Hôm nay, Trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"

31/08/2009 11:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 3h chiều nay (31/8), Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2009 sẽ được tổ chức tại 79 - Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Một giải thưởng do báo TT&VH và Quỹ Bùi Xuân Phái thành lập nhằm tiếp nối một tình yêu vĩnh cửu với Hà Nội đã được thể hiện sống động qua tâm hồn danh họa Bùi Xuân Phái - tác giả của những bức tranh Phái Phố hay Phố Phái.

Năm nay, ngoài 3 giải đồng hạng (giải Ý tưởng, Giải Việc làm, Giải Tác phẩm) lần đầu tiên sẽ trao Giải thưởng Lớn “Vì tình yêu Hà Nội” cho những tác giả có nhiều cống hiến cho Hà Nội bằng các sáng tác hoặc các hoạt động trong suốt sự nghiệp của mình.

Có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội, thấm đượm một tình yêu Hà Nội, được công chúng ủng hộ - đó là tiêu chí của giải thưởng. Thật khó có thể đề cử hết các tác giả, tác phẩm, ý tưởng... đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Cũng thật khó để so sánh “định giá” cho các tình yêu. Nhưng nhìn vào các đề cử năm nay, người ta có thể hình dung là một cuộc “tổng kiểm kê” các bộ óc, trái tim đã vì Hà Nội mà cống hiến trong năm qua, cũng như trong nhiều năm qua.

3 đề cử Giải thưởng Lớn “Vì tình yêu Hà Nội”

Đều xứng đáng. Đó là Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc được đề cử “Giải thưởng Lớn” vì hàng loạt tác phẩm về Hà Nội trong suốt 55 năm qua, và như ông tâm sự trên TT&VH số vừa qua, trong năm nay, ông còn tham gia hoặc viết tiếp 2 cuốn nữa, “đó là “Thông sử Hà Nội do ông Phan Huy Lê làm chủ biên và cuốn Địa chí vùng Tây Hồ rồi sau đó tôi sẽ gác bút nghỉ ngơi”.

Đề cử thứ 2 là Nhà văn Băng Sơn với hàng loạt tùy bút về thú ăn chơi và ẩm thực Hà Nội, trong đó nổi bật là 4 tập tùy bút Thú ăn chơi Hà Nội đưa tên tuổi ông trở thành một “thương hiệu” tùy bút ẩm thực.


Hình ảnh phục dựng Tháp Hòa Phong bên Hồ Gươm của Nhóm 3D Hà Nội

Đề cử thứ 3 là PGS.TS Hà Đình Đức. Không chỉ là người nghiên cứu bảo vệ rùa Hồ Gươm, ông còn quan tâm nghiên cứu, bảo vệ toàn diện từ môi trường sinh thái đến cảnh quan kiến trúc và lịch sử văn hóa của khu vực Hồ Gươm và của cả Hà Nội nói chung (gần đây nhất là đề xuất lập cột mốc “Hà Nội Km 0” bên Hồ Gươm cũng được dư luận đồng tình, ủng hộ).

3 ý tưởng đặc sắc tôn vinh Hà Nội

Khác với năm 2008, hầu hết các đề cử đều là các ý tưởng, dự án đặc sắc tôn vinh Hà Nội. Năm nay, Giải “Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội” không có nhiều đề cử, nhưng đều là các ý tưởng đặc sắc. Từ 1-2 năm nay, những người yêu Hà Nội và nhất là các công dân mạng đều đã biết “Dự án phục dựng Phố cổ Hà Nội bằng 3D” của Nhóm 3D Hà Nội mà đứng đầu là KTS trẻ Đinh Việt Phương. Hai dự án tiến tới mục tiêu xây dựng cả một “Hà Nội ảo” trong một phần mềm vi tính để khi đăng nhập vào phần mềm đó, người ta có thể “đi dạo” trong “thành phố ảo” này, khám phá các ngôi nhà, các công trình, “ngồi” vỉa hè uống trà đá, ăn ngô nướng trò chuyện với nhau (dĩ nhiên đều là trong thế giới ảo tựa như trong các game online vậy).

Đề cử Ý tưởng “Cầu Long Biên- Ngày và đêm” của nhóm 3 sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng rất được chú ý vì hàm lượng sáng tạo rất cao. Đây là ý tưởng độc đáo ngoạn mục, dùng ánh sáng để mô phỏng lại những nhịp cầu nhấp nhô đã biến mất.

Một đề cử ý tưởng khác, cũng thực hiện trên cầu Long Biên. Đó là Lễ hội Ký ức cầu Long Biên với không gian sân khấu có thể được coi là dài nhất thế giới (3km) dự kiến được tổ chức vào hai ngày 10 và 11/10/2009.

5 tác phẩm “Vì tình yêu Hà Nội”

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội năm nay có tới 5 đề cử. Không thể không kể ngay đến bộ Tổng tập Ngàn năm văn hiến Thăng Long đã hoàn thành với quy mô đồ sộ (4 tập, 12 ngàn trang). Tác phẩm 5678 bước chân quanh Hồ Gươm (NXB Văn học) đã ra mắt trong năm ngoái của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến. Tác phẩm đã thể hiện tình yêu Hà Nội sâu sắc với một hình thức ghi chép độc đáo về cuộc sống xung quanh bờ Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô. Hơn 300 tập phim Thăng Long Nhân kiệt là serie phim tài liệu phục dựng đầu tiên, mặc dù mới công chiếu được khoảng 100 tập đầu và vẫn đang trong quá trình thực hiện, nhưng có thể thấy serie phim này đã truyền được cảm hứng Thăng Long nghìn năm đến mọi người Việt Nam.

Một đề cử nữa là một số tập tiểu thuyết đầu tiên của bộ Thăng Long ký của nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Đây là bộ tiểu thuyết lịch sử trường thiên dự định 20 tập với mục tiêu tái hiện thân phận và tính cách của các thế hệ người Thăng Long theo chiều dọc thời gian suốt thiên niên kỷ thứ 2.

Có thể coi là một phát hiện trong các đề cử Giải tác phẩm năm nay là 10 kịch bản về Thăng Long của nhà viết kịch Phạm Văn Quý - ông giáo trường kĩ thuật thông tin của Bộ Tư lệnh thông tin (chuyên về máy quân dụng) nhưng ông lại nổi tiếng với nghề tay trái là viết kịch bản sân khấu đã đoạt nhiều giải thưởng. Vở diễn khá đình đám do ông viết kịch bản gần đây là vở Tả quân Lê Văn Duyệt (đạo diễn Doãn Hoàng Giang; NH Kịch TP.HCM) gây tiếng vang tại TP.HCM vào năm ngoái.Trong gia tài tác phẩm đồ sộ của mình ông có 10 vở viết về Thăng Long - Hà Nội.

Các việc làm góp phần giữ gìn cảnh quan, kiến trúc Hà Nội

Như tiêu chí giải thưởng đã đề ra ngay từ khi thành lập, Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”, không chỉ trao giải cho các sáng tác mà còn trao cho cả hoạt động, việc làm góp phần bảo tồn, phát huy vẻ đẹp của cảnh quan kiến trúc và lịch sử văn hóa của Hà Nội.

Có rất nhiều ý kiến đề cử cho Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội năm nay, nhưng sau khi cân nhắc, BTC và Hội đồng giám khảo đã chọn ra 3 đề cử tiêu biểu đưa vào danh sách đề cử chính thức. Đó là Việc dừng xây dựng khách sạn SAS Royal Hotel liền kề Công viên Thống Nhất; Việc dừng xây dựng trung tâm thương mại tại chợ 19/12 và khôi phục lại đường phố 19/ 12; và cuối cùng là Việc chuyển khu đất “kim cương” số 2 - Hai Bà Trưng thành Vườn hoa 19/ 8. Đó là những việc làm góp phần giữ gìn cảnh quan, kiến trúc, lịch sử văn hóa của Hà Nội.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm