Chấn thương có thể ảnh hưởng tới tham vọng của tuyển Anh

07/06/2021 10:20 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh đến với EURO 2020 với tham vọng to lớn, tuy nhiên họ đang đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng.

Đội tuyển Pháp: Benzema là canh bạc lớn của Deschamps

Đội tuyển Pháp: Benzema là canh bạc lớn của Deschamps

Làm thế nào để giúp một đội đã vô địch World Cup trở nên mạnh hơn? Câu trả lời rất đơn giản: Bổ sung thêm một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, một sát thủ đúng nghĩa của Real Madrid với thành tích ghi bàn đáng gờm.

Việc tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup 2018 đã khiến đội bóng của HLV Gareth Southgate được kỳ vọng rất lớn ở giải đấu kế tiếp, EURO 2020.

Mục tiêu của đội tuyển Anh là gì?

Bản thân Southgate thừa nhận rằng sẽ là một thất bại nếu như “Tam sư” không thể vào đến bán kết ở giải đấu sắp tới. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải thực tế về mục tiêu của mình. Chúng tôi cần phải đáp ứng những kỳ vọng của người hâm mộ. Liệu chúng tôi đã sẵn sàng vô địch chưa ư? Chúng tôi đã góp mặt ở 2 trận bán kết, nên bước tiếp theo của chúng tôi là phải tiến xa hơn”, ông Gareth Southgate trả lời báo chí.

Tuy nhiên theo phân tích của cây bút Jonathan Wilson trên The Guardian, việc vào bán kết EURO 2020 sẽ là một thử thách với “Tam sư”. Nếu tuyển Anh vượt qua vòng bảng với tư cách nhất bảng, họ có thể sẽ gặp Bồ Đào Nha hoặc Đức, hai đội bóng từng khiến “Tam sư” có những ký ức đau buồn ở các giải đấu quốc tế trong quá khứ. Ở kỳ EURO này, Đức không được đánh giá cao, tuy nhiên Anh mới chỉ thắng “Cỗ xe tăng” 2 lần ở vòng knock-out tại các giải đấu lớn kể từ năm 1966.

Do vậy, sẽ thuận lợi hơn cho “Tam sư” rất nhiều nếu họ giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng. Đội bóng của Southgate có thể sẽ gặp Thụy Điển hoặc Ba Lan ở vòng 1/8. Tuy nhiên, nhánh đấu này có thể dẫn tới việc Anh đụng độ với ứng cử viên cho chức vô địch, đội tuyển Pháp ở tứ kết.

Tại những giải đấu lớn, việc đụng độ với những đội bóng sừng sỏ là không thể tránh được. Thế nhưng, đội tuyển Anh có thể đứng trước nguy cơ bị loại sớm trước khi họ đạt được mục tiêu của mình: Vào tới bán kết hoặc tiến xa hơn.

Chú thích ảnh
Trung vệ Harry Maguire hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương

Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra ở London nên các CĐV “Tam sư” đều rất kỳ vọng đội bóng của Southgate sẽ tiếp tục làm nên chuyện ở kỳ EURO sắp tới. Tuy nhiên nếu tuyển Anh không thể góp mặt ở những trận đấu đó, rõ ràng bầu không khí EURO ở xứ Sương mù sẽ trở nên kém vui.

Nỗi lo về tình hình lực lượng

Harry Maguire, thủ quân của MU và Jordan Henderson, đội trưởng của Liverpool, đã được Southgate điền tên vào danh sách tham dự EURO 2020. Tuy nhiên cả hai đều vắng mặt ở những trận cuối của mùa giải vừa qua và hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Cả 2 cầu thủ này đều là những nhân tố quan trọng của “Tam sư” và việc họ chấn thương thực sự là nỗi lo ngại đối với Southgate. “Henderson đã không thi đấu một vài tháng rồi. Tôi lo ngại về tình hình của cậu ấy nhiều hơn”, cựu trung vệ của đội tuyển Anh, Gary Pallister lên tiếng. “Không biết tuyển Anh đã bị nạn chấn thương tàn phá ở những giải đấu lớn bao nhiêu lần rồi. Wayne Rooney, David Beckham và những cầu thủ khác đều dính chấn thương và sau đó không có được màn trình diễn tốt”, Gary Pallister nói tiếp.

“Đã 4 tuần kể từ lần gần nhất Harry Maguire ra sân. Liệu cậu ấy có hồi phục kịp thể lực để thi đấu ở EURO không? Có lẽ Maguire sẽ cần thêm thời gian để khôi phục thể lực. Nhìn chung, tôi lo lắng về Henderson hơn”, Gary Pallister. Về trường hợp của Maguire, nếu cầu thủ này chưa sẵn sàng ra sân ở trận gặp Croatia, Southgate sẽ phải tìm một người khác để đá cặp với Jonh Stones ở trung tâm hàng phòng ngự của “Tam sư”. Tờ Guardian còn dự đoán rằng Maguire có thể ngồi ngoài cả vòng bảng và đó có thể sẽ là cơn ác mộng với HLV Gareth Southgate. Tyrone Mings và Conor Coady đều không mang lại sự yên tâm. Hai cầu thủ này đã được trao cơ hội ở trận giao hữu với Áo, nhưng họ đã không thi đấu thuyết phục.

Nếu Southgate vẫn muốn chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, có lẽ ông sẽ để Kyle Walker đá trung vệ lệch phải. Còn nếu không, ông Southgate có thể phải cho “Tam sư” đá với sơ đồ 3 trung vệ khi Maguire vắng mặt. Việc đá với sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3 đều tiềm ẩn những nguy cơ đối với “Tam sư”.

Sơ đồ 4-3-3 có vẻ phiêu lưu hơn đối với tuyển Anh. Southgate có thể để Declan Rice và Jordan Henderson đá cặp tiền vệ phòng ngự (trong trường hợp Henderson bình phục) và ở tuyến trên, ông có thể sử dụng 4 cầu thủ thiên về tấn công.

Còn với sơ đồ 3-4-3, việc lựa chọn nhân sự sẽ là một bài toán khó với Gareth Southgate, đặc biệt ở vị trí tiền đạo cánh có xu hướng di chuyển vào trung tâm hàng thủ đối phương. Harry Kane thường lùi sâu và tung ra những đường chuyền cho các đồng đội của mình thoát xuống dứt điểm. Tuy nhiên, Mason Mount, Phil Foden và Jack Grealish không phải những cầu thủ giỏi về việc di chuyển ra sau lưng hậu vệ đối phương. Bất kể chơi với sơ đồ nào, HLV Southgate cũng cần tìm ra những nhân sự tốt nhất khi mà EURO 2020 đang tới gần.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm