LHP Quốc tế Hà Nội 2014 khai màn: Cơ hội 'có một không hai'...

23/11/2014 20:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III với chủ đề Điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững vừa chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu, khách mời, nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và 32 quốc gia, vùng lãnh thổ...

20h, trước lễ khai mạc, sự kiện thảm đỏ diễn ra với sự tham dự của đông đảo các đoàn làm phim, các nghệ sĩ trong và ngoài nước với sự cổ vũ của khán giả, fan hâm mộ...

Phía Việt Nam, đầu tiên tiến vào thảm đỏ với sự xuất hiện của Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Vương Duy Biên. Tiếp đó là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Như Quỳnh, Chiều Xuân, Hoàng Dũng, đạo diễn Lê Hoàng, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, các diễn viên: Hồng Ánh, Trang Trần, Trương Ngọc Ánh, Hoàng Thùy Linh, Trần Bảo Sơn, Trang Nhung, Trung Hiếu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh...; các đoàn làm phim Sống cùng lịch sử, Hương Ga, Hào quang trở lại, Hiệp sĩ mù, Đập cánh giữa không trung...


Đoàn phim Hiệp sĩ mù trên thảm đỏ.
Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phía khách mời quốc tế có: tài tử xứ Hàn Go Soo - ứng viên nặng ký cho danh hiệu "Nam diễn viên xuất sắc" với bộ phim Way Back Home; nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên gạo cội của Hollywood Colleen Camp; đạo diễn hình ảnh người Hàn Quốc Cho Young Jik (lớp đạo diễn hình ảnh D.O.P.); đạo diễn người Ireland - Joe Lawlor (lớp đạo diễn) và đạo diễn kiêm biên kịch người Đức - Uli Gaulke (lớp biên kịch); nam diễn viên người Philippines - Allen Dizon; đạo diễn Iran Shahram Morki; diễn viên Nhật Bản Miki Honoka... 


Khán giả chào đón các nghệ sĩ trên thảm đỏ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

20h30, Lễ khai mạc sự kiện điện ảnh tầm cỡ quốc tế của nước nhà do hoa hậu Ngô Phương Lan và MC Anh Tuấn dẫn dắt. Đến tham dự lễ khai mạc năm nay có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, cùng nhiều đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương và Hà Nội, các vị khách quý...

20h40, tại khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có bài phát biểu tuyên bố khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần III, chào đón các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến Hà Nội. Phát biểu nhấn mạnh: "LHP Quốc tế lần thứ III, vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển. Liên hoan tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, đưa phim Việt Nam vào thị trường điện ảnh quốc tế, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, mến khách thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Hà Nội vinh dự và tự hào là địa điểm tổ chức LHP Quốc tế Hà Nội, Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện lớn nhất góp phần cho sự thành công của LHP."  


Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chào mừng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

21h, sau phát biểu của bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, BTC giới thiệu danh sách các giải thưởng và Ban giám khảo ở các hạng mục phim tranh giải. BTC sẽ trao các giải: Phim dài, phim ngắn xuất sắc nhất; đạo diễn phim dài, đạo diễn phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất; diễn viên nam, nữ chính xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Liên hoan còn có Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài, phim ngắn và Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á.


Ra mắt Ban giám khảo Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

21h10’, Lễ khai mạc kết thúc ngắn gọn, mang tinh thần Việt. LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III sẽ kéo dài trong 5 ngày và bế mạc vào tối 27/11 tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài THVN.

Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, toàn bộ 130 bộ phim sẽ được trình chiếu miến phí tại 5 rạp ở Hà Nội gồm CGV Vincom, CGV Mipec, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Kim Đồng và rạp Tháng Tám. Trong đó có rất nhiều phim chất lượng cao, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Những tác phẩm này được chia làm nhiều chương trình khác nhau như Phim tranh giải, Tiêu điểm Điện ảnh Thế giới (Panorama), Tiêu điểm điện ảnh Philippines, Phim Việt Nam ngày nay và phim tranh giải NETPAC (hệ thống phát triển điện ảnh châu Á)...

Đặc biệt, có 18 bộ phim Việt Nam góp mặt trong sự kiện điện ảnh mang tính quốc tế này gồm: Mùa hè lạnh, Quả tim máu, Âm mưu giày gót nhọn, Bước khẽ tới hạnh phúc, Thần tượng, Đoạt hồn, Hiệp sĩ mù, Scandal - Hào quang trở lại, Hương Ga, Lạc giới, Những người viết huyền thoại, Sống cùng lịch sử; Căn phòng của mẹ tôi, Đập cánh giữa không trung, Dịu dàng, Lạc lối, Những đứa con của làng, Nước - 2030.


Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tuy nhiên, trong số 18 phim này, Việt Nam chỉ chọn 2 phim là Đập cánh giữa không trung, Những đứa con của làng tham dự hạng mục Phim dài cùng với 10 phim nước ngoài khác. Các phim còn lại tham gia những sự kiện khác như Toàn cảnh điện ảnh thế giới ngày nay, Chương trình phim Việt Nam...

Ngoài ra, LHP còn nhiều hoạt động đa dạng như: Hội thảo, Trại sáng tác, Chợ dự án làm phim... mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác cho những người làm điện ảnh; đồng thời là dịp "có một không hai" cho các tín đồ điện ảnh, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội để xem nhiều tác phẩm điện ảnh hay trên màn ảnh rộng.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm