'Thở phào' về việc xử lý mũ bảo hiểm giả: Chặt gốc chứ không hớt ngọn

02/07/2014 13:34 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin người đội mũ bảo hiểm giả sẽ bị phạt đã khiến nhiều người dân phải lên tiếng là cơ quan chức năng cần phải làm nghiêm túc và xử lý ở gốc chứ không phải ở ngọn.

Chị Nguyễn Thị An, khách mua mũ bảo hiểm tại Cầu Giấy cho rằng, việc mua một chiếc mũ xịn tất nhiên là tốt cho người đội. "Nhưng làm thế nào để phân biệt được mũ xịn với mũ dỏm thì rất khó bởi thời buổi này mua tem dán vào mũ không khó. Mà tem xịn chính xác thế nào đâu có phải ai cũng biết". Chính vì vậy, chị An chỉ có cách chọn mua tại những cửa hàng có ghi rõ việc đảm bảo mũ xịn, đạt chuẩn.

Thắc mắc của chị An cũng là thắc mắc của nhiều người mua mũ tại khu vực Bốt Hàng Đậu, nơi nổi tiếng với những cửa hàng bán các loại mũ bảo hiểm. Cách chọn của họ đầu tiên là mũ dầy hơn so với những chiếc mũ dỏm thường đội. Tiếp theo là giá rẻ. Và cuối cùng họ mới hỏi đến tem đảm bảo hàng xịn. Các chủ cửa hàng thì chỉ cười và nói đảm bảo chứ không giải thích gì thêm. Nhưng nếu cầm chiếc mũ trên tay, bất cứ ai cũng cảm thấy mình đang cầm một chiếc mũ "không xịn lắm" bởi những vết dập nhựa còn nham nhở, mẫu mã xấu và cảm giác có thể hỏng bất cứ lúc nào. Và khi phát hiện có người chụp ảnh, những chiếc mũ có vẻ xịn hơn được úp lên những chiếc mũ có vẻ ngoài giống với những chiếc mũ dỏm.

Anh Nguyễn Văn Chiến, nhà tại Chương Dương Độ lại có ý kiến khác về việc đội mũ bảo hiểm: "Tôi mong rằng cơ quan chức năng làm nghiêm túc và toàn diện. Trước hết phải làm cho mọi người có ý thức đội mũ cái đã. Ngồi uống cafe ở phố cổ, tôi có thể chụp hàng trăm bức ảnh người dân đi xe máy không đội mũ. Những người đi xe phân khối lớn, xe đắt tiền lại càng nghênh ngang hơn. Họ có vẻ như chẳng ngại công an thì phải".

"Với dân thường, họ cũng không ngại chuyện mua mũ xịn đâu. Nhưng ra cửa hàng làm sao họ phân biệt được. Cơ quan chức năng trước hết phải chặn người sản xuất mũ dỏm đã, tiếp theo phải tuyên truyền, giúp người dân phân biệt mũ xịn, giả thế nào, sau đó mới phạt được người sử dụng", anh Cường nói.

Liên quan đến vấn đề này, chiều tối ngày 1/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã trả lời các khúc mắc của người dân việc về việc đội mũ bảo hiểm giả, không đạt chất lượng. Theo đó, trong phiên họp tháng 6, Chính phủ có bàn về quy định bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7 về việc kiểm tra, kiểm soát mũ bảo hiểm kém chất lượng và thống nhất chỉ xử phạt người tham gia giao thông không đội mũ hoặc đội mũ không cài quai, cài quai không đúng quy định...

Ông Nguyễn Văn Nên cũng nhận định, để mũ bảo hiểm kém chất lượng ra thị trường là lỗi ở khâu khác, không phải của người tiêu dùng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm