HLV Trần Công Minh nhìn nhận rằng để ổn định, nâng cao thành tích cho ĐTQG, điều quan trọng nhất vẫn là phát triển hệ thống đào tạo trẻ một cách bài bản, quy mô và chuyên nghiệp.

HLV Trần Công Minh nhìn nhận rằng để ổn định, nâng cao thành tích cho ĐTQG, điều quan trọng nhất vẫn là phát triển hệ thống đào tạo trẻ một cách bài bản, quy mô và chuyên nghiệp.

Trong câu chuyện cùng Thể thao & Văn hóa, HLV Trần Công Minh mong muốn bóng đá nước nhà phải cùng nhau nỗ lực thay đổi nhằm phát triển theo xu hướng chung của bóng đá thế giới, để V-League thật sự chuyên nghiệp: "Chúng ta luôn đặt kỳ vọng các giải đấu trong nước sẽ ngày càng cải thiện chất lượng, nâng tầm để có thể mở ra bước ngoặt tạo ra nền móng vững chắc cho ĐTQG, U23 cùng cấp độ trẻ.

Sau quãng thời gian thành công, ĐTQG và cả U23 cần thêm nhiều chất liệu mới ở lứa kế cận. Vì thế, V-League cũng sẽ là "sân khấu" để cầu thủ trình diễn năng lực của mình, nhất là cầu thủ trẻ, để mong có chỗ đứng ở các ĐTQG và U23 ở chu kỳ phát triển mới. Nhìn vào diễn biến thực tế của mùa giải 2025/26 có thể hứa hẹn về một V-League với những cuộc đua căng thẳng. Người hâm mộ cũng khát khao mùa giải chuyên nghiệp sẽ có nhiều tăng trưởng về chất".

HLV Trần Công Minh: 'Bóng đá Việt Nam cần kiên quyết, mạnh mẽ' - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì V-League phải có thật nhiều CLB sở hữu hệ thống đào tạo trẻ đầy đủ và bài bản như Hà Nội FC (trái) hay Thể Công Viettel (phải). Ảnh: Hoàng Linh

* Đào tạo trẻ đã khó cộng thêm các cầu thủ trẻ ít có cơ hội thi đấu, cọ xát. Mỗi năm chỉ có các giải trẻ trong nước, thi đấu quốc tế không nhiều. Ở CLB, cầu thủ trẻ không phải cũng được trao cơ hội. Vậy nên, đó là khó khăn đã được nhìn thấy phải không thưa anh?

- Những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam đã có thành công nhất định trên đấu trường châu lục. Tuy nhiên, cứ mỗi khi trở về từ những giải đấu quốc tế, câu hỏi đặt ra là liệu cầu thủ trẻ có được thi đấu thường xuyên. Chính điều đó dẫn đến tranh cãi chuyện cầu thủ ngoại chiếm suất của nội binh nên đã đặt ra chuyện cắt giảm số lượng ngoại binh hay tổ chức giải đấu dành cho U23 song song V-League.

Việc cầu thủ ngoại và số lượng đăng ký chỉ là một mặt của vấn đề. Nhìn từ góc độ khác, chính các ngoại binh là lý do buộc cầu thủ trẻ phải cố gắng, nỗ lực hơn để cạnh tranh. Mặt khác, ở đây còn nhiều yếu tố khác để quyết định cơ hội ra sân của cầu thủ trẻ từ thành tích của đội bóng, quan điểm, triết lý của mỗi HLV.

* Theo anh, đâu là hướng đi cho việc phát triển khâu đào tạo trẻ trong thời gian tới?

- Chúng ta cần phát triển rộng sâu hơn nữa những mô hình đào tạo trẻ từ các học viện, địa phương. Các học viện bóng đá được tổ chức bài bản, quy mô cùng với đó là phát triển bóng đá học đường, bóng đá cộng động. Bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng sẽ là hệ thống liên kết cho các học viện bóng đá.

Việc phát triển bóng đá học đường sẽ giúp giải quyết rất nhiều điều trong công tác đào tạo trẻ. Hiện nay, tại TP.HCM, mô hình bóng đá học đường đang được tổ chức với quy mô lớn, rộng khắp, đã và đang mang lại những tín hiệu tốt. Thể thao học đường nói chung và bóng đá học đường nói riêng phát triển rất mạnh tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Rất nhiều tài năng của họ xuất thân từ bóng đá học đường. Với Thái Lan, quốc gia này cũng áp dụng mô hình tương tự. Mấy lần sang có dịp Thái Lan tôi quan sát thấy thể thao học đường của họ rất được chú trọng.

* Nghĩa là chúng ta phải có được tư duy đột phá cho công tác đào tạo trẻ?

- Rõ ràng, chúng ta phải thay đổi tầm nhìn, chiến lược. Điều cốt lõi nhất vẫn nằm ở chỗ công tác đào tạo trẻ phải được quan tâm, đầu tư một cách thường xuyên, liên tục, có trọng điểm.

Về tư duy huấn luyện, đào tạo cầu thủ, chúng ta phải hiểu rằng nếu coi cầu thủ là một gói sản phẩm hoàn thiện thì bóng đá Việt Nam cần phải có chuyên gia về kỹ thuật, chuyên gia về dinh dưỡng từ nhỏ, chuyên gia về thể lực, đội ngũ y tế gọi là phòng tránh chữa trị chấn thương, chuyên gia phân tích trận đấu hỗ trợ, chuyên gia tâm lý.

Cùng với đó, không chỉ câu chuyện đào tạo trẻ, V-League và hạng Nhất phải được vận hành một cách ổn định, chuyên nghiệp, tạo nhiều giá trị gia tăng cho bản thân các CLB. Ở tầm các đội tuyển, ĐTQG và U23 quốc gia phải được tập huấn, thi đấu với các đội bóng đến từ nền bóng đá đỉnh cao của thế giới. Đó mới là hướng đi bài bản để tạo ra được một giải đấu chất lượng nhằm tạo nền tảng tốt cho ĐTQG.

Không còn cách nào khác, chúng ta cần phải tái cấu trúc hệ thống đào tạo trẻ, khâu tổ chức các giải đấu để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bóng đá cộng đồng và học đường phải được tạo những thiết chế tốt hơn để phát triển.

* V-League thực sự đã có những bước chuyển mình rõ rệt trong hành trình xây dựng, phát triển của giải đấu. Theo anh, VFF, VPF và mỗi đội bóng cần phải "đánh thức" điều gì để nâng tầm V-League?

- Đây là mùa giải hứa hẹn bóng đá Việt Nam lột xác khi kế thừa, tiếp nối nhiều tiền đề tốt. Hy vọng, VPF lẫn các CLB nhìn nhận rõ hơn được vai trò, trách nhiệm của mình để tạo cuộc cách mạng về chất cho V-League.

HLV Trần Công Minh: 'Bóng đá Việt Nam cần kiên quyết, mạnh mẽ' - Ảnh 3.

V-League cần tiếp tục được nâng tầm

Gần như các đội bóng hiện nay sống nhờ vào nguồn lực từ các nhà đầu tư. Đa số các Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp hiện nay đều chỉ tồn tại về danh xưng, còn thực là hoạt động theo mô hình cũ. Họ bị động, phụ thuộc tất cả vào "bầu sữa" nhà tài trợ rót xuống, cùng một ít từ ngân sách địa phương. Nhiều CLB chưa hội đủ tiêu chuẩn của LĐBĐ châu Á (AFC) nhưng VFF đành "du di" để được tham gia giải đấu.

Vậy nên, VFF, VPF cùng các CLB phải biết cách khai thác các giá trị gia tăng từ bóng đá, kiếm tiền giỏi từ hoạt động bóng đá. Nói chính xác là bóng đá phải nuôi được bóng đá. Cho dù không dễ và còn nhiều gian nan nhưng con đường đi phải hướng đến tiêu chí đó.

Muốn thế, giá trị thật, bản sắc cùng thương hiệu của đội bóng phải được tạo dựng căn cơ, vững vàng. Bản sắc không thể có ngay ngày một ngày hai mà cần được tích lũy, vun đắp. Đã có nhiều cái tên lẫy lừng của bóng đá Việt biến mất khi họ đánh mất bản sắc vốn là thứ quý giá nhất mà nhiều địa phương đã nhọc công gây dựng cho đội bóng mình suốt chiều dài lịch sử.

Chính vì thế, những người đang tham gia sân chơi bóng đá chuyên nghiệp cần phải thể hiện được trước khán giả tinh thần vượt khó, thái độ thi đấu chuyên nghiệp, cống hiến, trung thực. Phải chứng minh rằng họ sẽ quyết tâm nâng tầm V-League cùng hạng Nhất. Chỉ như thế khán giả mới chia sẻ, thấu hiểu rồi đến sân ủng hộ. Đương nhiên nhà tài trợ cũng sẽ tin tưởng đồng hành.

Có nghĩa, muốn V-League được "tiếp lửa" thì chính chủ thể cuộc chơi phải là người "thắp" lên "những ngọn lửa" trên các mặt sân.

* Trân trọng cảm ơn anh!

Điều quan trọng nhất, phải tiếp tục củng cố công tác đào tạo trẻ ở các địa phương, thúc đẩy V-League thực sự chuyên nghiệp, hợp tác quốc tế sâu rộng, tăng cường cho các ĐTQG được tập huấn ở các nền bóng đá đỉnh cao. Đấy là những chiến lược mang tính căn cơ cho việc phát triển. Cả hệ thống của nền bóng đá phải kiên quyết, mạnh mẽ trong những bước đi của mình.

Trần Tuấn
Hoàng Linh
29/10/2025 05:51