Đào Hà Nội đã ra chợ

03/01/2014 16:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau đợt rét đậm kéo dài, những ngày nắng ấm trước Tết âm lịch 1 tháng đang khiến cho người dân Nhật Tân vui mừng vì đào trổ bông mạnh.

Có lẽ vì vậy mà những gia đình thúc đào nở sớm đang có những khoản thu đáng kể khi bán ra với giá từ 50 - 150.000 đồng/cành.

Gia đình nhà ông Định, vườn Định - Lan cho biết, những cành nhỏ dùng để thắp hương đầu mùa được bán buôn với giá từ 30-50.000 đồng. Trong khi đó, những cành mang dáng "bu gà" đặc trưng của Hà Nội đang có giá dao động từ 100-150.000 đồng. Những cành này khi ra chợ sẽ đội thêm khoảng 50.000 đồng mỗi cành. Giá này cao hơn so với năm trước khoảng 50.000 đồng nhưng vẫn bán chạy bởi đào đầu mùa năm nay khá mập và đều hoa.

Đánh giá về chất lượng đào năm nay, đa phần người dân trồng đào đều cho rằng trúng mùa khi phần lớn đào bán Tết đã trổ bông mạnh. Đợt lạnh vừa qua gần như không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đào bởi ngay sau đó, nắng ấm, độ ẩm vừa phải đã giúp đào phát triển tốt. Tuy nhiên, do còn đến gần 1 tháng nữa đào mới vào chính vụ nên rất khó có thể nói người trồng đào năm nay có "thắng" hay không.

Ông Phương Duy, một người trồng đào cho biết: "Nụ đang ra đẹp thế này, lạnh thì vẫn chống được chứ có đợt sương muối là rất nguy hiểm. Thấy dự báo thời tiết báo sắp có đợt lạnh nữa nên bà con cũng hơi lo. Nhưng với đà này chắc không đến nỗi tệ. Đào Nhật Tân năm nay sẽ không đắt lắm".

Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm