Tân binh Tuấn Vũ: Đang ngủ, cũng không mơ được lên tuyển

23/09/2009 08:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tuấn Vũ sinh năm 1982, thuận chân trái nên có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Tuấn Vũ gia nhập H.Huế từ mùa bóng 2002, và trừ một mùa giải khoác áo Hà Tĩnh năm 2004, Tuấn Vũ đã liên tục là trụ cột ở hàng thủ H.Huế từ năm 2005 tới giờ và đã có vài lần đeo băng thủ quân đội bóng.

Tuấn Vũ từng là thành viên của ĐT U20 QG khi HLV Rainer Willfeld còn dẫn dắt đội bóng này, và lần này lên ĐTQG, Tuấn Vũ sẽ gặp lại những đồng đội cũ ở ĐT U20 QG khi đó là cặp thủ môn Hồng Sơn-Quang Huy. Năm 2002, Tuấn Vũ từng có tên trong danh sách đề cử vào ĐT U22 QG chuẩn bị cho SEA Games 22, nhưng khi HLV Christian Letard chính thức nắm quyền thì ông đã gạch tên Tuấn Vũ.
 
 Tuấn Vũ bất ngờ khi có tên trong danh sách.
 
Tâm sự về cảm giác của mình khi chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia, Tuấn Vũ cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi biết tin mình được gọi vào ĐTQG. Buổi sáng khi tôi đang ngủ thì được bạn bè gọi điện báo tin và chúc mừng. Tôi không tin lắm nên đã tự đi mua báo để kiểm tra và thấy quả thật là như vậy. Điều này đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tất nhiên khoác áo ĐTQG là ước mơ của bất cứ cầu thủ nào, nhưng H.Huế của tôi mùa bóng vừa qua không có thành tích cao ở giải hạng Nhất nên việc được gọi vào ĐTQG khiến tôi vô cùng bất ngờ. Là tân binh của ĐTQG nên lần tập trung này tôi sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, hay nói một cách nào đó là khớp tâm lý, nhưng chỉ một chút mà thôi, vì khoác áo ĐTQG cũng như thi đấu trên sân vậy, cứ xỏ giày vào rồi thì phải hết mình thôi”.

Nhận xét về Tuấn Vũ, HLV trưởng Đoàn Phùng của H.Huế nói: “Tuấn Vũ sở hữu chiều cao tương đối lý tưởng với một trung vệ, trong khoảng từ 1m73 tới 1m75. Ưu điểm của Vũ là có khả năng phán đoán tình huống tốt để cắt bóng và kỹ thuật cá nhân tốt. Tuy nhiên, sức mạnh và tốc độ của Vũ thì chỉ ở mức độ bình thường”.
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm