Nhạc sĩ Quỳnh Hợp kể chuyện Hội An

26/11/2014 06:36 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Được mệnh danh là nhạc sĩ “sự kiện”, Quỳnh Hợp vừa ra mắt album Hội An - Anh kể em nghe nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2014).

Album gồm 13 ca khúc giới thiệu một Hội An quyến luyến du khách với những khung cảnh rêu phong, cổ kính. Hầu hết các ca khúc phổ thơ của các tác giả: Phùng Tấn Đông (Phố nhớ), Bùi Công Minh (Phố Hội như mơ), Võ Kim Ngân (Lạc vào cổ tích, Đêm trăng trên biển Cù Lao), Quỳnh Lệ (Mong manh phố Hội), Nguyễn Nho Khiêm (Đêm phố Hội), Nguyễn Lương Hiệu (Bồng bềnh Hội An), Nam Bình (Một lần về Hội An), Trần Hưng Đại (Anh kể em nghe), Hoàng Vũ Thuật (Còn vương)

Các ca khúc trong album sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc dân gian Trung bộ, ca trù với nhiều phong cách âm nhạc như: pop, tango, bossa nova, rhumba, dance, swing… và được thể hiện bởi các ca sĩ: Hà My, Đức Quang, Trang Nhung, Y Jang Tuyn, Hoài Phương, Trần Hồng Kiệt, Trọng Nghĩa…

BM
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm