'Của hiếm' mang tên 'The Hunger Games: Catching Fire'

29/11/2013 15:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện hiếm ở Hollywood: phim phần sau được xây dựng tốt hơn cả phần trước (Aliens, Terminator 2: Judgment Day). Có thể coi The Hunger Games (Bắt lửa) là của hiếm trong những của hiếm đạt được thành công như vậy.

1. Như một cái dớp tại Hollywood, cứ mỗi khi phần 2 được ra mắt thì y như rằng chất lượng nội dung thường kém xa so với tập phim gốc. Đã có quá nhiều trường hợp như vậy xẩy ra trong quá khứ. Rất hiếm có bộ phim nào mà các phần đều hay như nhau (The Lord Of The Rings, 2 phần The Godfather, trilogy Batman, Star Wars…).

Còn nhớ khi The Hunger Games được phát hành hồi tháng 3 năm ngoái, ngay lập tức bộ phim đã lập nên vô số kỷ lục về doanh thu như tác phẩm ra mắt ăn khách nhất trong tháng 3, mở hàng kiếm được bộn tiền nhất vào dịp mùa xuân. Sau thời gian trình chiếu ngoài rạp, hãng Lionsgate đã thu về tới 691,2 triệu USD trên toàn cầu.

The Hunger Games mau chóng trở thành hiện tượng trong năm 2012 (lợi nhuận chỉ kém The AvengersThe Dark Knight Rises). Thế nhưng thành công về doanh thu chưa chắc tỷ lệ thuận với chất lượng nội dung. Bộ phim vẫn còn nhiều khiếm khuyết, chưa làm hài lòng người xem, nhất là những ai chưa đọc qua cuốn tiểu thuyết cùng tên.


Bước sang phần 2 - The Hunger Games: Catching Fire, hãng Lionsgate đã có những thay đổi đáng kể nhằm cải thiện về mặt nghệ thuật. Sự thay đổi rõ ràng nhất chính là đội ngũ làm phim gồm hai vị trí quan trọng đạo diễn và biên kịch. Gary Ross đã phải nhường chỗ cho đạo diễn Francis Lawrence (I Am Legend).

2. Sau khi giành chiến thắng tại cuộc đấu trò chơi sinh tử lần thứ 74, những tưởng sẽ được trở về quận 12 yên ổn sinh sống, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) tiếp tục phải lên đường tham gia vào chuyến hành trình của những người thắng cuộc. Cô cùng anh bạn vào sinh ra tử Peeta Mellark lần lượt đi tới các quận khác như một con rối nhằm phục vụ cho nhu cầu chính trị của Capitol - đế chế độc tài đang cai trị người dân vô cùng hà khắc. Nhận thấy những cuộc nổi loạn âm ỉ diễn ra, tổng thống Snow quyết định tổ chức trò chơi sinh tử lần thứ 75. Katniss và Peeta bắt buộc phải tham gia chiến đấu một lần nữa.

Kịch tính hơn, hồi hộp, hấp dẫn hơn và cũng bất ngờ hơn, đó là những nhận xét về Catching Fire khi so sánh với phần 1. Bắt lửa (tựa phát hành tại Việt Nam) không còn sự non nớt, ngô nghê nữa. Thay vào đó là sự hợp lý trong kịch bản, đặc biệt là việc phát triển tâm lý nhân vật, “trưởng thành” về cách dàn dựng, có những điểm nhấn làm bất ngờ người xem.

Catching Fire mở đầu chậm chạp, đôi khi khá buồn ngủ. Thế nhưng sự khởi đầu tẻ nhạt đó là rất cần thiết. Khán giả cần một khoảng thời gian để nắm bắt được tâm lý nhân vật. Kịch bản đi sâu vào mô tả nỗi đau tinh thần, giằng xé về tình cảm gia đình, bạn bè, người yêu của nhân vật chính Katniss Everdeen. Càng lâm vào khó khăn, cô càng tỏ ra mạnh mẽ hơn. Có thể xếp Katniss vào danh sách những nữ anh hùng trên màn ảnh rộng đáng nhớ nhất trong 1 thập kỷ qua. Để làm nên khí chất cho nhân vật Katniss có sự đóng góp không nhỏ của diễn viên Jennifer Lawrence. Cô chính là ngôi sao của cả bộ phim.

Phần hành động trong Catching Fire được thực hiện hợp lý hơn rất nhiều. Các màn chiến đấu không hoành tráng nhưng tạo được không khí nóng bỏng, nghẹt thở. Đạo diễn Francis Lawrence biết giấu đi và khắc phục những điểm yếu từ phần 1 (nhân vật chính, phụ mới ở lứa tuổi vị thành niên nên đôi khi các pha hành động hơi ngây ngô, trẻ con).

Trang phục, trang điểm, thiết kế mỹ thuật độc đáo là phong cách riêng của series The Hunger Games. Trong Catching Fire, các nhà làm phim tiếp tục khai thác triệt để, nhất là những bộ váy của Katniss Everdeen hay Effie.

The Hunger Games: Catching Fire là tác phẩm thuộc hàng khá trong mùa phim cuối năm nay. Nếu bạn đã từng thưởng thức phần 1, bạn sẽ không khỏi bất ngờ với Bắt lửa.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm