Ca sĩ Phạm Thu Hà: 'Tôi ít quan tâm đến thước đo về view trên internet'

16/07/2019 16:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, tại Hà Nội, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà chính thức ra mắt Chạm - album thứ sáu trong sự nghiệp ca hát. Chạm là tuyển tập gồm 9 bản tình ca bất hủ được sáng tác bởi các tác giả nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam: Phạm Duy, Lam Phương, Cung Tiến, Nguyễn Ánh 9, Từ Công Phụng.

Ca sĩ Phạm Thu Hà ra mắt album thứ năm 'Giai điệu tự hào'

Ca sĩ Phạm Thu Hà ra mắt album thứ năm 'Giai điệu tự hào'

Album "Giai điệu tự hào" gồm 10 ca khúc trong đó có nhiều bài hát được Phạm Thu Hà thể hiện trên sân khấu chương trình cùng tên (phát sóng trên VTV).

Cần nhắc lại, sáu năm trước, Phạm Thu Hà ra mắt album đầu tiên Classic Meets Chillout, sản phẩm ngay lập tức đoạt giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN). Và cách đây hai năm, “họa sĩ bán cổ điển” đã giới thiệu tới công chúng những bản tình ca Phạm Duy trong đĩa than Đường em đi.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phạm Thu Hà

* Có phải chị quá khó tính đến mức ba năm mới làm xong một album ưng ý?

- Tôi là người cầu toàn, nhưng đó không hoàn toàn là lý do để 3 năm mới ra mắt album Chạm. Hai khâu chọn bài và hòa âm phối khí có lẽ là mất nhiều thời gian nhất của tôi. Sau khi đã có đáp án cho hai phần này, tôi tập trung nghiên cứu rất kỹ cách xử lý các ca khúc và phần thu âm lại diễn ra rất nhanh.

Nhưng bạn biết đấy, đôi khi cuộc sống có những thứ thay đổi bất ngờ cứ cuốn mình đi. Dự án này còn chưa hoàn thiện thì ý tưởng và dự án khác lại ùa tới. Tôi chọn hoàn thành trước những sản phẩm hoặc dự án có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Đến thời điểm hiện tại, khi đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đặc biệt là sự đón nhận đặc biệt của khán giả sau đĩa than hát tình ca Phạm Duy Đường em đi, tôi rất tự tin để giới thiệu Chạm tới công chúng.

Chú thích ảnh
Album “Chạm”

* Luôn chọn một con đường đi riêng, như trước kia từng làm đĩa than "Đường em đi", giờ tiếp tục hát tình ca theo cách của riêng mình, chị có nghĩ âm nhạc của Phạm Thu Hà là "kén" khán giả?

- Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng mình mà bất kỳ nghệ sĩ nào muốn làm cái gì đó mới hơn, khác đi đều gặp phải rủi do là sẽ “kén” người nghe. Nhưng nếu không làm cái mới, cái khác thì tự chính mình sẽ chán mình, chứ chưa nói đến công chúng.

Tôi vốn “bị” nhiều người nói là khá “cực đoan” với dòng nhạc bán cổ điển. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình không sai. Qua trải nghiệm thực tế, cách làm của tôi cũng dần linh hoạt hơn nên dễ đi vào lòng người hơn. Nếu như Đường em đi nhận được phản hồi rất tốt của khán giả và giới chuyên môn thì tôi tin rằng Chạm cũng sẽ chạm được trái tim yêu nhạc của nhiều khán giả.

Chú thích ảnh

* Có khi nào chị chạnh lòng khi những sản phẩm âm nhạc của một số ca sĩ sau một đêm đã có hàng chục triệu lượt xem/ nghe?

- (Cười)Thực ra tôi gần như ít quan tâm đến thước đo view trên Internet. Điều đó không có nghĩa là tôi đánh giá thấp các ngôi sao triệu view. Có điều, thị trường của tôi và các bạn ấy không giống nhau. Tôi thích đi vào các giá trị thực tế, dù ít nhưng bền bỉ.

Ví dụ, việc hát trên một sân khấu 500 người nhưng ai nấy đều lắng nghe, cảm động hòa vào tình cảm của bài hát sẽ làm cho tôi hạnh phúc hơn là có thêm 500 lượt nghe trên YouTube. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn đang phát triển kênh này và coi đó là một trong những công cụ tốt để tiếp cận và mở rộng công chúng của mình.

Chú thích ảnh

* Phạm Thu Hà với âm nhạc như một cuộc dạo chơi, không áp lực về cả thời gian, tiền bạc...?

- Nếu nói vậy thì có lẽ không đúng, bởi không ai như tôi, dành cả thanh xuân để học hành, cố gắng hoàn thiện các kỹ năng thanh nhạc. Đến khi cảm thấy đủ tự tin mới dám chào sân khán giả. Cũng ít ai biết hàng năm, tôi đều phải tham gia các khóa học bồi dưỡng thêm ở nước ngoài để không bị tụt hậu và phát triển bản thân hơn nữa. Đằng sau mỗi buổi biểu diễn lộng lẫy là những ngày tập luyện rất gian nan. Còn đằng sau mỗi album là thời gian chờ đợi đằng đẵng, kết nối các anh chị em trong ê-kíp thống nhất ý tưởng, rồi thu âm, phát hành…

Áp lực về thời gian, tiền bạc là một phần, mà áp lực với chính mình và khán giả có lẽ còn lớn hơn. Nhưng tôi luôn nghĩ làm cái gì đó với sự chỉn chu, tận tâm nhất thì chắc chắn sẽ có thành quả. Vậy nên tôi may mắn sống được bằng nghề và bằng rất nhiều sự thương mến khán giả dành cho.

Chú thích ảnh

* Từng giành giải Cống hiến - giải Album của năm khi chị là một "nghệ sĩ mới" vừa xuất hiện trong làng nhạc, chị có tiếp tục mong muốn được đề cử giải thưởng này?

- Đối với tôi và chắc chắn rất nhiều nghệ sĩ khác, Cống hiến luôn là giải thưởng ai cũng mong một lần chạm tới. Nếu được một lần nữa nhận đề cử giải này, chắc chắn tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.

* Bản thân chị kỳ vọng gì ở giải Cống hiến cũng như các giải thưởng âm nhạc nói chung hiện nay?

- Tôi mong muốn các giải thưởng dung hòa được cả hai yếu tố nghệ thuật và đại chúng. Có lẽ Cống hiến là một trong ít giải thưởng đáp ứng được cả hai tiêu chí này.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Đức Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm