Đại sứ Cộng hòa Pháp Jean-Noël Poirier: Xem EURO tại Việt Nam là kỷ niệm đẹp!

09/07/2016 12:54 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Dù khá bận rộn với nhiều công việc nhưng với tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đã sắp xếp thời gian cho một cuộc phỏng vấn nhanh với Báo Thể thao & Văn hóa vào sáng 9/7 với những chia sẻ về kỳ EURO năm nay, đưa ra các nhận định về trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra vào rạng sáng ngày 11/7.  

Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn tới Ngài Đại sứ vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với Báo Thể thao & Văn hóa/Thông tấn xã Việt Nam. EURO 2016 đã chuẩn bị khép lại và Ngài đã thưởng thức kỳ EURO này như thế nào? Có điểm gì khác biệt về bầu không khí EURO tại Việt Nam so với những nơi mà Ngài đã từng đặt chân tới?

Đại sứ Jean-Noël Poirier: Xin chào các độc giả của Báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN. EURO 2016 đang diễn ra tại Pháp hết sức tốt đẹp và để tổ chức sự kiện này, nước chủ nhà Pháp đã phải giải quyết rất nhiều các thách thức đặt ra, đặc biệt là các vấn đề an ninh, vấn đề về cổ động viên… Cho đến nay, tôi nhận thấy rằng người hâm mộ tỏ ra rất hài lòng về công tác tổ chức. Các khu fanzone tại Pháp luôn thu hút hàng ngàn cổ động viên mỗi trận đấu, cùng với một bầu không khí cực kỳ sôi động.

Còn về cá nhân mình, đây là lần thứ hai tôi được theo dõi một kỳ EURO tại Việt Nam. Lần đầu tiên là vào năm 2000, khi đó tôi bắt đầu nhiệm kỳ là Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM. Kỳ EURO đó đã diễn ra tốt đẹp với việc đội tuyển Pháp giành được chức vô địch. Còn lần này, là khi tôi sắp kết thúc nhiệm kỳ với tư cách là Đại sứ Pháp tại Việt Nam và cho đến hôm nay, đội tuyển Pháp đã có những thành công rất đáng khích lệ và có cơ hội rất lớn để trở thành nhà vô địch. Vì vậy, đối với tôi, xem EURO tại Việt Nam là những kỷ niệm rất đẹp.

Với sự chênh lệch múi giờ giữa Pháp và Việt Nam, việc theo dõi các trận đấu tại EURO 2016 có làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống cũng như công việc của Ngài không?  

+ Một tháng diễn ra EURO đã để lại cho tôi nhiều trải nghiệm thực sự ấn tượng về các cổ động viên bóng đá tại Việt Nam. Trước hết, đó là sức khỏe của người Việt Nam thật là phi thường, khi hàng chục triệu người có thể thức hàng đêm trong suốt một tháng trời để theo dõi các trận đấu của EURO mà vẫn có thể đi làm bình thường vào các buổi sáng.


Đại sứ Jean-Noël Poirier (phải) tự hào về màn trình diễn của đội tuyển Pháp tại EURO 2016

Cá nhân tôi cũng không thể theo dõi liên tục các trận đấu mà ban ngày vẫn làm việc như vậy được. Tôi nghĩ rằng, kể cả ở Pháp cũng hiếm có được số lượng người đông đảo xem bóng đá như vậy mà vẫn đảm bảo được công việc hàng ngày. Ngay ở trận bán kết vừa qua giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức, tôi thấy có rất đông người hâm mộ Việt Nam tới theo dõi trực tiếp ở các quán bar. Qua sự kiện này tôi cảm nhận được tình yêu rất đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam giành bóng đá nói chung và EURO nói riêng.   

Nhìn lại hành trình vừa qua của đội tuyển Pháp tại EURO 2016, lối chơi của đội để lại ấn tượng như thế nào đối với Ngài? Ngoài ra, Ngài ấn tượng với những cầu thủ nào của đội tuyển Pháp sau các trận đấu vừa qua?

- Tôi thực sự rất hài lòng về đội tuyển Pháp lần này về nhiều lý do. Thứ nhất, đội tuyển Pháp đã trình diễn những gì đúng với truyền thống của mình. Đó là một lối chơi đẹp, dám tấn công, thiên về tấn công, ghi được nhiều bàn thắng, thay vì chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Thứ hai, đội tuyển Pháp cũng đem tới một bầu không khí tích cực, với một tinh thần đoàn kết nhưng có tính kỷ luật cao trong toàn đội.

Tôi nghĩ rằng, cũng nhờ vào HLV trưởng Didier Deschamps đã biết cách tạo nên sự thống nhất trong toàn đội, nên không có bất cứ sự mâu thuẫn nào hay vấn đề gì đó trong nội bộ đội tuyển. Chúng ta cũng biết rằng, cách đây 6 năm tại World Cup 2010 tại Nam Phi, những người yêu mến đội tuyển Pháp đã rất xấu hổ về tình trạng mất kỷ luật trong đội tuyển. Nên với những gì đang thể hiện, tôi cũng như nhiều người yêu mến đội tuyển Pháp thực sự hài lòng.

Còn về các cầu thủ, đội tuyển Pháp lần này cũng có những cá nhân xuất sắc ở tất cả các tuyến. Thủ môn Hugo Lloris là một nút chặn vững chắc trước khung thành và đem tới niềm tin cho toàn bộ đội tuyển Pháp. Trên hàng công, Antoine Griezmann là một chân sút xuất sắc với việc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và đang trở thành nhạc trưởng, đem tới cảm hứng trong lối chơi của đội tuyển Pháp. Ở hàng tiền vệ, Paul Pogba cũng đã chơi rất hay. Cú đảo chân điệu nghệ của cậu ấy đã tạo nên cơ hội để Griezmann ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Pháp ở trận bán kết vừa qua. 

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier: ‘Pháp sẽ lọt vào bán kết Euro 2016’

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier: ‘Pháp sẽ lọt vào bán kết Euro 2016’

Trước khi trái bóng Beau Jeu bắt đầu lăn, Ngài Jean-Noël Poirier - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã dành cho Thethaovamhoa.vn một cuộc phỏng vấn nhanh về sự kiện đặc biệt này.


Đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016 và theo Ngài, cơ hội lên ngôi vô địch của đội tuyển Pháp như thế nào?

+ Trước thềm trận chung kết EURO, đội tuyển Pháp đang đem đến niềm tin rất lớn cho các cổ động viên. Theo các con số thống kê của lịch sử, thì đây là lần đầu tiên, đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Đức ở một giải đấu chính thức kể từ năm 1958. Vì vậy, đây là một kỳ tích, thể hiện thành công, cũng như niềm tin cho đội tuyển Pháp.

Còn về trận chung kết, so với đối thủ là đội tuyển Bồ Đào Nha thì đội tuyển Pháp được nghỉ ít hơn một ngày và ở một giải đấu lớn thì đó là điều cần phải tính đến. Bởi chắc chắn, thể lực của các cầu thủ Pháp sẽ bị ảnh hưởng sau trận đấu rất căng thẳng với đội tuyển Đức.

Ngoài ra, dù có nhiều ý kiến cho rằng lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha chưa thực sự thuyết phục, song việc họ luôn giải quyết được vấn đề ở các thời điểm quan trọng và đi đến trận chung kết cho thấy đây là đội bóng không thể đánh giá thấp.

Vì vậy, dù các con số thống kê, đánh giá chuyên môn của giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng đội tuyển Pháp có cơ hội cao hơn trong trận chung kết nhưng chưa có gì chắc chắn có thể khẳng định được ở trận đấu này.

Xin cảm ơn Ngài đại sứ về cuộc trò chuyện này và xin được chúc Ngài đại sứ và các cổ động viên của đội tuyển Pháp sẽ có một kỳ EURO đáng nhớ!

Vũ Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm