EURO 2021: Tháng cầu vồng

22/06/2021 16:10 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều quốc gia, đặc biệt là ở phương Tây đang kỷ niệm tháng cầu vồng: Pride Month - bắt nguồn từ Hoa Kỳ từ tháng 6/1969. Cầu vồng là biểu tượng của cộng đồng người đồng tính trên khắp thế giới. Không ngoại lệ, cầu vồng cũng đang xuất hiện ở EURO 2020.

Nhận định kết quả. Nhận định bóng đá Anh vs Cộng hòa Séc. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021

Kèo nhà cái. Soi kèo Anh vs Cộng hòa Séc. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021

Kèo nhà cái. Soi kèo Anh vs Cộng hòa Séc. Kèo bóng đá Séc vs Anh. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay. Tỷ lệ kèo nhà cái EURO 2021. Xem bóng đá trực tuyến.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021: 

* 02h00 ngày 23/6: Croatia vs Scotland (D, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 23/6: CH Séc vs Anh (D, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

 

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

* Xem nhận định, soi kèo, tỷ lệ cược mới nhất tại đây:

ANH VS CỘNG HÒA SÉC

SCOTLAND VS CROATIA

Cụ thể là trên băng đội trưởng của thủ thành Đức Manuel Neuer, người đã mang nó trong 2 trận của đội tuyển Đức ở EURO 2020 này.

Nhưng chuyện này đã dấy lên một cuộc tranh cãi lớn ngoài sân cỏ, rằng liệu động thái này của Neuer và đội Đức có mang màu sắc chính trị nhằm vào Hungary trước trận đấu cuối cùng bảng F hay không. Bởi mới tuần trước, Quốc hội Hungary đã thông qua đạo luật loại bỏ tất cả các vấn đề đồng tính và chuyển giới khỏi chương trình giảng dạy ở các trường học. UEFA đã phải nhảy vào điều tra nhưng rồi cũng đưa ra kết luận rằng sẽ không có án phạt nào cho Neuer và Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Theo UEFA thì chiếc băng đội trưởng chỉ là "biểu tượng của sự đa dạng và do đó là chính đáng”, vậy nên Neuer đã không vi phạm các quy định về các biểu tượng chính trị bị cấm.

Mọi chuyện được dấy lên khi một nhà lập pháp của đảng chính trị dân túy cánh hữu Đức AfD chỉ trích đội tuyển Đức trên Twitter vì họ sử dụng màu cầu vồng của cộng đồng người đồng tính, kèm theo sự dè bỉu, kỳ thị rõ ràng. Khi Đức ăn mừng chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha tối hôm thứ Bảy, ông Uwe Junge - cựu lãnh đạo của nhóm nghị sĩ AfD's Rhineland Palatinate đã viết trên Twitter rằng Neuer đã đeo "chiếc băng đội trưởng chết tiệt" và phàn nàn về việc sân Allianz của Bayern Munich sẽ được thắp sáng với sắc màu cầu vồng.

"Giờ thì còn thiếu mỗi trò quỳ gối nữa thôi là đủ bộ để các anh sẽ ngày càng mất đi người hâm mộ. Chuẩn bị tinh thần trước đi", ông Junge viết ám chỉ cuộc biểu tình quỳ gối chống phân biệt chủng tộc. Một số chính trị gia khác của AfD, bao gồm một thành viên của Bundestag và thủ lĩnh nhóm nghị sĩ Berlin AfD, Georg Pazderski, cùng bày tỏ sự coi thường đối với chiếc băng đội trưởng bảy sắc cầu vồng của Neuer. Tuy nhiên, từ ngữ mà Junge sử dụng bị đánh giá là khiếm nhã và sau đó ông này cũng đã xóa tweet xin lỗi vì đã có những lời tục tĩu kỳ thị người đồng tính.

Lịch EURO 2021, Lịch thi đấu EURO 2021, Kênh VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay, Croatia vs Scotland, Cộng hòa Séc vs Anh.
Manuel Neuer và chiếc băng cầu vồng ở EURO 2020 này

Hôm 20/6, thị trưởng thành phố Munich Dieter Reiter đã xác nhận rằng ông sẽ trình lên UEFA để xin phép được lấp đầy sân Allianz bằng sắc cầu vồng trong trận đấu hôm thứ Tư này giữa Đức và Hungary để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng LGBT. Trước đó, sân vận động có sức chứa hơn 75 ngàn người này từng được thắp sáng bằng màu bảy sắc ở nhiều dịp khác nhau. Lần đầu tiên là vào ngày 9/7/2016 để kỷ niệm Ngày đường phố Christopher - hay còn được gọi là Berlin Pride.

Hội đồng thành phố thủ phủ bang Bayern rõ ràng muốn đưa ra lập trường công khai chống lại đạo luật mới của Hungary. Theo đó, việc chia sẻ bất kỳ nội dung nào liên quan đến đồng tính luyến ái hoặc chuyển đổi giới tính với người dưới 18 tuổi đều là phạm pháp. Luật này cũng đang bị các nhóm nhân quyền tố cáo là phân biệt đối xử. Trong đơn xin của mình, hội đồng thành phố Munich đã cáo buộc Hungary đã theo gót Nga ủng hộ những bộ luật phân biệt đối xử với người đồng tính.

Neuer đã đeo băng đội trưởng cầu vồng từ đầu giải, vậy nên chiếc băng của anh không nhằm vào đội tuyển Hungary và UEFA đã đúng khi không đưa ra án phạt nào. Tuy nhiên phát biểu của ngài thị trưởng Munich thì cũng cho thấy người Đức có thể đang công khai thái độ chính trị với Hungary. Ở trận Hungary gặp Pháp, có một lực lượng hùng hậu cổ động viên nước này của hội Carpathian Brigade đứng sau cầu môn. Đây là một nhóm được thành lập vào những năm 1990 có lịch sử lâu năm đầy tai tiếng ở châu Âu về các hành vi bạo lực, phân biệt người da màu, người Do Thái, người đồng tính. Các thành viên của Carpathian Brigade được cho là ủng hộ chủ nghĩa phát xít với kiểu chào giơ tay đặc trưng của Đức quốc xã xưa kia. Nhiều thành viên của hội này là những võ sĩ martial art chuyên nghiệp, hay thể hiện tinh thần hooligan trong bóng đá.

Chưa kể, cặp đấu giữa hai đội tuyển này mang tính chất sống còn quyết định số phận họ tại kỳ EURO này. Đức đang xếp thứ 2 bảng F sau Pháp và ghi được tổng cộng 4 bàn thắng. Nên dù có cầu vồng hay không thì sự căng thẳng sẽ luôn ở đó. Chỉ là màu sắc chính trị, giữa cầu vồng và Carpathian Brigade còn là một nét đáng xem nữa ở Allianz Arena thứ Tư này.

Yến Nhi (từ Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm