Chuyên gia Đặng Phương Nam: Đức quá mạnh, vẫn là ứng viên số 1

12/06/2016 06:19 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) - Đức đang là ĐKVĐ thế giới và không hề giấu diếm tham vọng vô địch EURO 2016. Thầy trò Joachim Loew đang rất khát khao lặp lại kỳ tích của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012.

Trẻ hóa nhưng vẫn rất mạnh

Đức có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại EURO lần này (25,81 tuổi) trong khi Anh là 25,84, nhưng điều đó không quá quan trọng khi lực lượng của họ vẫn quá mạnh. Có thể họ đã chia tay P.Lamh, M.Klose, M.Reus, P.Mertersacker vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng vẫn còn nguyên đó bộ khung đã đưa tuyển Đức lên đỉnh cao của thế giới. M.Neuer đang vững vàng ở vị trí thủ môn số 1 thế giới. Chính anh đã đưa khái niệm thủ môn - libero thành một phát hiện mới. Hàng thủ đã được bổ sung J.Boateng mạnh mẽ, vững chắc bên cạnh M. Hummel khôn ngoan và đầy kinh nghiệm. Có thể trung vệ của Borussia Dortmund sẽ vắng mặt 1, 2 trận đầu vì chấn thương nhưng J. Loew cũng còn rất nhiều sự lựa chọn khác như Mustafi hay tài năng trẻ J.Tan.

Ở hàng tiền vệ, dù B. Schweinsterger sa sút rất nhiều vì tuổi tác và chấn thương thì người hâm mộ cũng không quá lo lắng khi có quá nhiều sự thay thế xứng đáng. T.Kroos vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời với chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, ngày càng ổn định và tiến bộ trong vai trò nhạc trưởng. Bên cạnh đó vẫn còn những S. Khedira, M.Oezil, M. Goetze đang ở đỉnh cao phong độ. Không những thế những nhà ĐKVĐ thế giới còn được bổ sung những cầu thủ trẻ rất tốc độ và có kỹ thuật điêu luyện như J.Draxler hay L.Sane.

Tương tự như vậy là ở hàng công, T. Mueller vẫn là tiền đạo hàng đầu thế giới, còn L. Podolski hay sự hồi sinh của M. Gomez sẽ là những sự thay thế chất lượng.

Tuyển Đức sẽ quay trở về 4-2-3-1

Sau thành công vang dội tại Wolrd Cup 2014 Loew đã có rất nhiều thử nghiệm mới mẻ, với rất nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Có thể là 3-5-1-1 khi đối đầu với Slovakia; khi lại 5-2-2-1 trong trận thắng Italy 4-1 hay chuyển đội hình 4-3-3 như trong trận thua Pháp 0-2 ngày 14/11/2015. Có vẻ như nhà cầm quân người Đức đang muốn thử nghiệm, đang muốn phá bỏ những thói quen để khai thác, kích thích sự sáng tạo và bùng nổ của các học trò. Nhưng có vẻ như những thử nghiệm đó không thực sự thành công. Đức vẫn vào vòng chung kết nhưng thiếu thuyết phục, thậm chí họ chỉ giành được 1 điểm trong 2 cuộc đối đầu với đội bóng trung bình châu Âu là Ireland. Nghiêm trọng hơn, tuyển Đức liên tục thua trước những đội bóng lớn như Anh, Pháp. Thậm chí là thất bại cay đắng trước Slovakia với tỷ số 1-3.

Trong bóng đá có 1 nguyên tắc nổi tiếng "Nếu những sáng tạo, những thay đổi không mang đến cho bạn sự thành công thì nên quay về với những giá trị cũ". Và trong cuộc tổng duyệt cuối cùng với Hungary, Loew đã quay về với 4-2-3-1 và được trở về với những gì quen thuộc nhất, các nhà ĐKVĐ thế giới đã tìm lại được sự tự tin và tự tôn vốn có. Họ làm chủ thế trận, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và có 2 bàn thắng khá dễ dàng trước đội bóng đang rất tiến bộ Hungary. Trong đó người ta thấy những pha phối hợp ngắn nhỏ nhuyễn đến tận sát cầu môn như bàn thắng đầu tiên của M.Goetze hay pha chuyển cánh cho tiền đạo đánh đầu và Mueller lao vào đá bồi dũng mãnh. Gần như những gì tinh túy nhất của những nhà vô địch đã trở lại.

Đối thủ của đội tuyển Đức đêm nay sẽ là Ukraine, một đội bóng cũng phải khá khó khăn mới vượt qua vòng loại. Sẽ không quá khó khăn để Kroos và đồng đội chiến thắng. Xét 1 cách công bằng thì ở thời điểm hiện tại, phong độ của thầy trò Loew là chưa thực sự tốt. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của những nhà vô địch, đội tuyển Đức sẽ tự điều chỉnh và hoàn thiện mình để đi đến trận đấu cuối cùng.   

Đặng Phương Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm