Khán giả Hà Nội nườm nượp đi xem phim tài liệu

11/06/2015 14:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ khai mạc Liên hoan phim Tài liệu Việt Nam - châu Âu diễn ra tại Hà Nội tối qua (10/6) đông chưa từng thấy. Những khách "VIP" đến sát giờ, phải đứng chờ BTC sắp xếp chỗ ngồi.

LHP Tài liệu Việt Nam - châu Âu tính cả năm nay đã diễn ra được 7 mùa. Khởi đầu không dễ dàng vì tài liệu vốn là thể loại bị khán giả định kiến là khô khan. Nhưng 6 mùa qua, LHP đã thay đổi quan niệm của khán giả. Để đến mùa thứ 7 khán giả kéo đến chật hai phòng chiếu của hãng phim.


Từ khoảng 18h30, sân của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương tại 465 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) rất đông khán giả, khách mời

Phần "lễ" của buổi khai mạc diễn ra đến gần 1 tiếng khiến khán giả gần như hết kiên nhẫn. Tuy nhiên sự chờ đợi đã được đền bù xứng đáng.

Bộ phim Giai điệu quê hương của Đức đã đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả. Bộ phim này đặt ra một câu hỏi: "Tại sao người Đức không còn hát dân ca?". Hành trình đi tìm câu hỏi đó nhà làm phim đã phát hiện dân tộc mình đang sở hữu một kho tàng vô giá, tìm thấy những nghệ nhân hát dân ca tài năng, hiểu ra rằng dân ca vẫn đang chảy như một mạch ngầm bền bỉ. Người làm phim cũng tìm được câu trả lời vì sao người Đức không còn hát dân ca. Lý do này gắn với một giai đoạn lịch sử đầy đau thương, một phần đời không đáng nhớ của người Đức.


Nhân vật trải nghiệm của bộ phim "Giai điệu quê hương" là một người Ireland, yêu âm nhạc dân gian Đức

Bộ phim có lúc khiến người xem phải nhún nhảy, khiến họ bật cười sảng khoái bởi dân ca của người Đức rất dí dỏm, nhưng vẫn có những giây phút lắng đọng với điệu buồn thương về thân phận con người.

Giai điệu quê hương được thực hiện bằng kinh phí tài trợ của hệ thống truyền hình công tại Đức, và kinh phí từ một số quỹ văn hóa. Bộ phim này đã trụ được 70 ngày tại rạp chiếu phim thương mại. Một thành tích đáng nể với phim tài liệu.

Sau buổi chiếu một khán giả đã đặt đạo diễn Arne Birkenstock vào tình huống khó xử khi khen phim của ông và chê phim Việt Nam Còn lại với thời gian chiếu cùng buổi. Đạo diễn này ngay lập tức đã chia sẻ: "Bạn không nên so sánh hai phim với nhau vì mỗi nước có một cách làm phim khác nhau. Cá nhân tôi khi xem bộ phim Còn lại với thời gian, tôi cảm thấy được đưa đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới tôi chưa bao giờ biết tới".


Đạo diễn Arne Birkenstock (ngoài cùng bên trái) giao lưu với khán giả

Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, bà Phạm Thị Tuyết giải thích cho khán giả: "Chúng tôi chọn bộ phim Còn lại với thời gian, đề tài về chiến tranh, tình yêu quê hương đất nước, chiếu cùng Giai điệu quê hương, một bộ phim cũng nói về tình yêu quê hương xứ sở. Xét về mặt nội dung thì không có gì chênh lệch. Tất nhiên, chúng tôi cũng hiểu mình còn phải học hỏi cách làm phim của nước bạn rất nhiều".

LHP Tài liệu Việt Nam - châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/6/2015 tại Hà Nội và từ 11 đến 20/6/2015 tại TP.HCM. Mỗi buổi chiếu sẽ chiếu 1 phim Việt Nam, 1 phim nước ngoài, khán giả vào cửa tự do.


Khán giả chỉ đợi mở cửa là ùn ùn tiến vào


Khán giả của phim tài liệu phần lớn là trung niên, cao tuổi


Tuy nhiên cũng có rất đông những bạn trẻ quan tâm đến phim tài liệu


Hãng phim phải bố trí thêm ghế ngồi


Đạo diễn Đặng Nhật Minh (đeo kính đen) đến sát giờ phải đợi BTC sắp xếp ghế ngồi

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm