(TT&VH)- Tối nay, Bayern sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Ấn Độ với hai mục đích: Chia tay Baichung Bhutia, huyền thoại bóng đá của nước này và quan trọng hơn, tiếp tục khai phá thị trường đông dân thứ hai thế giới.
Chinh phục Ấn Độ
Từ giữa tháng 10/2011, LĐBĐ Ấn Độ đã loan tin sẽ tổ chức một trận đấu giao hữu giữa ĐTQG nước này với Bayern để chia tay Baichung, một món quà của Chúa dành cho bóng đá Ấn Độ. Baichung sinh ngày 15/12/1976, đã thi đấu 107 trận và ghi 43 bàn cho tuyển Ấn Độ trong quãng thời gian 16 năm, từ 1995 đến 2011. Tiền đạo này từng 3 lần được bình chọn là Cầu thủ Ấn Độ xuất sắc nhất năm, cũng như là người Ấn Độ đầu tiên thi đấu tại châu Âu (cho CLB Bury của Anh). Năm 2002, Baichung cũng từng sang Việt Nam thi đấu và ghi 2 bàn vào lưới ĐTQG Việt Nam trong trận chung kết cúp LG, giúp Ấn Độ giành chức vô địch với tỷ số 3-2.
Tuy nhiên, thi đấu để chia tay Baichung thực chất chỉ là cái cớ, mục tiêu chính của Bayern khi tổ chức trận giao hữu này là để tiếp tục xâm nhập thị trường Ấn Độ, nơi có tới 1,2 tỷ dân. Tại Ấn Độ, cricket hay hockey mới là những môn thể thao được ưa chuộng nhất nhưng trong 6 năm qua, nhờ những hoạt động liên tục (tổ chức các giải đấu cho thiếu nhi, cử các chuyên gia hay các cựu danh thủ như Paul Breitner sang tuyển chọn cầu thủ), “Hùm xám” đã có một vị trí đáng kể tại thị trường này. Chẳng hạn, năm 2008, Bayern đã tổ chức trận đấu chia tay Oliver Kahn tại Calcutta, thu hút 125.000 người cổ vũ trong sân và 50.000 người đứng chờ bên ngoài.

Thi đấu chia tay huyền thoại Baichung, Bayern đã “ghi bàn” tại Ấn Độ- Ảnh Getty
Trong lần chinh phục thị trường đông dân thứ 2 thế giới này, Bayern còn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các đối tác như hãng dụng cụ thể thao Adidas, hãng bảo hiểm và dịch vụ tài chính lớn thứ 2 thế giới Allianz và đặc biệt là Audi, phân khúc hạng sang của Volkswagen, hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới. Trong năm qua, Audi đã tăng trưởng 30%, hiện chiếm khoảng 25% thị phần tại Ấn Độ và đang muốn bành trướng thêm sức mạnh tại Ấn Độ. Sự hẫu thuận của một đại gia như Audi là vô cùng quan trọng bởi hãng này đã “nằm vùng” tại Ấn Độ nên rất hiểu thị trường và biết cách tổ chức sự kiện hiệu quả nhất.
Giàu nhất thế giới
Việc chinh phục các thị trường giàu tiềm năng như Ấn Độ nằm trong kế hoạch đưa Bayern trở thành đội bóng giàu nhất thế giới. Đây là một kế hoạch nghiêm túc của “Hùm xám” và mới đây, đã được chính chủ tịch Uli Hoeness tiết lộ trong ngày sinh nhật của mình. Trên tờ Bild, ông Hoeness cho biết: “Trong vòng 6 đến 7 năm nữa, Bayern sẽ thanh toán xong khoản nợ vay để xây sân vận động. Và sau đấy, chúng tôi sẽ trở thành đội bóng giàu nhất thế giới, tính trên sự cân bằng. Một đội bóng như Man. City sẽ giàu hơn nhưng đó là nhờ ông chủ của họ. Còn chúng tôi tự chủ và xét về kinh tế, là đội bóng khỏe mạnh nhất hành tinh”.
Những phát biểu của ông Hoeness không phải đưa ra trong một phút cao hứng ở tiệc sinh nhật mà hoàn toàn có cơ sở. Trong hai năm gần đây, doanh thu của Bayern đều đạt trên 300 triệu euro, trong đó năm nay đạt tới 328,5 triệu euro, xếp thứ 4 thế giới sau Real Madrid, Barcelona và M.U. Hiện doanh thu của Bayern vẫn còn thua khá xa so với 3 đội nói trên nhưng trong thời gian tới, khi đạo luật công bằng tài chính của UEFA đi vào thực tế, khi các đội bóng không được tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được, “Hùm xám” sẽ có cơ hội bứt phá nhờ sự ổn định và vững chắc của mình.
Nói chung, dù giám đốc thể thao Christian Nerlinger nhấn mạnh trận giao hữu với Ấn Độ là một phần kế hoạch tập huấn nhưng thực ra, kết quả của trận đấu này không quan trọng. Với Bayern, việc có mặt tại Ấn Độ, chơi trận chia tay huyền thoại Baichung, họ đã “ghi bàn” ấn tượng với thị trường đông dân thứ 2 thế giới. Đây mới chính là “bàn thắng” Bayern thực sự chờ đợi tại Ấn Độ chứ không phải những pha lập công đẹp mắt (nhưng vô nghĩa về kinh tế) của Mario Gomez hay Ivica Olic.
Trần Khánh An
| Con số 1,2 Theo số liệu năm 2011, Ấn Độ hiện có 1.210.193.422 người, là nước đông dân thứ 2 thế giới, chiếm hơn 1/6 dân số toàn cầu. Theo dự báo, năm 2025, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc, trở thành nước đông dân nhất thế giới. 162 Trên bảng xếp hạng FIFA, Ấn Độ đang xếp thứ 162, gần bằng kết quả tồi nhất, hạng 165 (tháng 3/2007). Thành tích tốt nhất của nước này cũng chỉ là hạng 94, giành được hồi tháng 2/1996. |