Trung Quốc cảnh báo cơn nghiện 'Hậu duệ mặt trời'

16/03/2016 06:53 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc Descendants Of The Sun (Hậu duệ mặt trời) đã chứng tỏ sức nóng “khủng khiếp” ngay từ khi những tập đầu lên sóng tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Yoo Shi Jin (Song Joong Ki thủ vai), một đại úy quân đội làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo), thuộc tổ chức Bác sĩ không biên giới, khi họ cùng được điều động tới một đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Thành công toàn diện

Đây cũng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được phát sóng gần như đồng thời tại cả Hàn Quốc và Trung Quốc (chỉ chênh nhau 1 tiếng). Đồng nghĩa với việc phim phải hoàn thành khá lâu trước thời gian lên sóng để có thể kịp qua vòng kiểm duyệt khắt khe trước khi phát tại Trung Quốc, một điều đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp làm phim Hàn Quốc hiện đang thịnh hành kiểu sản xuất phim “mỳ ăn liền”, tức là chỉ quay trước vài tập rồi sau đó có thể thay đổi cốt truyện và kịch bản để chiều theo phản ứng của người xem.

Chính nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên tên tuổi và cả những điều đặc biệt trong quá trình sản xuất như vậy, tỷ suất theo dõi Hậu duệ mặt trời tính đến trước khi có thống kê về tập 6 đã đạt 440 triệu lượt trên iQiyi, trang phim trực tuyến hiện đang phát sóng bộ phim này tại Trung Quốc.


Song Hye Kyo (phải) và Song Joong Ki, cặp diễn viên chính trong “Hậu duệ mặt trời”

Như vậy, dù mới lên sóng được 1/3, Hậu duệ mặt trời đã chính thức xô đổ kỷ lục của Vì sao đưa anh tới, bộ phim Hàn cũng từng làm mưa làm gió tại châu Á vào năm 2014.

Sự thành công của phim cũng kéo theo lượng người dùng iQiyi trên điện thoại tăng vọt, giúp phần mềm này vươn lên đứng thứ 6 trong danh sách những ứng dụng tính phí trên di động được mua nhiều nhất, theo trang Koreabizwire.

Độ hút khách của bộ phim không chỉ mang lại thành công thương mại cho các nhà sản xuất, mà danh tiếng của dàn diễn viên, đứng đầu cặp tiên đồng ngọc nữ thủ vai chính Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng lên như diều gặp gió.

Trong khi hai cái tên đều đang nằm trong top những từ khóa được bình luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc, dòng son pha màu mà Song Hye Kyo quảng bá với tư cách là gương mặt đại diện cho thương hiệu Laneige cũng rơi vào tình trạng “cháy hàng” trên thị trường.

Hệ lụy xã hội từ những “mọt” phim

Nhưng cùng với danh xưng “hiện tượng”, cộng với độ phủ sóng được xem là nhiều nhất trên mạng xã hội đối với một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Hậu duệ mặt trời gần đây cũng lọt vào tầm kiểm duyệt của Chính phủ Trung Quốc, khi Bộ An ninh Công cộng nước này vừa đưa ra lời cảnh báo chính thức, rằng khán giả có thể gặp rủi ro nếu quá say mê bộ phim này. Đây là lần hiếm hoi mà thông tin cảnh báo về một bộ phim được thông báo trực tiếp trên truyền thông.

Cụ thể, hôm 12/3, tài khoản Weibo của Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc có đăng: "Bộ phim tình cảm Hàn Quốc, có sự tham gia của diễn viên Song Joong-ki, đang được đồng thời phát sóng tại Hàn Quốc và Trung Quốc, đã tạo ra lượng người hâm mộ nữ điên cuồng gồm hàng chục ngàn người, và nhiều người trong số họ đã thực sự... phải lòng nhân vật nam chính".

Bài viết cảnh báo: "Mặc dù có thể bạn không biết, nhưng việc xem phim truyền hình Hàn Quốc có thể gây nguy hiểm và dẫn đến những rủi ro về pháp lý".

Đăng kèm bài viết là trích dẫn về một trường hợp xô xát xảy ra tại Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc mà nguyên nhân có liên quan tới bộ phim này.

Công an Trung Quốc cảnh báo 'nguy cơ' khi xem phim 'Hậu duệ của mặt trời'

Công an Trung Quốc cảnh báo 'nguy cơ' khi xem phim 'Hậu duệ của mặt trời'

“Sức nóng” của loạt phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách Hậu duệ của mặt trời (Descendants Of The Sun) ở Trung Quốc đã khiến Bộ Công an nước này phải lên tiếng.


Cảnh sát Phúc Kiến cho biết một thanh niên họ Li, 24 tuổi, đã quấy rầy nhân viên chụp ảnh và bắt người này phải chụp mình sao cho thật giống Song Joong-Ki, nam diễn viên thủ vai chính trong Hậu duệ mặt trời, để giành lại trái tim của vợ anh, người gần đây dồn toàn bộ tình cảm vào nhân vật “đại úy”.

Li nói với cảnh sát rằng mình muốn làm vậy vì vợ anh "không ngừng nói về Song", "thậm chí lúc đi vệ sinh cũng phải mang điện thoại theo để xem phim", trang tin Global Times đưa tin.

Đó chỉ là một trong những trường hợp mà chính quyền Trung Quốc nhắc tới, nhằm chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn nếu khán giả quá say mê Hậu duệ mặt trời nói riêng và phim tình cảm Hàn Quốc nói chung.

Thông báo của họ sau đó tiếp tục đề cập tới một cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa ly hôn sau khi liên tục cãi vã vì "chứng nghiện" phim Hàn của người vợ, hay trường hợp khác là một anh chồng đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài giống với nhân vật nam chính trong phim Hàn mà vợ mình “mê mẩn”.

Không chỉ chính quyền mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đang quan tâm đến bộ phim truyền hình này dưới góc độ sức ảnh hưởng của nó tới xã hội. Có nguồn đưa tin rằng một sinh viên nữ thậm chí đang đứng trước nguy cơ mù lòa vì bị tăng nhãn áp cấp tính sau khi xem liên tục nhiều tập trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Sau thành công ở Trung Quốc, hấp lực của Hậu duệ mặt trời đang tiếp tục lan tới Nhật Bản, các nhà đầu tư nước này đã mua bản quyền phát sóng bộ phim với giá 100.000 USD/tập, mức cao kỷ lục đối với một bộ phim Hàn trong vòng 3 năm trở lại đây.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm