Quan điểm của tôi: Deschamps phải cẩn thận với xoay tua

19/06/2016 09:25 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu sẽ có một cuộc ‘nổi loạn’ nho nhỏ trong lòng tuyển Pháp nếu Deschamps tiếp tục cứng rắn với Pogba. Vâng, nếu đúng, đây sẽ là giải đấu đáng xấu hổ nhất của nền bóng đá Pháp khi mà họ không giải quyết được vấn đề gần 10 năm qua.

1. Nhưng có lẽ bạn nên an tâm, vì sẽ chẳng có nổi loạn nào trong lòng đội tuyển ấy cả. Trong một cuộc phỏng vấn với Deschamps cách đây 2 năm, chính ông đã trả lời tôi một cách thẳng thắn khi tôi hỏi về Pogba, sau khi chứng kiến anh chơi trước TBN trên sân Stade de France. Câu hỏi được đặt ra là “Pogba là mẫu cầu thủ ưa trình diễn kỹ thuật cá nhân. Nhưng ông có nghĩ là cậu ấy hơi lạm dụng điều đó quá không?”. Và Deschamps trả lời: “Paul Pogba có những phẩm chất kỹ thuật vượt trội so với mặt bằng chung, thực sự là xuất sắc. Cậu ấy có khả năng làm những động tác độc nhất, không thể lường trước. Vấn đề, nếu có, đó là cậu ta không được phép lạm dụng chúng và thể hiện bất cứ cái gì ở bất cứ vị trí nào trên sân... Nói gọn trong một từ, cậu ta không được rơi vào sự dễ dãi mà ở vào một thời điểm nào đó, chắc chắn nó sẽ quay lại chống lại cậu ta.”. Chỉ cần câu trả lời đó thôi, chúng ta đủ hiểu. Điều sẽ “chống lại cậu ta” (Pogba) có thể sẽ là một quyết định gạt bỏ cứng rắn, quyết định mà Deschamps học được từ Aime Jacquet (loại bỏ Cantona và Ginola) và cũng là quyết định mà sau đó Deschamps được chứng kiến từ Juve, một lò bóng đá đề cao kỷ luật đến mức tuyệt đối.

Rõ ràng, Pogba không phải là vấn đề của Deschamps (mà nếu có là vấn đề đi nữa thì cũng không hề hấn gì bởi phương án thay thế chất lượng ở hàng tiền vệ của Deschamps rất dồi dào) và Pháp đang là đội duy nhất cho đến lúc này ghi được mỗi trận 2 bàn, dù khá vất vả. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái cách các đội bóng như TBN, Đức, Italy, Anh… vất vả thế nào trong khâu kiếm tìm bàn thắng, chúng ta sẽ nhận ra rằng hàng công của Pháp thực sự rất mạnh, bất chấp nhiều người vẫn còn ngờ vực, thậm chí là không ưa, những Giroud, Gignac. Và với tất cả những thông tin lạc quan như thế, chúng ta có thể kỳ vọng Pháp sẽ vô địch được không? Họ có khả năng đó, nhưng họ cần phải thận trọng ở trận gặp Thụy Sỹ, nhất là với bài học của Hà Lan hồi 2008.

2. Ở EURO 2008, Hà Lan chung bảng với Pháp, Italy và Romania. Họ đè bẹp Italy và Pháp ở hai lượt đầu, với hiệu số bàn thắng bại là 7-1 và được coi là ứng viên số 1. Nhưng ở trận cuối cùng, trận thủ tục, họ đổi toàn bộ đội hình. Dù vẫn thắng Romania nhưng việc các cầu thủ chính thức thay đổi nhịp độ, cường độ hoạt động đã khiến Hà Lan thua tan tác trước Nga ở tứ kết. Bài học đó, Deschamps cần phải nghiên cứu lại thật kỹ khi ông đang có ý định xoay tua đội hình ở trận gặp Thụy Sỹ cuối vòng bảng này.

Nếu thua Thụy sỹ, đường đi của Pháp sẽ khác, mà ít nhất là ở vòng 1/8, họ sẽ phải gặp hoặc Đức, hoặc Ba Lan, hai đối thủ cực đáng ngại. Còn nếu giữ được ngôi đầu bảng, Pháp chỉ phải gặp đội đứng thứ 3 của bảng C hoặc D hoặc E. Khả năng các đội đứng thứ 3 của 3 bảng ấy có thể là những cái tên rất khó, như Bỉ hoặc Thụy Điển, hoặc Czech nhưng suy cho cùng, phong độ của cả Bỉ lẫn Thụy Điển, Czech đều đang không tốt. Đó là còn chưa kể Pháp có khả năng gặp Bắc Ailen, một đội dễ đá hơn nhiều.

3. Xoay tua hay không, khi Pháp có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi đá vòng 1/8. Câu hỏi ấy, Deschamps sẽ phải trả lời rất kỹ. Tất nhiên, thay đổi một vài vị trí sẽ không ảnh hưởng gì nhưng nếu thay cả một đội hình, để ai cũng cảm thấy mình có cơ hội được ra sân ở EURO, đó có thể sẽ là thảm hoạ.

Lúc đó, vấn đề Pogba nếu chưa từng tồn tại, sẽ bỗng dưng tồn tại, theo những phê phán và phân tích của truyền thông, những người luôn biết cách tìm nơi để đổi lỗi…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm