Chương trình 'Bài hát yêu thích': Phương Mỹ Chi 'chắc thắng'?

15/09/2014 08:55 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 3 tháng nữa, giải thưởng “bài hát tiền tỉ” của chương trình Bài hát yêu thích mùa thứ 3 sẽ chính thức được công bố. Tuy nhiên, sau khi thắng tới 4 tháng liên tiếp, Quê em mùa nước lũ với sự thể hiện của Phương Mỹ Chi gần như “chắc thắng”.

1. Ra mắt từ 2012 với mục đích tìm kiếm những ca khúc được ca sĩ thể hiện thành công và được yêu thích nhất tại một thời điểm được tính bằng tuần, tháng nhưng ba năm qua BHYT còn là sân chơi tạo nên một thói quen nghe nhạc dành cho khán giả. BHYT phản ánh thị hiếu, nhu cầu nghe nhạc trong đời sống hiện nay nhưng cũng là không gian nuôi dưỡng lòng yêu mến dành cho các ca khúc Việt.

Năm 2014, chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) đã thể hiện sự trẻ trung, sôi động khi hội tụ được nhiều ca sĩ trẻ trên sân chơi này: Vũ Cát Tường, Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân, Hoàng Tôn, Bảo Anh, Trung Quân Idol... Chương trình cũng không thiếu vắng những tên tuổi mang dấu ấn riêng không thể lẫn vào đâu được khi lên sân khấu: Thanh Lam, Tùng Dương, Đức Tuấn, Hoàng Bách…

Phương Mỹ Chi (giữa) nhận giải thưởng Bài hát của tháng

Trong nửa đầu năm 2014, tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất ở BHYT có lẽ là ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi khi ca khúc Quê em mùa nước lũ nhận giải thưởng yêu thích của tháng đến 4 lần (tháng 3,4,5,7). Nhưng Bùi Anh Tuấn cũng là một cái tên còn “hot” hơn từ trước đó. Nếu không vướng những sự cố không đáng có tại sân chơi này cách đây hơn một năm, chắc chắn Bùi Anh Tuấn cũng có nhiều cơ hội đến với giải thưởng lớn khi anh từng tạo được hit Nơi tình yêu bắt đầu đã đứng rất lâu trên bảng xếp hạng từ tháng 2/2013. Ngay khi trở lại chương trình, Bùi Anh Tuấn nhận được nhiều sự mong đợi tại sân chơi này. Hiện anh là ca sĩ duy nhất chiếm 2 vị trí trong Top 10 BXH tuần từ 12 – 18/9 với hai ca khúc Nỗi nhớ vô hình, Con khóc.

2. Năm 2013, với 3 lần đoạt giải ca khúc của tháng, ca sĩ Thu Minh được dự đoán sớm là chủ nhân giải thưởng của năm nhưng bất ngờ phút chót Chiếc vòng cầu hôn mới là ca khúc được vinh danh. Vì hai ca khúc có cùng số lượng nhất tháng nên giải thưởng được quyết định bởi số lượng nhất tuần.

Nhưng năm nay, dường như có một sự chắc chắn hơn khi giải thưởng trị giá 1 tỉ đồng gần như sẽ thuộc về Phương Mỹ Chi. Vì để vượt qua những kỉ lục mà Quê em mùa nước lũ đã đạt được được tại BHYT 2014 (4 lần là bài hát của tháng và hơn 20 lần là bài hát nhất tuần) thì thời gian từ nay đến hết năm là cơ hội rất mong manh cho các ca khúc đoạt giải thưởng từ tháng 9 trở về cuối năm. Riêng những ca khúc đã từng đoạt giải bài hát tháng (Chiếc vòng cầu hôn – tháng 1, Em của ngày hôm qua – tháng 2, Nơi đảo xa – tháng 6, Nỗi nhớ vô hình – tháng 8) sẽ có cơ hội “chạy đua” nhiều hơn các ca khúc còn lại.

3 tháng còn lại liệu có làm nên một sự thay đổi bất ngờ về kết quả giải thưởng Bài hát của năm? Lúc này, thời gian đang đứng về phía Phương Mỹ Chi. Hiện, Quê em mùa nước lũ vẫn khá vững vàng với vị trí nhất tuần từ 12 – 18/9 trên BXH. Nếu không có gì thay đổi, Phương Mỹ Chi sẽ là ca sĩ nhỏ tuổi nhất nhận giải thưởng lớn nhất tại BHYT 2014. Đồng thời, Quê em mùa nước lũ cũng lập kỉ lục mới về số lượng nhất tháng và nhất tuần trong lịch sử BHYT.

Liveshow Bài hát yêu thích tháng 10 sẽ tiếp tục diễn ra vào 21h ngày 5/10 tại Hà Nội.

BXH Tuần của BHYT từ 12 – 18/9:

Quê em mùa nước lũ, Nỗi nhớ vô hình, Con khóc, Người đàn ông trong ngôi nhà vắng, Nhung ca, Bốn chữ lắm, Yêu xa, Mình yêu nhau bao lâu, Tình cờ, Hát theo người đi trên phố.

Phương Mỹ Chi (sinh 2003), bắt đầu được biết tới khi tham gia và đạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ nhất. Sau giải thưởn, gia đình Phương Mỹ Chi đã đồng ý ký hợp đồng độc quyền hai năm với công ty của ca sĩ Quang Lê. Tháng 6/2014, vừa qua, Phương Mỹ Chi ra mắt album Quê em mùa nước lũ được tuyên bố là có mức đầu tư nửa tỉ đồng.

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm