Chân Tử Đan tròn 56 tuổi: Bịt mắt đá tung nút chai nhanh như cắt, chơi piano siêu việt...

29/07/2019 08:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu sao hành động Hong Kong (Trung Quốc) Chân Tử Đan được nể phục khắp toàn cầu với sức mạnh võ thuật của anh trong những bộ phim ăn khách như Diệp Vấn (Ip Man)Rogue One: Star Wars ngoại truyện (Rogue One: A Star Wars Story). Song bạn có thể chưa bao giờ hình dung anh là một nghệ sĩ piano siêu việt. Chưa kể anh còn là bạn học với Lý Liên Kiệt và 2 người đã biết nhau gần 40 năm.

Chân Tử Đan đóng ‘Raging Fire’, treo người trên dây suốt 2 tiếng cho một cảnh quay

Chân Tử Đan đóng ‘Raging Fire’, treo người trên dây suốt 2 tiếng cho một cảnh quay

Chân Tử Đan đang làm việc rất vất vả cho bộ phim mới, Raging Fire (Nộ hỏa). Nổi tiếng đòi hỏi kỹ thuật cao, Chân Tử Đan đã đổ mồ hôi trong một cảnh nhảy từ ban công khiến anh phải treo người trên dây trong suốt 2 tiếng.

Nhân dịp Chân Tử Đan tròn 56 tuổi, cùng tìm hiểu 10 điều về siêu sao võ thuật mà có thể bạn chưa biết:

1. Thay đổi quốc tịch trở về là người Trung Quốc

Sinh ngày 27/7/1963 ở Quảng Châu (Trung Quốc), Chân Tử Đan theo gia đình sang định cư ở Mỹ từ năm 11 tuổi và nhập quốc tịch Mỹ. Nhưng hồi năm 2009, anh đã đổi quốc tịch trở lại thành công dân Hong Kong (Trung Quốc).

Chân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn
Chân Tử Đan trong phim "Diệp Vấn 2"

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết có dòng máu Trung Quốc chảy trong người. Tôi cần có cảm giác về nơi xuất thân của mình. Giờ tôi hoàn toàn là người Trung Quốc” – Chân Tử Đan từng giải thích về việc thay đổi quốc tịch của mình.

2. Mẹ anh cũng là một bậc thầy võ thuật

Mạch Bảo Thiền, mẹ của Chân Tử Đan, là một bậc thầy võ thuật thuộc phái Thái cực quyền và Võ đang. Bà từng đoạt huy chương Vàng tại cuộc thi Thái cực quyền Quốc tế lần thứ 1 ở Vũ Hán hồi năm 1984.

Bà Mạch Bảo Thiền đã sáng lập ra Viện Nghiên cứu Wushu Trung Quốc hồi năm 1976. Bà từng dạy Wushu Trung Quốc tại trường Đại học Boston và Harvard.

Chân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn
Bà Mạch Bảo Thiền, mẹ Chân Tử Đan

Chân Tử Đan bắt đầu học võ thuật từ mẹ từ khi còn nhỏ. Trình độ võ thuật đai đỏ của anh đã được thể hiện trong phim Anh hùng (Hero -2002) là do mẹ anh dạy.

“Học trò của mẹ tôi đến từ khắp thế giới. Tôi luôn coi mẹ là thần tượng của mình và bà là niềm tự hào của tôi” – Chân Tử Đan nói trong một cuộc phỏng vấn.

3. Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt là bạn học cùng lớp

Trong thời gian ở Mỹ, Chân Tử Đan quan tâm tới việc đấu tập miễn phí sau khi xem Lý Tiểu Long. Nhưng mẹ anh không hài lòng khi thấy anh luyện tập như vậy bởi năm 1978 bà đã gửi anh tới trường Thể thao Bắc Kinh Shichahai để tập luyện với đội wushu Bắc Kinh.

hân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn
Chú thích ảnh

Sau đó, Lý Liên Kiệt gia nhập trường, rồi cả Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt đều đều học theo huấn luyện viên nổi tiếng Ngô Bân. Tại ngôi trường này, Chân Tử Đan đã đạt được đai đen lục đẳng

4. Chơi piano siêu việt

Chân Tử Đan chơi piano rất điêu luyện. “Tôi thực sự hạnh phúc khi để khán giả biết Chân Tử Đan không chỉ có những màn đánh đấm bạo liệt trên màn bạc mà còn có thể chơi nhạc Chopin” – Chân Tử Đan từng bày tỏ.

Cha anh, ông CHân Vân Long, là một nghệ sĩ vĩ cầm và còn rất giỏi chơi đàn nhị.

Ảnh hưởng từ cha, Chân Tử Đan chơi piano từ khi còn nhỏ và từng tham gia nhiều cuộc thi piano.

Trong phim Huyền thoại Trần Chân (In Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen -2010), Chân Tử Đan đóng vai Trần Chân và anh đã chơi piano bản The Internationale trước quân xâm lược Nhật trong một câu lạc bộ đêm Trung Quốc.

Chân Tử Đan còn đệm piano cho phiên bản tiếng Trung của ca khúc chủ ddeef phim Rogue One: Star Wars Ngoại truyện.

Nawnm 2017, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hong Kong được trao trả về Trung Quốc, Chân Tử Đan đã chơi piano bản Yellow River cùng siêu sao Lang Lang.

Chân Tử Đan vẫn còn nhớ cha mẹ đã đưa anh vào “khuôn khổ” như thế nào và thường là rất đau đớn. “Nếu tôi không tập piano, cha thường cầm gậy đánh tôi khi ông về nhà. Còn nếu không tập võ, mẹ tôi cũng đánh tôi bằng gậy gỗ”.

5. Khả năng nhảy break-dance và Latin

Trong ngay bộ phim đầu tiên của mình, Kỳ phùng địch thủ (Mismatched Couples – 1985), Chân Tử Đan đã thể hiện khả năng vũ đạo khi nhân vật của anh tham gia một cuộc thi nhảy break-dance cùng tình địch.

Chân Tử Đan còn nhảy rumba cùng Thư Kỳ trong phim Huyền thoại Trần Chân, trong phim Diệp Vấn 3 (2015). Chân Tử Đan nhảy cha cha cha with cùng Hùng Đại Lâm, người thủ vai vợ của Diệp Vấn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chân Tử Đan từng tiết lộ rằng anh đã đăng ký học nhảy Latin để “theo đuổi” người vợ hiện tại của mình là Uông Thi Thi. Nhưng chỉ đến bài học 3 thứ 3, anh đã chinh phục được người đẹp. Cả 2 đã nhanh chóng kết hôn ở Toronto, Canada, và chẳng còn chú ý tới 7 bài học còn lại.

6. Thích đeo kính râm

Chân Tử Đan là người sưu tập kính râm. Khán giả thấy anh đeo kính trong những bộ phim như Huyền thoại Trần Chân, Trùm Hương Cảng (Chasing the Dragon - 2017), xXx: Sự trở lại của Xander Cage (xXx: Return of Xander Cage - 2017) và Đại sư huynh (Big Brother - 2018).

Khi còn nhỏ, Chân Tử Đan đã bắt chước thú đeo kính râm của thần tượng Lý Tiều Long.

Chân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn

“Tôi mặc y chang bộ quần áo và đeo kính râm giống Lý Tiểu Long đến trường học. Mọi người đều biết tôi có khả năng võ thuật nên họ không bắt nạt tôi” – Chân Tử Đan nói và giải thích rằng học sinh Trung Quốc ở Mỹ bị phân biệt đối xử và thường là nạn nhân của các vụ bạo lực trong trường học.

Hồi năm 2018, Chân Tử Đan thậm chí còn thiết kế và tung ra sản phẩm kính râm DonniEYE qua sự hợp tác với thương hiệu Zupa Ztar và thương hiệu thời trang cao cấp On Aura Tout Vu.

7. Viết tự truyện

Chân Tử Đan từng tham gia viết một mục trong tạp chí East Week của Hong Kong. Hồi năm 2010, tất cả những bài viết của anh đã được thu thập đưa vào cuốn tự truyện mang tên Ask a Loyal Heart, trong đó mô tả những trải nghiệm của anh từ khi còn nhỏ, tình bạn đến tình yêu.

Chân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn
Chân Tử Đan và vợ, Uông Thi Thi

Qua cuốn sách này, người hâm mộ biết được một khía cạnh khác của Chân Tử Đan. Cuốn sách được in màu và có giá 68 HKD.

8. Bị thương bị đóng Hào què trong phim Trùm hương cảng

Chân Tử Đan đã phải trải qua phẫu thuật sau khi hóa thân thành tên tội phạm khét tiếng Hào què (Crippled Ho) trong phim Trùm hương cảng.

Chân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn
Chân Tử Đan trong quá trình quay phim "Trùm hương cảng"

Sau nhiều năm đóng phim võ thuật, ngón chân của nam diễn viên đã gặp một số vấn đề. Khi hóa thân thành Hào què, anh đã khập khiễng trên một con đường, ấn mạnh các ngón chân xuống đất. Các chấn thương ngón chân của anh đã nặng thêm khiến sau khi quay phim anh phải phẫu thuật và dùng nạng trong 4 tháng.

9. Thời kỳ nghèo nhất chỉ có 100 HKD

Không phải lúc nào Chân Tử Đan cũng dư dả tài chính. Vì thiếu sự tài trợ, anh đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình để làm phim Nụ hôn sát nhân (Ballistic Kiss (1998) do mình đạo diễn. Anh không ngờ phim ế khách.

“Thời điểm đó, tôi chỉ có 100 HKD (khoảng 295.000 đồng) trong túi. Tôi thường ăn trưa bên lề đường và bởi vậy nhà sản xuất đã đãi tôi một bữa” – Chân Tử Đan kể lại.

10. Yêu ngựa

Cùng với Thái Gia Tán (Karson Choi Ka-tsan), hồi năm 2016 Chân Tử Đan đã mua một chú ngựa gọi là Bad Boy. Sinh ra ở Australia, Bad Boy đã mang chiến thắng trong 3 cuộc đua về cho huấn luyện viên John Moore.

Chân Tử Đan, Chân Tử Đan 56 tuổi, Lý Liên Kiệt, Trùm hương cảng, Diệp Vấn

Chân Tử Đan còn 7 lần là đại sứ của BMW Hong Kong Derby và từng được coi là  một tay đua ngựa. Anh đã cưỡi ngựa trong nhiều bộ phim, như Cẩm y vệ (14 Blades - 2014), Người băng (Iceman - 2014) và Trùm hương cảng.

Xem hình ảnh Chân Tử Đan đá tung nút chai nhanh như cắt:

Việt Lâm 
Theo Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm