Kỳ họp thứ 10 khép lại với những dấu ấn vượt ra ngoài những con số lập pháp. Đó là hành trình vun đắp văn hóa nghị trường Việt Nam trong thời kỳ mới: lắng nghe nhân dân, đổi mới tư duy và kiến tạo nền tảng cho một kỷ nguyên phát triển bền vững.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Khi phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV kết thúc, điều còn lại trong nhiều đại biểu và cử tri không chỉ là 51 luật và 39 nghị quyết được thông qua, mà là cảm nhận về một tinh thần nghị trường đang đổi mới từng ngày: khoa học hơn, nhân văn hơn, và gần gũi hơn với đời sống của người dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp
Trong suốt 40 ngày làm việc liên tục, Quốc hội đã vận hành như một chỉnh thể của trí tuệ và trách nhiệm. Ở đó, từng cuộc tranh luận không chỉ nhằm tìm phương án tối ưu, mà còn thể hiện thái độ tôn trọng sự thật, lắng nghe thực tiễn và đặt nguyện vọng của nhân dân làm điểm tựa đạo lý cho mỗi quyết sách.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp
Nhìn lại nhiệm kỳ, càng thấy rõ những thời khắc thử thách đã trở thành phép thử cho bản lĩnh của nghị trường Việt Nam. Từ đại dịch COVID-19 đến thiên tai, bão lũ, hay những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu - mỗi giai đoạn đều buộc Quốc hội phải thích ứng nhanh, phải đưa ra quyết định kịp thời, thậm chí trong điều kiện chưa từng có tiền lệ. Chính trong những thời điểm đó, văn hóa đồng lòng và trách nhiệm càng tỏa sáng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp
Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại thông điệp đầy tính nhân văn: "Đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách". Đó không chỉ là nguyên tắc làm việc, mà còn là thước đo văn hóa của một nền lãnh đạo biết thấy trong mỗi báo cáo là cuộc sống, là khó khăn, là hy vọng của hàng triệu người dân. Từ chỗ là một nguyên tắc chính trị, giá trị "vì dân" đã trở thành nét bản sắc của nghị trường Việt Nam.
Sáng 11/12/2025, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua: Luật Đầu tư (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy…
Kỳ họp này cũng mở ra tầm nhìn xa hơn khi góp ý sâu sắc vào các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - bộ khung chiến lược không chỉ cho kinh tế, mà còn cho sự thăng hoa của văn hóa, của con người Việt Nam. Từ mục tiêu 2030 đến khát vọng 2045, những suy tư về tương lai đều khởi nguồn từ mong muốn xây dựng một nền văn minh Việt Nam mới: tự tin, sáng tạo, biết gìn giữ bản sắc và dám vươn xa.
Việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp là biểu hiện rõ nét của tư duy đi trước một bước. Quốc hội khóa XV không chỉ thích ứng với thời đại trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, mà còn chủ động định hình hệ giá trị minh bạch, dân chủ và nhân văn - những điều làm nên niềm tin của xã hội vào thể chế.
Ngay sau kỳ họp, hệ thống chính trị lại bước vào nhịp mới: chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước, bầu cử Quốc hội khóa XVI, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là dịp để lan tỏa văn hóa kỷ cương và phụng sự - tinh thần nhất quán của Quốc hội nhiệm kỳ này.
Một nhiệm kỳ đã khép lại, nhưng những giá trị được tạo dựng sẽ tiếp tục đồng hành với đất nước. Đó là niềm tin, là văn hóa chính trị được nâng tầm, là tinh thần phụng sự ngày càng bền vững. Và chính từ nghị trường - nơi trí tuệ gặp trách nhiệm - những quyết sách vì dân sẽ vẫn tỏa sáng, gieo cảm hứng cho hành trình phát triển của dân tộc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất