Đây là những món ăn siêu dễ thương của các 'vua đầu bếp nhí'

24/10/2016 09:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tập 4 Vua đầu bếp nhí, top 12 lần đầu tiên phải đối diện với thử thách Chiếc hộp bí mật. Với nguyên liệu chính đầy bất ngờ trong hộp là những con búp bê mô phỏng chính 12 thí sinh, các em phải thực hiện được món ăn bộc lộ rõ cá tính của mình.

Qua thử thách này, ban giám khảo lựa chọn ra 3 thí sinh có món ăn ngon nhất, đó là Gia Huy, Đức Hải và Phương Linh. Trong đó, cả Gia Huy và Đức Hải đều làm món gà với phô mai nhưng mỗi em lại lựa chọn cách làm khác nhau.


Món gà cuộn phô mai của Đức Hải (trên) và gà bọc phô mai chiên giòn của Gia Huy

Nếu như món gà bọc phô mai chiên giòn được Gia Huy chế biến dựa theo bí kíp của mẹ thì món gà cuộn phô mai của Đức Hải lại cho thấy khả năng tự mày mò về kỹ thuật. Còn món cá hồi sốt Hollandaise của Phương Linh được ngợi khen về nước sốt.


Món cá hồi sốt Hollandaise của Phương Linh

"Hoàng tử bé" Đức Hải đã trở thành thí sinh giành chiến thắng ở thử thách Chiếc hộp bí mật. 


Đức Hải giành lợi thế chọn nguyên liệu cho thử thách Loại trừ

Trong khi đó, Thanh Hải đã trở thành thí sinh có món ăn ngon nhất. Món sườn nướng Texas của em còn được trang trí tinh tế, đẹp mắt.


Thanh Hải đã làm ra được món ăn ngon nhất ở thử thách Loại trừ


Top nguy hiểm gồm Thuận Thành, Minh Hoàng, Hiền Anh và Vân Anh

Kết quả ban giám khảo quyết định lựa chọn "công chúa thỏ" và Minh Hoàng đi tiếp, còn Thuận Thành và Vân Anh phải dừng bước.

Những món ăn đa dạng được làm từ thịt heo của Top 12 "Vua đầu bếp nhí":


Sườn nướng sốt Texas của Thanh Hải - món ăn được ban giám khảo đánh giá là ngon nhất

Thăn heo áp chảo của "công chúa bánh" Bảo Anh

Thịt heo chiên xù của "hoàng tử bé" Đức Hải

Thịt heo chiên xù của Phương Linh

Thịt heo chiên giòn của Vân Anh

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm