Tiếp tục chiếu 'Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng' và 'Hai thế giới'

03/12/2015 13:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bà chủ của hãng phim Blue Production, nữ diễn viên Hồng Anh cho biết sẽ quyết định phát hành lại Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng sau khi Quốc hội bỏ phiếu tán thành về vệc chuyển đổi giới tính.

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là bộ phim về đoàn hội chợ của những người đồng tính. Bộ phim đã được nhà làm phim Nguyễn Thị Thắm làm trong vòng 5 năm. Năm 2014 bộ phim đã được phát hành tại Hà Nội và TP HCM, trở thành hiện tượng khi lần đầu tiên một bộ phim tài liệu ra rạp và gây sốt vé nhẹ


Phim sẽ chiếu tại Viện trao đổi Văn hóa Pháp - IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM) vào các ngày 6, 7, 8/12/2015 (suất 20h30) và các ngày 9, 10, 11/12/2015 (suất 18h30 và 20h30).

Nhà làm phim tài liệu Nguyễn Thị Thắm: Phim là hành trình ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi

Nhà làm phim tài liệu Nguyễn Thị Thắm: Phim là hành trình ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng được chiếu trong Liên hoan phim (LHP) Tài liệu Việt Nam - châu Âu đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả.


Ngoài ra, Blue Production sẽ phát hành bộ phim Hai thế giới, sẽ chiếu suất 18h30 các ngày 6, 7, 8/12/2015 tại viện trao đổi văn hóa với Pháp IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, Quận1. TP.HCM).


Hai thế giới là bộ phim được đạo diễn Phạm Văn Nhậm làm trên đất Pháp từ những năm 1953. Đó là thời điểm mà điện ảnh Việt Nam vẫn còn ở thuở sơ khai, đến ngày 15/3/1953 bác Hồ mới chính thức ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam. Nhưng vào thời điểm đó đạo diễn Phạm Văn Nhậm đã đảm nhiệm rất nhiều vai trò để hoàn thành bộ phim Việt Nam trên đất Pháp. Hai thế giới vì thế rất có giá trị về mặt tư liệu.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm