chẳng khá hơn là bao.

1 ngày sau khi Juve thua Stuttgart 0-1, Inter cũng suýt để hòa 0-0 bất lực trên sân Young Boys tại lượt trận thứ ba Champions League. Rất may, pha phối hợp ăn ý giữa bộ ba Lautaro Martinez - Federico Dimarco - Marcus Thuram ở phút 90+3 đã đem tới điều họ cần là bàn thắng và 3 điểm quan trọng. Cả ba đều vào sân trong hiệp 2, sau khi đội hình đá chính mà HLV Simone Inzaghi sử dụng đã chơi không hiệu quả. Tiền đạo mà Lautaro vào thay, Marko Arnautovic, thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền.

Inzaghi hoàn toàn có lý khi sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị cho trận đấu được đánh giá là dễ này, bởi lịch đấu dày đặc buộc ông phải có những tính toán về lực lượng để bảo toàn sức chiến đấu. Tính cả 2 trận gần nhất, cho đến trước kỳ FIFA Days tháng 11, Inter phải đá 7 trận chỉ trong 22 ngày. Với đội ngũ có tuổi trung bình cao nhất Serie A và thậm chí cả châu Âu (29,2 - theo số liệu của Transfermarkt), Inter rõ ràng là đội cần phải quan tâm nhiều nhất đến thể lực cầu thủ. Đây là vấn đề tồn tại ở Inter suốt mấy năm qua, và kế sách của họ là tăng độ dày đội hình bằng những cầu thủ có chất lượng bất chấp tuổi tác.

Bởi vậy, dù là đội hình B thì danh sách ra sân ở Thụy Sĩ của Inter vẫn gồm những cái tên đủ sức làm ngôi sao ở các đội khác như Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Davide Frattesi, Denzel Dumfries, Carlos Augusto hay Marko Arnautovic. Nhưng trên sân Young Boys, đội bóng trẻ đúng như tên gọi với tuổi trung bình chỉ 24,2 (nhỏ hơn Inter 5 tuổi), thầy trò ông Inzaghi đã gặp khó khăn. Inter bị sức trẻ của đối thủ áp đảo cho tới tận khi ông bắt buộc phải sử dụng các trụ cột. 14/20 cú dứt điểm của Young Boys là trong hiệp 1, trong khi 13/16 cú dứt điểm của Inter đến trong hiệp 2, sau khi các ngôi sao hiện diện. Con số đó cho thấy sự chênh lệch không nhỏ về năng lực giữa đội hình chính và dự bị.

Inter: Nỗi lo đội hình B - Ảnh 1.

Inter gặp khó khăn khi đội hình dự bị tỏ ra không đủ tốt

Nhưng đó là canh bạc Inter phải chấp nhận đặt cược, khi họ cần sử dụng đội hình tốt nhất cho trận derby Italy vô cùng quan trọng với Juventus cuối tuần này. Sau khi đã thua Milan, Inter không được phép thua Juventus, một đối thủ trực tiếp khác ở cuộc đua vô địch. Juventus cũng đang đầy rẫy vấn đề và chưa bao giờ có vẻ yếu đuối như hiện tại, song chẳng phải Milan cũng ở tình cảnh chính xác như vậy trước khi quật ngã Inter cách đây 1 tháng hay sao? Bài học hôm ấy vẫn còn nóng hổi.

Trận thắng vất vả trên sân Young Boys, tiếp sau một trận thắng nhọc khác trên sân Roma cuối tuần trước, cho thấy Inter cần Hakan Calhanoglu như thế nào, khi không ai thay thế được vai trò cầm nhịp và điều phối lối chơi của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ. Calhanoglu phải rời sân sớm ở trận gặp Roma do chấn thương cơ, không có mặt ở Thụy Sĩ và hiện Inter đang cầu nguyện để anh kịp bình phục cho đại chiến với Juventus. Nếu điều này không xảy ra, cơ hội để Inter vượt qua Juventus sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng đánh bại Juve cũng chỉ là một trong những bài toán khó mà thầy trò HLV Inzaghi phải đối mặt. Việc có tới 3 cầu thủ bị chấn thương chỉ trong 2 trận gần nhất (Calhanoglu, Acerbi và Carlos Augusto) là tín hiệu khẩn cấp về ảnh hưởng của lịch thi đấu khốc liệt.


Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm