LHP Busan 2015: Hàng loạt phim đặc sắc mừng sinh nhật thứ 20

01/10/2015 14:10 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Quốc tế Busan lần thứ 20 sẽ khai mạc vào đêm 1/10 tại thành phố cảng Busan. LHP năm nay kỷ niệm 20 năm diễn ra LHP, với nhiều bộ phim đặc sắc và nhiều ngôi sao Hollywood, châu Á sẽ xuất hiện trên thảm đỏ.

Được sáng lập hồi năm 1996, LHP Quốc tế Busan đã phát triển thành sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á. Hồi năm ngoái, LHP đã được đầu tư khoảng 12 tỷ won (10 triệu USD) và đón hơn 220.000 du khách từ khắp thế giới.

LHP sẽ kéo dài đến ngày 10/10, chiếu 304 bộ phim từ 75 nước khắp thế giới, trong đó có 94 phim lần đầu tiên ra mắt khán giả, bao gồm tác phẩm điện ảnh mới nhất của các đạo diễn nổi tiếng châu Á như Giả Chương Kha (Trung Quốc), Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản) và Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan, Trung Quốc).


Logo LHP Quốc tế Busan lần thứ 20 (ảnh: Variety)

8 phim đến từ 10 nước, trong đó có tác phẩm Communication & Lies của đạo diễn Hàn Quốc Lee Seung Won, sẽ tham gia tranh giải ở hạng mục “New Current”,vốn tôn vinh các nhà làm phim châu Á đầy hứa hẹn.

Trong khi đó, bộ phim Mountain Cry (Hảm sơn) của đạo diễn Trung Quốc Larry Yang đã được chọn chiếu trong đêm bế mạc. Được dàn dựng dựa theo tiểu thuyết đoạt giải cùng tên của nhà văn Cát Thủy Bình, phim kể về một người đàn ông trẻ tuổi, đã tự nguyện chăm sóc một người phụ nữ bị câm, có chồng vừa chết vì tai nạn.


Cảnh trong Hảm Sơn, phim của đạo diễn Trung Quốc Larry Yang được chọn chiếu bế mạc LHP

Bên cạnh đó còn phải kể đến Mountains May Depart (Sơn hà cố nhân), tác phẩm điện ảnh mới của Giả Chương Kha, được ông lấy cảm hứng làm phim từ thời tuổi trẻ của mình; Sicario, bộ phim Mỹ mang đề tài về cuộc chiến chống lại hoạt động buôn ma túy ở biên giới Mỹ-Mexico. Phim đã được giới thiệu tại LHP Cannes năm nay.

Các phim đáng chú ý khác gồm phim tiếng Anh Chronic của đạo diễn Mexico Michel Franco và Alone, phim gay cấn tội ác của Hàn Quốc. 


Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Eun Sim trong phim The Housemaid. Ảnh: Retrographix

LHP năm nay sẽ tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, trong đó có My French Cinema (Nền điện ảnh Pháp của tôi), chương trình đặc biệt chiếu 10 phim Pháp kinh kiển, như A Room in Town (1982) của đạo diễn Jacques Demy và A Man and a Woman (1966) của nhà làm phim nổi tiếng thế giới Claude Lelouch. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Fleur Pellerin sẽ tới LHP Busan tham dự chương trình này.

LHP còn tổ chức triển lãm đặc biệt giới thiệu 100 bộ phim châu Á hay nhất, do các nhà làm phim, nhà phê bình và chuyên gia khắp thế giới bình chọn. 

Top 10 phim, gồm Tâm trạng khi yêu (In the Mood For Love - 2000) của nhà làm phim Hong Kong Vương Gia Vệ (hiện đang được xử lý lại bằng kỹ thuật số) sẽ được trình chiếu trong LHP.

3 phim chiếm vị trí đầu là Tokyo Story (1953) của đạo diễn Nhật Bản Yasujiro Ozu; Rashomon (1950) của đạo diễn Nhật Akira Kurosawa và Aparajito, The Unvanquished (1956) của nhà làm phim Ấn Độ Satyajit Ray.

Không giống với mọi năm, LHP Busan 2015 sẽ chứng kiến nhiều ngôi sao điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng thế giới xuất hiện trên thảm đỏ LHP, như nữ diễn viên Pháp Sophie Marceau, đạo diễn Leos Carax (từng gây tiếng vang với các phim Boy Meets Girl, Bad BloodLes Amants du Pont Neuf), nam diễn viên Hollywood Harvey Keitel và nữ diễn viên Tilda Swinton.

Nữ diễn viên Đức Nastassja Kinski, từng gặt hái thành công lớn trong những năm 1970 và 1980, sẽ tới Busan với vai trò là thành viên giám khảo của hạng mục giải New Currents.

Lee Eun Sim, nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với vai chính trong kiệt tác điện ảnh The Housemaid (1960) của đạo diễn Kim Ki Young, sẽ lần đầu tiên trở về quê hương kể từ khi bà định cư ở Brazil cùng chồng cách đây 33 năm.

Tuấn Vĩ
Theo Yonhap


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm