Điểm nhấn Hà Lan 2-0 Áo: Hà Lan giành vé sớm. Dumfries gây ấn tượng mạnh

18/06/2021 08:20 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến thắng 2-0 trước Áo giúp Hà Lan trở thành đội tuyển thứ ba giành vé sớm vào vòng 1/8. Depay đã ghi bàn trở lại, nhưng mọi sự chú ý lúc này đang hướng về màn trình diễn ấn tượng khó tin của tài năng trẻ Dumfries.

Kết quả bóng đá EURO 2021: Ukraine vs Bắc Macedonia. Đan Mạch vs Bỉ, Hà Lan vs Áo

Kết quả bóng đá EURO 2021: Ukraine vs Bắc Macedonia. Đan Mạch vs Bỉ, Hà Lan vs Áo

Kết quả bóng đá EURO 2021: Ukraine vs Bắc Macedonia. Đan Mạch vs Bỉ, Hà Lan vs Áo. Kết quả bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 trên kênh VTV6, VTV3.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/standings/

 

Kết quả bóng đá EURO 2021

* Đan Mạch 1-2 Bỉ (B)

Xem video: https://youtu.be/bda5qAmeEMQ

* Hà Lan 2-0 Áo (C)

Xem video: https://youtu.be/VnUSH7tssew

*  Ukraine 2-1 Bắc Macedonia (C)

Xem video: https://youtu.be/mvOwlkN4waQ

 

Depay ghi bàn, nhưng Dumfries mới là gương mặt ấn tượng

Sau rất nhiều kỳ vọng, Memphis Depay cuối cùng cũng đã lên tiếng trong trận thắng Áo vừa qua. Anh trực tiếp ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền trước khi góp công vào bàn ấn định tỷ số của Dumfries. Bàn mở tỷ số đánh dấu pha lập công thứ 8 của Depay trong màu áo đội tuyển Hà Lan dưới thời Frank De Boer. Đó là một màn quảng bá lý tưởng của Depay cho đội bóng tương lai Barcelona sau khi đã quyết định chia tay Lyon.

Nhưng Depay liệu có phải là cầu thủ đáng chờ đợi nhất ở đội tuyển Hà Lan hiện tại? Hoàn toàn không, không chỉ bởi anh vẫn còn để lại những cơ hội ngon ăn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hà Lan lúc này đang khiến tất cả chú ý vì một cái tên đang chơi lên chân ở EURO 2020: Denzel Dumfries của PSV. Tuyển thủ 25 tuổi này vừa đánh dấu pha lập công thứ hai ở EURO 2020. Dumfries rõ ràng đang mang đến làn gió mới cho hàng công đội tuyển Hà Lan vốn được kỳ vọng vào những gương mặt đang chơi bóng ở trời Âu như Depay hay Giorginio Wijnaldum. Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi chơi hay ở trận mở màn gặp Ukraine, Dumfries đã được một số đội bóng lớn của Châu Âu đưa vào tầm ngắm. Anh sẽ còn tiếp tục thu hút thêm sự chú ý nếu đưa đội tuyển Hà Lan của Frank De Boer tiến sâu ở EURO 2020 bằng những pha lập công.

Chú thích ảnh
Dumfries đang mang đến làn gió mới cho hàng công đội tuyển Hà Lan

  

Alaba, từ kỳ vọng đến thất vọng

EURO 2020 là giải đấu David Alaba được đặt lên vai kỳ vọng đáng kể ở đội tuyển Áo. Anh là một con bài quan trọng của HLV Foda nhờ sự đa năng khi có thể đá nhiều vị trí ở hàng hậu vệ lẫn tiền vệ. Trong chiến thắng Bắc Macedonia ở lượt trận đầu tiên, chính Alaba là người tung ra đường kiến tạo để Gregoritsch ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Áo.

Đáng buồn thay, trận đấu gặp Hà Lan, đối thủ lớn nhất ở bảng C, lại là màn trình diễn tệ hại của tuyển thủ 28 tuổi này. Không để lại dấu ấn đáng kể nào trên mặt trận tấn công, Alaba còn khiến đội nhà gặp khó từ sớm sau tình huống phạm lỗi không đáng có với Dumfries trong vòng cấm. Việc đưa Alaba trở lại hàng thủ khiến đội tuyển Áo đánh mất đi một phương án có thể tạo ra sự khác biệt bằng những đường chuyền đưa bóng hướng lên phía trước. Trên tất cả, chính cựu cầu thủ Bayern Munich đã có một trận đấu không như ý, trên cả phương diện phòng ngự lẫn tấn công.

Tất nhiên, Alaba vẫn còn cơ hội để sửa sai trong trận đấu quyết định gặp Ukraine. Đẳng cấp và kinh nghiệm của tuyển thủ sinh năm 1992 này sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Áo tại kỳ EURO này.

Hà Lan giải quyết sớm vòng bảng

Chứng kiến phong độ thất thường của đội tuyển Hà Lan ở UEFA Nations League cũng như ba trận đầu tiên vòng loại World Cup, nhiều người đặt dấu hỏi liệu cơn lốc màu da cam có kịp bùng nổ tại kỳ EURO lần này dẫu cho bảng đấu của thầy trò Frank De Boer được đánh giá tương đối nhẹ nhàng. Rốt cuộc, 5 bàn thắng sau 2 trận là câu trả lời cho thấy Hà Lan đang phần nào khôi phục hình ảnh của một tập thể giàu sức tấn công.

Trên tất cả, Hà Lan đã giải quyết sớm vòng bảng bằng hai chiến thắng theo hai cách khác nhau. Nếu trận thắng Ukraine là một bữa tiệc bóng đá mà Hà Lan đã phải chờ đến những phút cuối để biết mình vẫn sống sót, chiến thắng Áo lại chứng kiến sự chặt chẽ từ hàng thủ cho đến những khoảnh khắc tận dụng cơ hội của hàng công.

Sau Italy ở bảng A và Bỉ ở bảng B, đến lượt Hà Lan ghi tên mình vào danh sách các đội bóng hiện diện ở vòng 1/8 sớm một lượt đấu. Vẫn chưa thể chắc chắn đối thủ của thầy trò De Boer ở vòng đấu kế tiếp là ai, nhưng Hà Lan có lý do để lạc quan tại EURO 2020, giải đấu chứng kiến quá trình hồi sinh của một tập thể đã trải qua nỗi đau vắng mặt ở hai giải đấu lớn trước đó là EURO 2016 và World Cup 2018. Trên băng ghế chỉ đạo, De Boer đã chứng minh việc ông xoay chuyển hệ thống chiến thuật là một bước đi đúng đắn để tạo ra một Hà Lan đáng xem hơn ở EURO 2020.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm