HLV Tuấn Kiệt ra quyết định bất ngờ đối với hai ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam, khiến CĐV đặt câu hỏi

28/08/2025 22:33 GMT+7 | Bóng chuyền

HLV Tuấn Kiệt đưa ra những quyết định đối với hai ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam và khiến rất nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình ở giải vô địch thế giới 2025 và để lại cảm giác tiếc nuối, thất vọng nơi người hâm mộ.

Chúng ta để thua Ba Lan 1-3, thua Đức 0-3 và thua Kenya 0-3. Ở cả 3 trận đấu nói trên đều có những tình tiết nhiều người hâm mộ cảm thấy "lấn cấn" liên quan tới những quyết định của HLV Tuấn Kiệt.

Đầu tiên, trận nào ông cũng chỉ đạo quyết liệt mỗi khi tuyển Việt Nam bị thua điểm liên tiếp và rơi vào thế bất lợi. Có những lúc ông Tuấn Kiệt chỉ thẳng vấn đề nằm ở chuyền hai, phê bình Lâm Oanh hay Kim Thoa chuyền bóng không tốt.

HLV Tuấn Kiệt ra quyết định bất ngờ đối với hai ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam, khiến CĐV đặt câu hỏi - Ảnh 1.

HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt

Tuy nhiên, giống như mọi trận đấu và mọi giải đấu trước nay, HLV Tuấn Kiệt không bao giờ góp ý hay chỉ đạo hoặc nhắc nhở gì đối với Trần Thị Thanh Thúy và cả 3 trận gặp Đức, Ba Lan, Kenya ông đều để Thanh Thúy chơi hết trận.

Mọi chuyện không có gì đáng bàn nếu Thanh Thúy luôn chơi tốt. Nhưng ở hai trận gặp Ba Lan và Kenya, Thanh Thúy đều tấn công rất kém hiệu quả. Cả hai trận này cô gần như chỉ đập bóng và bị chắn rất nhiều.

Sức bật không còn tốt, lực đập không còn mạnh như trước mà cứ có bóng là Thanh Thúy đập, cận lưới cũng đập, xa lưới cũng đập, mà luôn đập trực diện về hướng đối thủ đã chắn sẵn, thường xuyên là chắn đôi. Hầu như cô không đập dọc biên khi đánh trên lưới. Thanh Thúy bỏ nhỏ và đánh lỏng tay rất ít.

Rất khó hiểu vì sao Thanh Thúy bị dội chắn liên tục mà cô vẫn không chủ động điều chỉnh lối chơi. Cũng khó hiểu không kém là Thanh Thúy tấn công bế tắc như thế nhưng HLV Tuấn Kiệt không nhắc nhở, góp ý gì với cô và cũng không thay cô ra, mà cứ để thả trôi, để "4T" muốn chơi kiểu gì thì chơi.

Trong khi đó, nhà cầm quân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại chỉ để cô thi đấu tổng cộng khoảng hơn 6 set đấu trong 3 trận gặp các đội Ba Lan, Đức và Kenya.

Ở trận gặp tuyển Đức, Như Quỳnh mới đánh hỏng vài quả ở đầu set 1 thì HLV Tuấn Kiệt đã rút cô khỏi sân. Đến trận gặp Kenya, ông Tuấn Kiệt không hiểu sao lại xếp Nguyễn Thị Uyên đánh chính thay vì Như Quỳnh.

Tất nhiên, mục đích của lựa chọn này là để Nguyễn Uyên lo bước 1 và phòng ngự trong khi Thanh Thúy là mũi tấn công chủ lực. Nhưng thực tế thì Nguyễn Uyên lo bước 1 không nổi, còn Thanh Thúy thì "ăn no" chắn của Kenya. Phải đến khi chúng ta bị đối thủ ghi đến điểm số thứ 22, sắp thua set 1 thì ông Tuấn Kiệt mới đưa Như Quỳnh vào sân.

Không phải không có lý khi nhiều người cho rằng nếu Như Quỳnh đánh chính từ đầu thì chưa chắc tuyển Việt Nam đã thua set 1 (chúng ta thua 23-25 với Như Quỳnh chỉ vào sân từ cuối set đấu).

Những diễn biến thực tế ở các set 2 và 3 sau đó cho thấy Như Quỳnh là cầu thủ tấn công tốt nhất của tuyển Việt Nam. Cô ghi được 12 điểm trước Kenya dù chỉ chơi hơn 2 set một chút.

Vẫn biết Thanh Thúy không chỉ tấn công, mà còn đảm trách bắt bước 1 và phòng ngự nhưng cách HLV Tuấn Kiệt sử dụng cô và Như Quỳnh ở giải VĐQG năm nay khiến nhiều người hâm mộ phải đặt câu hỏi vì nó không hợp lý.

Một người đánh hỏng liên tục vẫn không bị góp ý hay nhắc nhở gì, cũng không bị thay ra. Một người tấn công hiệu quả nhất đội mới đánh hỏng vài quả đã lập tức bị thay ra, rồi lại phải đánh dự bị và chỉ được chơi hơn 2 set ở trận đấu quan trọng nhất giải.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm