'Nữ chính xuất sắc' Hồng Diễm: 'Chưa từng được mời đóng phản diện'

04/06/2020 07:13 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đóng phim đã 10 năm nhưng Hồng Diễm chưa từng nhận được lời mời đóng vai cá tính hay phản diện. Và, nữ diễn viên này vẫn chờ đợi một vai diễn nhiều màu sắc để cô được thỏa sức sáng tạo.

Cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm hứa hẹn 'tái xuất' trong 'Những ngày không quên'

Cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm hứa hẹn 'tái xuất' trong 'Những ngày không quên'

Sau Thanh Hương của Quỳnh búp bê, cặp đôi diễn viên được yêu thích của Hoa hồng trên ngực trái là Hồng Đăng và Hồng Diễm cũng hứa hẹn trở lại trong Những ngày không quên.

Thậm chí, khi được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim truyện truyền hình tại giải Cánh diều 2019 vào tháng trước, Hồng Diễm chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) rằng cô khá bất ngờ.

May mắn được khán giả yêu mến

Thường đảm nhận vai cô gái hiền lành hoặc người vợ mẫu mực trên phim, năm 2019, Hồng Diễm tái xuất với vai Khuê có nhiều nét tính cách khác biệt trong Hoa hồng trên ngực trái. Khuê cũng là người vợ tảo tần, chăm lo cho gia đình nhưng cô bất ngờ bị chồng phản bội. Mạnh mẽ thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bão tố, Khuê xây dựng sự nghiệp khi không còn trẻ và cuối cùng đã tìm được hạnh phúc thực sự.

Bên cạnh người bạn diễn quen thuộc Hồng Đăng, Hồng Diễm cũng có sự kết hợp ăn ý với nam diễn viên Ngọc Quỳnh trong Hoa hồng trên ngực trái. Cả hai đã vượt qua nhiều đối thủ "đáng gờm" để giành giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim truyện truyền hình tại giải Cánh diều 2019.

Chú thích ảnh
Hồng Diễm nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2019

Nữ diễn viên sinh năm 1982 thú nhận mình rất hạnh phúc và xúc động bởi đây là giải thưởng cá nhân đầu tiên sau 10 năm đóng phim. "Khi nhận vai Khuê, tôi không nghĩ vai diễn này mang lại cho mình nhiều trái ngọt như vậy. Tôi rất bất ngờ bởi năm vừa qua, phim Về nhà đi con nổi bật và gặt hái rất nhiều giải thưởng.

“Bên cạnh những nỗ lực của bản thân, tôi thấy mình may mắn khi được khán giả yêu thương và giới chuyên môn ghi nhận. Đây vừa là động lực và cũng là thách thức với tôi" - Hồng Diễm nói thêm - “Tôi sẽ phải cố gắng hơn trong những vai diễn sắp tới để khán giả không thấy nhàm chán.

Chú thích ảnh
Hồng Diễm và Ngọc Quỳnh

Chia sẻ về Khuê, Hồng Diễm thừa nhận đây không phải vai khó nhất nhưng là vai diễn nhiều màu sắc, khác biệt và có nhiều đất diễn nhất. Như phân tích của cô, câu chuyện của Khuê trong Hoa hồng trên ngực trái là câu chuyện điển hình trong xã hội về những cuộc hôn nhân bấp bênh. Khuê đã quá tin tưởng chồng, toàn tâm toàn ý dành cho gia đình mà quên mất bản thân. Đến khi mọi chuyện đi quá xa, Khuê muốn thay đổi hay níu giữ hôn nhân thì mọi thứ đều đã vượt quá tầm tay.

“Phụ nữ luôn rất nhạy cảm, nếu có vấn đề gì trong hôn nhân mình cũng phải nhìn nhận lại mọi việc chứ không phải hoàn toàn do bên ngoài tác động. Theo tôi, phụ nữ luôn cần có một công việc, bạn bè, và có những mối quan hệ riêng để hòa nhập với xã hội bên ngoài" - Hồng Diễm nói

Chú thích ảnh
Diễn viên Hồng Diễm

Luôn là “phương án an toàn”

Theo Hồng Diễm, đã là diễn viên thì ai cũng mong muốn hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau. Cô cũng từng có lúc nghĩ như vậy. Nhưng khi xem những đồng nghiệp của mình đóng, Diễm nhận ra: Ai có thế mạnh trong mảng nào thì sẽ làm tốt nhất mảng đó.

Tuy nhiên, nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Cũng lạ là từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhận được lời mời vào những vai diễn cá tính hay phản diện. Tôi nghĩ các đạo diễn vẫn lựa chọn phương án an toàn với tôi nên tôi chưa có cơ hội được cân nhắc là mình có hay không đóng những vai có cá tính đột phá".

Chú thích ảnh

Trước đây, Hồng Diễm không nhận nhiều phim vì phải sắp xếp thời gian lo cho gia đình. Đến nay, cô mới có thời gian nhiều hơn cho phim ảnh. Như lời kể, các con đang bước vào tuổi dậy thì nên Hồng Diễm phải dành thời gian chăm sóc và lắng nghe: “Tôi sợ sau này con ngại chia sẻ với bố mẹ và bố mẹ không hiểu con. Dù vậy, các con lớn hơn nên tôi cũng có nhiều thời gian cho công việc mình yêu thích".

Về những vai diễn sắp tới, Hồng Diễm nói rằng cô không tự định hình trước mình thích vai diễn nào mà mong đợi một vai có nhiều màu sắc để được thỏa sức sáng tạo. "Tôi sợ nếu cứ quá kỳ vọng thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Từ trước đến nay tôi vẫn vậy, khi được mời, tôi sẽ đọc kịch bản và nhận lời nếu thấy yêu thích vai diễn" - nữ diễn viên bày tỏ.

Chú thích ảnh

Sau phim Hoa hồng trên ngực trái, Hồng Diễm và Hồng Đăng cùng tái xuất trong Những ngày không quên với vài phân đoạn ngắn. Tháng 6 này, nữ diễn viên sẽ tham gia một dự án mới. Hồng Diễm bảo hiện giờ cô sẽ không casting để tìm vai, mà luôn tin tưởng hoàn toàn vào sự lựa chọn của đạo diễn.

Nổi lên từ "Cầu vồng cho tình yêu"

Hồng Diễm khởi đầu sự nghiệp từ sớm với vai trò người mẫu, MC. Sau đó, cô bén duyên với phim ảnh, được khán giả yêu thích nhờ vai nữ chính trong Cầu vồng tình yêu năm 2011, đóng cặp cùng Hồng Đăng.

10 năm qua, Hồng Diễm ghi dấu ấn với các vai diễn trong phim: Matxcơva - Mùa thay lá, Cả một đời ân oán phần 1 và 2, Hoa hồng trên ngực trái. Gần nhất là vai Khuê của Hoa hồng trên ngực trái đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1982 đoạt giải Cánh diều 2019.

Hồng Diễm kết hôn năm 25 tuổi. Hiện giờ, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con, một trai, một gái.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm