25/03/2026 17:41 GMT+7
Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khép lại không chỉ bằng những kết luận mang tính định hướng, mà còn mở ra một không gian hành động mới cho toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khép lại không chỉ bằng những kết luận mang tính định hướng, mà còn mở ra một không gian hành động mới cho toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, những quyết sách được thống nhất tại Hội nghị lần này mang ý nghĩa như một "la bàn" chiến lược, giúp Việt Nam giữ vững phương hướng, đồng thời tăng tốc phát triển với khát vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội nghị là yêu cầu kiên định về chính trị, tư tưởng - nền tảng cốt lõi của mọi hành động. "Bốn kiên định" không chỉ là nguyên tắc lý luận, mà chính là trục giá trị để giữ cho con thuyền phát triển của đất nước không chệch hướng giữa dòng chảy phức tạp của thời đại. Trong đó, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là quá trình làm mới tư duy, thích ứng với thực tiễn Việt Nam và xu thế toàn cầu. Đó là điều kiện để đổi mới có định hướng, để phát triển không đánh mất bản sắc.

Giữ vững "bốn kiên định", khơi dậy khát vọng phát triển: Từ tinh thần Hội nghị Trung ương 2 đến hành động quốc gia - Ảnh 2.

Trong bối cảnh đó, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là "động lực của động lực". Đây chính là chìa khóa để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất lao động và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng để những động lực này thực sự phát huy hiệu quả, cần một hệ sinh thái thể chế đồng bộ, minh bạch và khuyến khích sáng tạo. Khi đó, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn trở thành chủ thể kiến tạo phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Một nội dung đáng chú ý khác là mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một bước đi mang tính cải cách sâu sắc trong quản trị quốc gia. Việc tinh gọn bộ máy không chỉ nhằm giảm tầng nấc trung gian, mà quan trọng hơn là tạo ra một phương thức vận hành hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn. Khi cấp tỉnh tập trung vào chiến lược và điều phối, còn cấp xã mạnh về thực thi, hệ thống sẽ vận hành thông suốt hơn, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, cải cách chỉ thực sự thành công khi đi kèm với phân quyền hợp lý, phân bổ nguồn lực đầy đủ và cơ chế kiểm soát hiệu quả. Nếu không, nguy cơ "bình mới rượu cũ" vẫn có thể xảy ra.

Giữ vững "bốn kiên định", khơi dậy khát vọng phát triển: Từ tinh thần Hội nghị Trung ương 2 đến hành động quốc gia - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Song hành với phát triển là yêu cầu kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực – một nhiệm vụ không mới nhưng ngày càng mang tính sống còn. Khi nền kinh tế mở rộng, nguồn lực gia tăng, thì nguy cơ sai phạm cũng lớn hơn và tinh vi hơn. Do đó, xây dựng một hệ thống thể chế "không thể, không dám và không muốn tham nhũng" không chỉ là mục tiêu, mà phải trở thành chuẩn mực vận hành. Điều quan trọng là vừa xử lý nghiêm minh sai phạm, vừa bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một môi trường quản trị lành mạnh phải khuyến khích đổi mới, chứ không làm thui chột sáng tạo.

Giữ vững "bốn kiên định", khơi dậy khát vọng phát triển: Từ tinh thần Hội nghị Trung ương 2 đến hành động quốc gia - Ảnh 5.

Từ những định hướng lớn của Hội nghị Trung ương 2, có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt: phát triển nhanh nhưng phải bền vững; đổi mới mạnh mẽ nhưng phải có nguyên tắc; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững tự chủ. Đây không chỉ là bài toán của riêng Đảng và Nhà nước, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Đặc biệt, thế hệ trẻ - những người đang sống trong thời đại số, hội nhập sâu rộng - cần nhận thức rõ vai trò của mình. Mỗi người trẻ không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển, mà còn là lực lượng trực tiếp tạo ra tương lai. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới cần được nuôi dưỡng trên nền tảng hiểu biết lịch sử, văn hóa và trách nhiệm công dân. Khi mỗi cá nhân ý thức được vị trí của mình trong dòng chảy chung, sức mạnh quốc gia sẽ được nhân lên gấp bội.

Các đại biểu dự phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Hội nghị đã khép lại, nhưng hành trình phía trước mới thực sự bắt đầu. Những định hướng, quyết sách sẽ chỉ trở thành hiện thực khi được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt, đồng bộ và nhất quán. Trong một thế giới đầy biến động, cơ hội luôn song hành với thách thức. Nhưng với nền tảng đã được xác lập, với ý chí chính trị và sự đồng lòng của toàn dân tộc, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một giai đoạn phát triển mới - nhanh hơn, bền vững hơn và giàu bản sắc hơn.

Giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng, hành động vì tương lai – đó chính là tinh thần lớn nhất mà Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV gửi tới toàn xã hội hôm nay.

Hiền Lương
Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

25/03/2026 16:34

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 25/3, tại Thủ đô Hà Nội.

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

25/03/2026 15:54

Chiều 25/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp phiên Bế mạc.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV

24/03/2026 19:42

Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.