LHP Busan: Gây tiếng vang nhờ dàn sao quy tụ và lượng khách kỷ lục

11/10/2015 17:07 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP quốc tế Busan 2015 đã thành công tốt đẹp và gây được tiếng vang lớn khi thu nhiều bộ phim chất lượng cùng nhiều tên tuổi lớn trong nghề tham gia.

LHP quốc tế Busan 2015 diễn ra giữa lúc ủy ban tổ chức và thành phố đăng cai Busan xảy ra căng thẳng quanh việc công chiếu bộ phim tài liệu có đề tài nhạy cảm chính trị vào năm ngoái, với nội dung nói về thảm họa phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng năm 2014.

Tuy nhiên, Lee Yong-kwan, đồng chủ tịch LHP tuyên bố sẽ sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp bất chấp những điều không thuận lợi: "Chúng tôi nỗ lực để thể hiện sự phát triển của LHP, chứ không nhằm mục đích tổ chức một sự kiện màu mè" - ông phát biểu trong một cuộc họp báo hồi tháng Tám - "Chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa và coi đây một bàn đạp tiến tới dịp kỷ niệm 25 năm, rồi 30 năm diễn ra LHP".

Với việc trình chiếu 304 bộ phim đến từ 75 quốc gia trên thế giới, LHP năm nay quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh phong phú về mặt đề tài, với bối cảnh đa dạng, ở cả hiện tại, quá khứ và tương lai. Số người người tham dự LHP Busan lần thứ 20 cũng được đánh giá là đạt mức cao kỷ lục, với 227.000 người.


Số người tham gia LHP Busan 2015 đạt con số kỷ lục. Ảnh: Times Union

Trong số các tác phẩm tham dự LHP, đáng chú ý có 6 bộ phim mới của các đạo diễn gạo gội như Jia Zhangke từ Trung Quốc, Hầu Hiếu Hiền từ Đài Loan (Trung Quốc), Hirokazu Kore-eda từ Nhật Bản và Claude Lelouch từ Pháp. Chúng đều là những kiệt tác đủ để làm hài lòng người hâm mộ say mê điện ảnh châu Á.

Ngoài ra, 2 bộ phim được chọn chiếu mở màn và kết thúc LHP Busan là ZubaanMountain Cry, đều là của các nhà làm phim châu Á. Đây được coi là sự phản ánh mức độ tự tin của ban tổ chức trong quá trình hướng tới việc khám phá tài năng của các nhà làm phim đang lên tại châu Á.

Các bộ phim được trình chiếu ở hạng mục "A Window on Asian Cinema" (Cửa sổ nhìn ra Điện ảnh châu Á) cũng góp phần khẳng định vai trò của LHP Busan như một sân chơi đáng tin cậy để giới thiệu các bộ phim mới của châu Á ra thế giới. Những tác phẩm tranh tài ở "A Window on Asian Cinema" thuộc về các nhà làm phim như Kiyoshi Kurosawa, Brillante Mendoza, Du Qi Feng, Eric Khoo, Bahman Ghobadi và Tsai Ming-liang, cũng như từ một số đạo diễn phim độc lập trẻ khắp khu vực.

Ngoài ra, thành công của LHP Busan năm nay con phải kể tới các tác phẩm ở "New Currents Award" (Giải thưởng Dòng chảy mới), hạng mục dành cho các đạo diễn mới, đầy triển vọng châu Á,  những người mới chỉ ra mắt bộ phim đầu tay hoặc thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Giải thưởng năm nay đã thuộc về đạo diễn người Iran và Kazahstan.

Tiếp đến, LHP Busan lần thứ 20 chứng kiến sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao điện ảnh hạng A đổ về tham dự sự kiện. Đây cũng là một yếu tố góp phần làm gia tăng danh tiếng của LHP hàng đầu châu Á. Trong danh sách phải kể tới nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp Sophie Marceau, diễn viên Hollywood Harvey Keitel, người gần đây xuất hiện trong nhiều phim nổi bật như Moonrise Kingdom The Grand Budapest Hotel của đạo diễn Wes Anderson, hay diễn viên Tilda Swinton trong phim Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá).

Nữ diễn viên gốc Berlin Nastassja Kinski, người đã rất thành công trong giai đoạn cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, cũng đã tới Busan với vai trò là thành viên ban giám khảo ở hạng mục New Currents dành cho các đạo diễn triển vọng châu Á, bên cạnh Tang Wei, nữ diễn viên Trung Quốc đã kết hôn với nhà làm phim Hàn Quốc Kim Tae-yong; Diễn viên Đài Loan Chen Bolin; nữ diễn viên Yang Kuei-mei, cũng như một số ngôi sao Hàn Quốc như Jun Ji-hyun, Yoo Ah In và Lee Jung-jae.


Nhà làm phim nổi tiếng Leos Carax. Ảnh: First Post

Trong số các nhà làm phim tên tuổi quy tụ tại Busan dịp này gồm Leos Carax của Pháp, người từng khẳng định tài năng qua các bộ phim Boy Meets Girl, Bad Blood Les Amants du Pont Neuf; Claude Lelouch, người được biết đến với bộ phim lãng mạn cổ điển A Man and a Woman năm 1966; Luca Guadagnino (phim A Bigger Splash) hay đạo diễn người Mexico Michel Franco.

LHP năm nay một lần nữa lại là nơi để chứng minh cho sự hiện diện mạnh mẽ của điện ảnh Trung Quốc trên thị trường phim toàn cầu. Nhân dịp này, hãng phim lớn Hairun của Trung Quốc đã tuyên bố sẽ hợp tác sản xuất 6 bộ phim với Hàn Quốc trong 3 năm tới.

Tương tự, hãng Entertainment World (NEW) và Huace Media Group của Hàn Quốc, cũng như tập đoàn Huace Media của Trung Quốc đã lập liên doanh tại Bắc Kinh mang tên Huace & NEW trong một buổi lễ được tổ chức tại Busan hôm thứ Hai tuần trước. Hai công ty này cũng công bố 3 dự án đầu tiên của họ gồm: The Witch, Beauty Inside The Phone.

Phan Vân Anh
Theo Korea Tímes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm