Ca sĩ Hồng Hạnh “tái xuất”

21/01/2010 10:52 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sau một thời gian khá dài dành thời gian cho những bộ phim như: Ván cờ tình yêu, Cuộc chiến hoa hồng, Có lẽ nào ta yêu nhau... ca sĩ Hồng Hạnh đã “tái xuất” trong lĩnh vực ca hát với album Ngỡ đâu tình đã... vừa ra mắt báo giới chiều qua 20/1 tại cà phê Thứ Bảy, TP.HCM.

Album gồm 10 bài hát “trữ tình” của nhiều tác giả như: Con đường tình ta đi (Phạm Duy), Nhìn những mùa Thu đi (Trịnh Công Sơn), Ngỡ đâu tình đã quên mình (Lê Hựu Hà), Tình khúc cho em (Lê Uyên Phương)... Trong đó đặc biệt có bản nhạc của chính thân phụ Hồng Hạnh - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết - bài Yêu nhau đi. Và dĩ nhiên không thể thiếu bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Hồng Hạnh - bài Tình ca cho em của nhạc sĩ Nguyễn Nam.

Hồng Hạnh cho biết: Mặc dù đóng phim trong mấy năm liền nhưng ca hát đối với Hồng Hạnh như là... ăn cơm hàng ngày, không thể thiếu. Nếu không có gì thay đổi, Hồng Hạnh sẽ có một mini show tại nhà hàng Maxim, TP.HCM vào mùng 7 Tết Canh Dần.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm