Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khắc phục sự cố vỡ đê bối Tiên Lục

08/10/2025 08:09 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 8/10, một đoạn đê bối bị vỡ dài khoảng 20 m. Công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành không ảnh hưởng đến tính mạng người dân. 

(Tiếp tục cập nhật)

Hơn 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 đã được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản. Gần 40 chiến sĩ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời an toàn các hộ dân đến vùng an toàn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khắc phục sự cố vỡ đê bối Tiên Lục - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố ngay trong đêm. Ảnh: TTXVN-phát

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khắc phục sự cố vỡ đê bối Tiên Lục - Ảnh 2.

* Đập thuỷ điện Bắc Khê 1 bị vỡ, có 3 người chết, 4 người mất tích

Tính đến tối 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc, làm 3 người chết, 4 người mất tích, gần 10.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ với chiều dài hơn 5m... Nhiều tuyến giao thông, đường sắt, khu vực cấp điện bị ảnh hưởng nặng, các ngành, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu qủa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra an toàn hồ, đập thủy lợi, hồ thủy điện nhỏ, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân vùng nguy cơ cao.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11, mưa lũ đã 9.480 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 4.830 nhà bị ngập, hư hỏng.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ với chiều dài hơn 5m, chiều sâu 3-4m (chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn).

Hoàn lưu bão số 11 gây thiệt hại nặng, các địa phương khẩn trương ứng phó khắc phục - Ảnh 1.

Trụ sở Sở Y tế Thái Nguyên trên đường Phùng Chí Kiên ngập sâu trong nước. Ảnh: Thảo Nguyên-TTXVN

Cùng với đó là 3 người chết (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người) và 2 người bị thương (Cao Bằng).

* Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều địa phương ngừng cấp điện

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến 14 giờ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh phía Bắc, làm nhiều khu vực ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung cấp điện và đời sống nhân dân.

Các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng. Tại Thái Nguyên, mưa lớn gây ngập sâu buộc ngành điện phải tạm ngừng cấp điện tại hai trạm biến áp 110kV Thịnh Đán và Xi măng Quang Sơn, cùng một số khu vực trũng thấp để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị.

Theo thống kê của EVNNPC, hoàn lưu bão đã khiến hơn 262.000 khách hàng bị mất điện. Đến 14 giờ ngày 7/10, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 19.000 khách hàng, tương đương 7,3% tổng số bị ảnh hưởng. Gần 250.000 khách hàng còn lại chủ yếu tập trung tại Thái Nguyên (197.000 khách hàng), Lạng Sơn (25.000), Bắc Ninh (15.000) và Cao Bằng (7.000). Các khu vực ngập sâu hiện vẫn đang được lực lượng điện lực tiếp cận từng bước để khôi phục hoàn toàn ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng bão số 11, đến thời điểm hiện tại, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và tuyến đường sắt Kép (Bắc Ninh) - Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị thiệt hại nặng do ngập sâu và sạt lở. Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), gần 20 chuyến bay chờ, chuyến hướng hạ cánh do mưa dông kéo dài tại Hà Nội.

Thông tin từ phóng viên TTXVN tại địa bàn, các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 11.

Cao Bằng đối mặt thiên tai nghiêm trọng, một người tử vong, hàng nghìn người bị ảnh hưởng. Theo báo cáo nhanh do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã phát đi chiều ngày 7/10/2025 về tình hình thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Từ sáng ngày 6/10 đến trưa ngày 7/10, toàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 120mm đến 200mm, đặc biệt tại các trạm Cần Yên, Hồng An, Trương Lương ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 200mm. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ trên các sông suối, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, suối và đô thị. Mực nước sông Bằng tại trạm Bằng Giang lên tới 184,40m, vượt báo động cấp III 1,9m; sông Gâm đạt 199,20m, vượt báo động cấp III 1,92m, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Hoàn lưu bão số 11 gây thiệt hại nặng, các địa phương khẩn trương ứng phó khắc phục - Ảnh 2.

Nước sông Bằng lên cao gây ngập lụt ở các vùng trũng tại Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km0+419,68 (đoạn từ vòng xuyến lên cầu Sơn Dương 2) đến Km3+380,23 (đầu nhánh 1 - nút 3 giao với Quốc lộ 37) đã xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Đất, đá có xu hướng tiếp tục sạt xuống gây nguy cơ vùi lấp toàn bộ mặt đường, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông lưu thông qua khu vực này. Cùng đó, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại văn bản số 1270/BQLDA-DANN ngày 30/9/2025, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông, Sở Xây dựng thông báo người và các phương tiện tham gia giao thông tạm dừng lưu thông trên tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương.

Tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và ngập úng, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cùng người dân Tuyên Quang khẩn trương dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập để đảm bảo an toàn. Ngành giao thông tổ chức kiểm tra, cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn, phân luồng giao thông an toàn. Ngành điện lực, viễn thông khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc và cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu mưa to và dông lớn từ sáng 6/10, gây ngập diện rộng, thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng giao thông. Mưa lớn đã làm xuất hiện một hố sụt lún lớn tại Km116+300 QL3B làm tê liệt tuyến đường huyết mạch này.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng đã có những chỉ đạo khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn và khắc phục hậu quả. Ban Quản lý Bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên, cùng với Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn được yêu cầu triển khai ngay lập tức các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành làm rào chắn, lắp đặt đèn cảnh báo và cử người chốt trực 24/7 tại hai đầu khu vực sụt lún (Km116+300) trên QL.3B để ngăn chặn tuyệt đối người và phương tiện qua lại. Đồng thời các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để điều khiển, tổ chức phân luồng giao thông tạm thời sang các tuyến đường khác.

Còn tại Hà Nội, ngày 7/10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 334,8 mm, Hải Bối 348,8 mm, Từ Liêm 248,8 mm, Đại Mỗ 257,5 mm, Phú Lương 222,1mm. Đáng chú ý, mưa lớn đã gây ngập úng trên diện rộng. Ngành chức năng Hà Nội đã phải vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để tiêu thoát nước 90 vị trí ngập nước...

Nhóm phóng viên TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm