Giải BAFTA: Nhiều bất ngờ…

18/02/2014 07:03 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) -
Lễ trao giải BAFTA của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh đã diễn ra đêm 16/2. Giải thưởng năm nay gây nhiều bất ngờ…

Bộ phim Gravity của Alfonso Cuaron thắng đậm nhất với 6 giải, nhưng giải quan trọng nhất là Phim hay nhất đã thuộc về phim 12 Years a Slave (12 năm làm nô lệ) của nhà làm phim Anh Steve McQueen.

Gravity giành 6 giải

Đây là một đêm tốt lành đối với bộ phim gay cấn 3D mang đề tài vũ trụ Gravity. Sau khi được 11 đề cử, phim đã đoạt 6 giải, gồm giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Alfonso Cuaron), Âm thanh xuất sắc nhất; Nhạc phim hay nhất; Quay phim xuất sắc nhất; Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Mặc dù phim được một đạo diễn Mexico làm ở Anh, do diễn viên Mỹ thủ diễn chính, phim vẫn đoạt giải Phim Anh hay nhất.


Nhà làm phim Anh Steve McQueen nhận giải BAFTA Phim hay nhất dành cho phim “12 Years a Slave”

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Cuaron đã tôn vinh ngôi sao Hollywood Sandra Bullock, người đã diễn một mình trong phần lớn bộ phim. “Không có màn diễn của cô ấy, mọi thứ trở nên vô nghĩa” - ông nói.

Trong khi đó, bộ phim American Hustle “rinh” 3 giải, gồm Kịch bản gốc hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Jennifer Lawrence) và Trang phục & Làm tóc đẹp nhất.

12 Years a Slave: được và mất

Không chỉ giành giải “Phim hay nhất”, Chiwetel Ejiofor, nam tài tử thủ diễn chính trong phim 12 Years a Slave, đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi lên nhận giải, Chiwetel Ejiofor cảm ơn đạo diễn McQueen đã đưa câu chuyện về một người đàn ông da màu bị bắt cóc làm nô lệ ở miền Nam nước Mỹ hồi thế kỷ 19 lên màn bạc. Cầm giải thưởng trong tay, Ejiofor nói với McQueen: “Đây là giải thưởng của anh, nhưng tôi sẽ giữ nó”.

Đạo diễn Anh McQueen đã chia sẻ khán giả có mặt trong khán phòng rằng: “Tình trạng nô lệ không phải là chuyện của quá khứ. Khi chúng ta đang ngồi đây thì vẫn có 21 triệu người đang trong cảnh nô lệ. Tôi chỉ hy vọng 150 năm nữa sẽ không có nhà làm phim nào phải làm một bộ phim tương tự”.


Cảnh trong phim “12 Years a Slave”

Nhiều người thấy bất ngờ khi Lupita Nyong’o, cô gái nô lệ trong phim 12 Years a Slave, đã bị tuột giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất về tay Jennifer Lawrence, gương mặt nổi tiếng trong nền công nghiệp điện ảnh Anh và Mỹ, với vai người vợ tính tình thất thường trong phim American Hustle.

Giải thưởng Nam diễn viên phụ còn gây “ồn ào” hơn khi người đoạt giải này là Barkhad Abdi (28 tuổi), thủ vai một cướp biển Somali trong phim Captain Phillips, chứ không phải là Michael Fassbender. Trước đêm trao giải, Fassbender đã chiếm tỷ lệ cao trong giới cá cược ở Anh, với chân dung người chủ nô lệ da trắng trong phim 12 Years a Slave.

Cướp biển Somali là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Abdi. Anh nói rằng, bản thân đã trải qua một chặng đường vô cùng thú vị, từ một người vô danh ở Minnesota thành một ngôi sao, được đề cử Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tưởng nhớ Hoffman

Vài tuần trở lại đây, vai diễn của nữ diễn viên Anh gạo cội Judi Dench trong phim Philomena vẫn được các thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh đánh giá cao. Tuy nhiên, cuối cùng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về ngôi sao Australia Cate Blanchett với phim Blue Jasmine.

Lên nhận giải, Blanchett nói chị dành tặng giải thưởng này cho nam diễn viên Mỹ Philip Seymour Hoffman, người vừa đột tử hồi đầu tháng với nguyên nhân được cho là sốc ma túy. “Bạn thân yêu, Phil, giải thưởng này dành cho anh. Hy vọng là anh đang tự hào”- Blanchett nói.

Giải Phim tài liệu hay nhất thuộc về phim The Act of Killing của Joshua Oppenheimer. Giải Kịch bản chuyển thể hay nhất được trao cho phim Philomena, được dàn dựng theo một câu chuyện có thực về một người phụ nữ Ireland đã nhiều thập kỷ tìm kiếm cậu con trai mà bà bị buộc phải từ bỏ.

Đạo diễn Peter Greenaway được trao giải Cống hiến xuất chúng nhất cho nền điện ảnh Anh với những bộ phim gây chú ý, hài hước và gợi tình, như: The Cook, The Thief, His Wife and Her LoverThe Draughtsman’s Contract. Greenaway hy vọng giải thưởng này sẽ khuyến khích những người như ông, luôn tin rằng điện ảnh phải không ngừng sáng tạo.

Nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren (68 tuổi) nhận giải Fellowship của Viện Hàn lâm nhằm ghi nhận sự nghiệp đa dạng của bà, từ nhân vật trinh thám không khoan nhượng trong loạt phim truyền hình Prime Suspect tới chân dung Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen.

Mirren xúc động dường như không thốt nên lời khi nhận được giải thưởng cao quý này từ tay Hoàng tử William. Trước đó giải thưởng từng được trao cho Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor và Judi Dench.

Vài năm trở lại đây, giải BAFTA đã góp phần đưa một số bộ phim, như Triệu phú ổ chuột (Slumdog Millionaire), Bài diễn thuyết của nhà vua (The King’s Speech) và Nghệ sĩ (The Artist) lên bục vinh quang của giải Oscar. Lễ trao giải Oscar năm nay diễn ra vào ngày 2/3.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm