Thành viên nhóm EXO quyết tâm rời khỏi K-pop để được là chính mình

08/11/2015 19:24 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn)- Tao, người vừa rời khỏi ban nhạc EXO đình đám, dường như đang cố gắng rút hẳn khỏi thị trường âm nhạc Hàn Quốc để tập trung cho sự nghiệp solo của mình tại quê nhà Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ 22 tuổi cho biết: "Tôi cảm thấy con đường mình đã chọn là đúng đắn. Cuộc đời mà, bạn không thể cứ dừng chân mãi một chỗ. Nếu bạn không can đảm để tiến về phía trước, bạn sẽ không bao giờ biết được mình có thể thành công đến đâu. Ngay cả khi mọi người trách móc thì tôi vẫn đang sống cuộc sống của riêng mình, không liên quan gì đến họ. Nếu tôi thất bại, tôi vẫn sẽ đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Bởi đó là lựa chọn của tôi, là cuộc đời của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã lựa chọn như vậy".


Nam ca sĩ Tao đã quyết định theo đuổi sự nghiệp solo tại Trung Quốc. Ảnh: Asia One

Hiện tại, nam ca sĩ đã thâm nhập thị trường giải trí Trung Quốc với vai diễn khách mời trong phim tình cảm You Are My Sunshine (Bên nhau trọn đời)Huỳnh Hiểu Minh và Dương Mịch đóng vai chính. Bên cạnh đó, Tao cũng thường xuyên xuất hiện trên một loạt chương trình truyền hình của Trung Quốc như Impossible ChallengeX. Singer.

Quyết tâm tự tạo dựng sự nghiệp theo cách của mình, tháng 6 vừa qua, Tao đã thành lập phòng thu riêng với tên gọi Z.Tao Studio và phát hành 2 album mini là TAOZ.TAO hồi tháng 7 và tháng 8. "Giờ thì tôi đang đi trên con đường của riêng mình, tôi có thể làm những điều mình thực sự mong muốn, dù là trong lĩnh vực âm nhạc hay phim ảnh" - Tao chia sẻ - "Tôi muốn các bản nhạc pop Trung Quốc được mọi người tìm nghe nhiều hơn. Tôi đã học wushu từ khi còn bé, vì vậy tôi cũng mong rằng trong tương lại mình có thể cạnh tranh với Jackie Chan trong việc thúc đẩy nhận thức về võ thuật".

Tao thường thực hiện các pha nguy hiểm trong các buổi hòa nhạc và các show truyền hình khi anh còn là thành viên của EXO và cũng đã từng gặp Jackie Chan. Cả hai đã cùng diễn trong Railroad Tigers, một bộ phim về đề tài chiến tranh sẽ được phát hành vào năm tới.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tao đã thể hiện mình không còn là một sản phẩm của K-pop. Không giống như một ngôi sao Hàn Quốc điển hình, luôn phải kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình một cách chặt chẽ trước giới truyền thông, Tao đang cảm thấy được là chính mình, thậm chí anh còn thoải mái ngáp và nằm nghỉ tạm trên ghế dài sau chuyến bay sớm, trước lúc diễn ra buổi phỏng vấn.


Các thành viên ban nhạc EXO. Ảnh: Allkpop

Tháng trước, Tao đã phát hành một đĩa đơn mang tên She Bu De, với nội dung bày tỏ sự miễn cưỡng khi phải chia tay với ai đó. Khi chia sẻ rằng bài hát mang giai điệu u buồn này lấy cảm hứng từ chuyện tình cảm của mình, Tao cho biết thêm: "Tôi nhớ phòng tập và những người bạn tốt của tôi. Chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ và cùng nhau trải qua nhiều điều đáng nhớ".

Tao hiện đang vướng vào vụ tranh chấp pháp lý với công ty phát triển tài năng SM Entertainment của Hàn Quốc, cũng chính là đơn vị quản lý của nhóm nhạc đình đám Girls 'Generation và Super Junior, về việc rời khỏi EXO. Hồi tháng 8, ca sĩ đã nộp đơn kiện đòi chấm dứt hợp đồng với công ty này.

Cha của Tao cũng tiết lộ trên Weibo, trang mạng truyền thông xã hội của Trung Quốc rằng ông cũng đã rất khó khăn khi phải quyết định kéo con trai mình ra khỏi nhóm nhạc Hàn Quốc vì lo ngại cho sức khỏe của anh. "Trong ba năm qua, kể từ khi Hoàng Tử Thao (tên thật của nam ca sĩ) ra mắt công chúng, nó đã nhiều lần bị thương. Không đếm xuể các tổn thương ở phần thắt lưng và chân. Mỗi lần tôi xem Tao biểu diễn nhào lộn, tôi không thể yên tâm vì lo rằng điều này sẽ khiến các vết thương cũ của con mình thêm trầm trọng".

Trong khi đó, SM Entertainment cũng cáo buộc Tao đã làm giả các vết thương, phản bội nhóm nhạc và yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm cho việc rời đi của mình.

EXO là ban nhạc song sinh Trung Quốc - Hàn Quốc nổi tiếng tại châu Á. Sau khi ra mắt cùng một ngày, EXO Hàn và EXO Trung luôn cùng tung ra các sản phẩm âm nhạc vào một thời điểm, chỉ khác nhau ở chỗ phiên bản ca khúc của họ được hát bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Trung.

K.Chi
Theo Asia One

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm