HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết thời điểm này ông không thể nói có nhận lời thay HLV Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không bởi VFF chưa đưa ra lời mời.
Đó là kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng về những bất ổn trong nội bộ VFF trong thời gian qua, đặc biệt sau những gì mà Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã phát biểu trong hội nghị triển khai công tác năm 2016.
Hôm qua là một ngày ông Đoàn Nguyên Đức đặt dấu ấn khi chủ trì cả buổi Hội nghị BCH buổi sáng và gặp mặt báo chí buổi chiều. Từ kết quả trong ngày, mọi người không khó thấy mang phong cách của ông bầu này.
Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức khẳng định: “Hợp đồng của HLV Miura đã được BCH và Thường trực thông qua. Chỉ còn một bước nữa là xin ý kiến của Tổng cục TDTT để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Định hướng sắp tới là ưu tiên HLV nội…”.
VFF đã quyết định kết thúc sớm hợp đồng với HLV Miura và nhắm thầy nội lên thay thế nhưng công bằng mà nói, ông thầy người Nhật cũng làm được không ít việc cho bóng đá Việt Nam.
Sau khi thông tin VFF kết thúc sớm hợp đồng với HLV Miura được công bố rộng rãi khá nhiều những tuyển thủ quốc gia và U23 quốc gia, những người từng ít nhất 1 lần được triệu tập dưới thời HLV người Nhật Bản đã có những chia sẻ xúc động.
Có nhiều lý do để tin rằng cuộc họp Ban chấp hành VFF hôm nay sẽ quyết định lời chia tay với HLV Toshiya Miura. 2 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Miura dường như đang bước tới những giới hạn cuối cùng.
Thể thao & Văn hóa đặt ra 2 câu hỏi với các ủy viên BCH: 1. Các ông quan tâm nhất điều gì ở nội dung buổi họp? 2. Nếu được hỏi ý kiến về việc giữ lại HLV Miura hay không thì ông sẽ bỏ phiếu Có hay Không?
Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura đã gần như có câu trả lời. Nhưng với cựu HLV Vương Tiến Dũng, ông cho rằng VFF thực chất muốn HLV Miura gửi đơn từ chức hơn là công bố sa thải ông thầy người Nhật.
Liệu khi chúng ta có một HLV trưởng khác thay ông Miura thì với những gì diễn ra ở Liên đoàn thời gian qua có đảm bảo các đội tuyển sẽ tiến xa hơn nữa, BĐVN sẽ phát triển hơn nữa?
Học trò HLV Miura, những người có thể nói là đương thời vẫn nhắn nhủ, bảo vệ thầy Toshiya Miura nhưng nếu chỉ khen một người Nhật Bản làm việc rất nguyên tắc, kỷ luật và đề cao tinh thần thì có vẻ hơi thừa.
Quan sát những diễn biến ở U23 Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, nhà báo, bình luận viên Đình Khải tin rằng cơ quan lãnh đạo cao nhất của bóng đá Việt Nam đang “thiếu đoàn kết và hay đùn đẩy trách nhiệm”.
Một mặt tái khẳng định quan điểm HLV Toshiya Miura không phù hợp với bóng đá Việt Nam, mặt khác, tân GĐKT FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải cho rằng, lúc này VFF nên trao quyền cho HLV nội ở ĐTQG và phải tạo điều kiện cho họ làm việc.
Theo hợp đồng đã ký giữa VFF và HLV Toshiya Miura, phải tới ngày 30/4/2016 tới đây thì 2 bên mới hết hạn, và trong tháng 3 năm nay, ĐT Việt Nam còn 2 trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á
Những gì diễn ra ở Liên đoàn thời gian qua cho thấy tại sao những HLV nội xuất sắc nhất đôi khi lại từ chối dẫn dắt đội tuyển. Và một sự thay đôi lúc này là cần thiết. Phân tích của nhà báo Phạm Tấn với ông chủ quán cà phê.
Khi ký hợp đồng 2 năm với HLV Toshiya Miura, VFF vốn dĩ đã không giao cho ông thầy người Nhật Bản bất cứ chỉ tiêu thành tích nào, ở mọi cấp độ ĐTQG cũng như sân chơi. Đây được cho là một giải pháp an toàn.
Sau khi trải qua ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của Nguyễn Công Phượng đã ổn định trở lại, đại sứ quán Việt Nam tại Qatar cùng đại diện AFC đã đến bệnh viện Aspetar động viên, thăm hỏi tiền đạo này.