'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà tổ chức liveshow 'Về nhà' để tri ân khán giả Hải Phòng

16/10/2019 19:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/10 tới, “Họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà sẽ tổ chức liveshow mang tên Về nhà tại nhà hát lớn Hải Phòng. Đây là liveshow đầu tiên của Phạm Thu Hà nhằm tri ân thành phố "Hoa phượng đỏ", mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” của cô.

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Tôi có nhiều ngọn núi để vượt qua!

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Tôi có nhiều ngọn núi để vượt qua!

Kể từ khi đoạt giải Âm nhạc Cống hiến ở hạng mục 'Album của năm'(2013), Phạm Thu Hà đã không ngừng nghỉ để 'cống hiến' nhiều album khác trên con đường âm nhạc cổ điển giao thoa mà cô theo đuổi. Nhưng 'Đường em đi' lại là một câu chuyện khác.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế Việt-Bỉ do Khu công nghiệp DEEP C tổ chức tại Hải Phòng nhằm quảng bá hình ảnh thành phố Hoa phượng đỏ - một thành phố năng động và hiếu khách, một điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phạm Thu Hà là một người con của Hải Phòng - Ảnh: Huy Thông

Về nhà là chương trình vô cùng đặc biệt bởi đây là liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trở về Hải Phòng - nơi tôi sinh ra và lớn lên, trải qua thời niên thiếu với những kỷ niệm không thể nào quên - để cống hiến một đêm nhạc với tình cảm sâu sắc và nồng ấm nhất”, Phạm Thu Hà chia sẻ tại buổi họp báo diễn ra tại Hải Phòng sáng ngày 16/10.

Chú thích ảnh
Phạm Thu Hà được mệnh danh là "Họa mi bán cổ điển" - Ảnh: Huy Thông

Theo đó, Về nhà gồm hơn 20 ca khúc sẽ đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc của Phạm Thu Hà, từ khi là một cô sơn ca sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP Hải Phòng, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hát thiếu nhi của thành phố, rồi trở thành sinh viên của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, cho tới giai đoạn hiện tại, khi Phạm Thu Hà đã giành được thành tựu nhất định trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc của mình và được nhiều khán giả biết đến và yêu mến, ưu ái gọi là “Hoạ mi bán cổ điển” của âm nhạc Việt Nam.

Chú thích ảnh
"Về nhà" của Phạm Thu Hà nằm trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu Văn hóa & Kinh tế Việt - Bỉ, diễn ra trong 3 ngày tại Hải Phòng từ ngày 25 đến 27/10 với sự giúp đỡ của Khu Công nghiệp DEEP C - doanh nghiệp Bỉ đã có hơn 20 năm thành lập và phát triển tại Hải Phòng - - Ảnh: Huy Thông

Phạm Thu Hà nói: “Ai cũng vậy, dù xa quê hương để sống và làm việc, cũng đều nhớ về nguồn cội của mình. Tôi luôn ước ao có một ngày được trở về và hát trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ, được hát cho người dân thành phố cảng bằng giọng hát của mình, như là một bản báo cáo thành tích để tri ân vùng đất và con người đã nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn tôi”, Phạm Thu Hà cho biết.

Chú thích ảnh
Phạm Thu Hà (giữa) trả lời các câu hỏi của báo chí xoay quanh liveshow "Về nhà" - Ảnh: Huy Thông

Với sự tham gia của Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương, Về nhà sẽ được tái hiện là một hành trình âm nhạc nhiều màu sắc. Ở đó, khán giả sẽ bắt gặp một Phạm Thu Hà lí lắc tinh nghịch trong những ca khúc của tuổi thơ, sang trọng và quyến rũ trong những bản thính phòng cổ điển; tình cảm ngọt ngào trong những khúc tình, ca hay hào sảng, tươi vui trong những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Ngài Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết, B. Fest năm nay tại Hải Phòng, ngoài liveshow "Về nhà" của Phạm Thu Hà, "bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng" tại thành phố Hoa phượng đỏ còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam (Tuấn Hưng, Đức Thịnh The Voice), DJ người Bỉ (DJ Jimmy Charles D. Dewit), nghệ sỹ ghi-ta Nhật Bản và nhiều nghệ sĩ khác... - Ảnh: Huy Thông

Những trang ký ức ấy sẽ được Phạm Thu Hà cùng các nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Phúc Tiệp, ca sĩ Ngô Đức, bé Gia Hân, nghệ sĩ đàn dân tộc Thanh Thuỷ, Ban nhạc Trần Thanh Phương, dàn dây Học viên ANQG VN - là những người bạn đồng hành thân thiết của cô thể hiện.

Chú thích ảnh
Ông Bruno Jaspaert (ngoài cùng bên trái), Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp DEEP C cho biết: Lễ hội Giao lưu Văn hóa & Kinh tế Việt – Bỉ được KCN DEEP C thay mặt Đại sứ quán Bỉ tổ chức. Ngoài liveshow "Về nhà", lễ hội còn có Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2019, Hội nghị chuyên đề về Logistics & Cảng Hải Phòng 2019... Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một sự kiện mang tính toàn diện, chưa từng có tại Hải Phòng - Ảnh: Huy Thông

Điều đặc biệt, Phạm Thu Hà đã mời những chuyên gia âm thanh uy tín ở nước ngoài về để giúp cô thu âm chương trình, sau đó in đĩa và đáng quý hơn là sản phẩm này không nhằm mục đích thương mại mà dành tặng cho tất cả những khán giả Hải Phòng.

"Liveshow Về nhà không bán vé và hạn chế khách mờ do không gian Nhà hát lớn Hải Phòng khá nhỏ" - đại diện ê-kip của ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết.

Vài nét về ca sĩ Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà sinh năm 1982 ở Hải Phòng.

Cô được đào tạo bài bản về âm nhạc thính phòng tại Học viện Âm nhạc quốc gia từ năm 2000 đến 2013.

Cô từng đoạt giải Âm nhạc Cống hiến lần 8 năm 2013 ở hạng mục Album của năm cho album đầu tay mang tên Classic meets Chillout. Giải thưởng do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức thường niên do các nhà báo bầu chọn.

Tiếp đến, Phạm Thu Hà gây tiếng vang trong giới chuyên môn qua CD Tựa như gió phiêu du, đĩa than Đường em đi và gần đây là album Chạm.

Tiên phong trong việc mang âm nhạc cổ điển đến với khán giả, Phạm Thu Hà được mệnh danh là “Họa mi bán cổ điển” của nhạc Việt.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm