HLV Mai Đức Chung rút lại quyết định "nghỉ hưu" sau SEA Games 33, gia hạn hợp đồng thêm 4 tháng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2026.
Rõ ràng, việc thay thế ông thầy được các tuyến thủ nữ yêu quý gọi bằng "bố Chung" không hề là dễ dàng nếu nhìn vào năng lực, thành tích lẫn sự gắn bó với bóng đá nữ dài tới hàng thập kỷ của HLV Mai Đức Chung.
HLV Mai Đức Chung nuôi tham vọng cùng bóng đá nữ Việt Nam lần thứ hai dự World Cup
Đây không phải là lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung thay đổi quyết định cá nhân vào giờ chót. Năm 2022, sau khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung từng bày tỏ ý định nghỉ ngơi khi đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Nhưng vào thời điểm đó, lãnh đạo VFF đã thuyết phục ông tiếp tục đồng hành để cùng đội tuyển Việt Nam bước ra sân chơi thế giới, bởi đơn giản, chả ai xứng đáng hơn.
Sau khi trở về từ giải đấu tại Australia và New Zealand, HLV Mai Đức Chung đã tổ chức lễ chia tay chính thức. Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, ông lại nhận lời trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam cũng bởi lý do tương tự.
Mới đây nhất, sau tấm HCB SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung tiếp tục thông báo nghỉ hưu khi hợp đồng cũ hết hạn vào ngày 31/12/2025. Cuối cùng, diễn biến thực tế lại thay đổi khi VFF chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung đến hết VCK Asian Cup nữ 2026.
Asian Cup nữ 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Nếu đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự, VFF và HLV Mai Đức Chung có thể tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng sẽ căn cứ vào yếu tố chuyên môn và sức khỏe của nhà cầm quân sinh năm 1949, khi ông đã 76 tuổi. Khả năng đôi bên tiếp tục gia hạn thêm một lần nữa được đánh giá là không cao.
"Chúng tôi muốn duy trì tính liên tục, bởi từ nay đến giải đấu quan trọng tiếp theo chỉ còn hơn hai tháng. Liên đoàn đã có sự chuẩn bị về phương án thay thế sau khi ông Chung nghỉ", Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ khi trả lời báo chí.
Asian Cup 2026 là nhiệm vụ quan trọng trước mắt của thầy trò HLV Mai Đức Chung
Còn ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, cho rằng việc HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia ở thời điểm hiện tại là lựa chọn hợp lý nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển. Qua đó, giúp đội tuyển Việt Nam phát huy tối đa những kết quả đã đạt được và hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại VCK nữ châu Á 2026.
"Đây là huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, có uy tín lớn với đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý và phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, trong khi bản thân ông cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ," ông Nguyễn Sỹ Hiển nhấn mạnh.
Chi tiết mà Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia muốn đề cao trong việc liên tục mời HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng chính là khả năng am hiểu và nắm bắt tâm lý cầu thủ rất tốt. Với một đội bóng đá nữ, yếu tố này đôi khi quan trọng hơn cả vấn đề chuyên môn hay việc áp dụng chiến thuật, lối chơi nào cho phù hợp.
HLV Mai Đức Chung đồng ý gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm 4 tháng, đến sau Asian Cup 2026. Vì vậy, ngay từ bây giờ, VFF đã phải cân nhắc phương án thay thế cho giai đoạn tiếp theo.
Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gọi HLV Mai Đức Chung trìu mến là bác
Thực tế, VFF không hề bị động mà đã có kế hoạch dài hạn cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong đó, HLV Hoàng Văn Phúc là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Nhà cầm quân sinh năm 1964 từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam, Sài Gòn FC, những đội bóng V-League hiện đều đã giải thể. Đến năm 2021, ông về làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, sau đó có giai đoạn giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền Hà Nội FC.
Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan, ông Hoàng Văn Phúc được gọi lên đội tuyển nữ làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung. Đây được xem là bước đệm, một cuộc chuyển giao "không chính thức" giữa hai nhà cầm quân, đúng như dự đoán của nhiều người.
Trước đó, HLV Akira Ijiri, người từng làm việc với các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam giai đoạn 2019-2024 cũng được đề cử. Tuy nhiên, thương vụ không thành do ông Akira sang Việt Nam theo diện hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và VFF. Phía JFA cho rằng ông Akira không phù hợp để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh đó, trong năm 2024, bóng đá nữ Việt Nam không có nhiều giải đấu lớn, nên VFF quyết định tiếp tục ký hợp đồng với HLV Mai Đức Chung để tham dự SEA Games 33, AFF Cup 2025 và vòng loại Asian Cup 2026.
Ngoài HLV Hoàng Văn Phúc, bóng đá Việt Nam vẫn còn một số gương mặt có thể thay thế HLV Mai Đức Chung nếu được trao niềm tin. Đáng chú ý là cựu danh thủ Văn Thị Thanh, người đang dẫn dắt CLB Thái Nguyên T&T. Cựu tuyển thủ này là nữ HLV đầu tiên của Việt Nam sở hữu bằng HLV Pro do AFC cấp.
HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng khẳng định được năng lực khi giúp CLB nữ TP.HCM thống trị giải vô địch quốc gia và tạo dấu ấn tại AFC Champions League nữ. Hiện Kim Chi đang là trợ lý tại đội tuyển quốc gia và có sự am hiểu sâu sắc về các cầu thủ trụ cột. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của HLV Kim Chi là việc thiếu một số chứng chỉ huấn luyện cao hơn theo quy định của AFC.
HLV Mai Đức Chung khẳng định hiện chưa có đội hình chính thức của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026 và những trận giao hữu với Uzbekistan mục đích chính là cọ xát.
Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bày tỏ và kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ tạo động lực mới cho thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá nói riêng phát triển bền vững.
HLV Mai Đức Chung chia sẻ lý do nhận lời ở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là vì ham muốn thành công cùng đội vẫn còn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất