(TT&VH Online) - Ngày 10/3, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA), Liên hiệp hội công nghệ thông tin Singapore (SiTF- Singapore Infocomm Technology Federation) và Cục doanh nghiệp quốc tế Singapore (IES) đã phối hợp tổ chức Hội thảo: “Hợp tác ứng dụng Chính phủ điện tử Việt Nam – Singapore”. Hội thảo thu hút sự tham dự của trên 50 doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Singapore.

Lễ ký kết
Phát biểu tại hội thảo, đại diện Cục doanh nghiệp quốc tế Singapore đã giới thiệu lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử tại Singapore từ năm 1981 đến nay, theo đó Singapore trong vòng 25 năm đã triển khai tới 6 chương trình chiến lược phát triển CNTT. Singapore đã thực hiện tới 3 kế hoạch tổng thể và đồng bộ kết hợp với tuyên truyền để người dân, các cơ quan, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng những tiện ích từ dự án này.
Đại diện Cục ứng dụng CNTT (Bộ thông tin và truyền thông) đã giới thiệu tình hình xây dựng ứng dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, những khó khăn, thách thức cũng như những chương trình, dự án sắp tới của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Việc triển khai được chia làm nhiều giai đoạn, giai đoạn đến 2010 tập trung chủ yếu cho nhiệm vụ tin học hóa công tác quản lý và hoạt động của Chính phủ, đồng thời thực hiện một số dịch vụ công cơ bản. Giai đoạn đến năm 2015 tập trung hình thành các hệ thống thông tin tích hợp để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời triển khai hàng loạt dịch vụ công qua mạng Internet. Giai đoạn đến năm 2020 là hoàn thiện Chính phủ điện tử, tích hợp toàn bộ các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.
Trước thềm hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa SiTF và VINASA, đây là bước chuẩn bị cho sự hợp tác phát triển doanh nghiệp 2 nước trong tham gia thúc đẩy ứng dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Ngay sau hội thảo đã diễn ra chương trìnhgặp gỡ đối tác nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Những thông tin từ hội thảo này có ý nghĩa thực tiễn rất cao cho việc triển khai dự án 113 và có thể giúp tiến trình thực hiện Chính phủ điện tử ở nước ta tận dụng được những kinh nghiệm thành công quí báu từ Singapore. Hội thảo cũng mở ra cơ hội tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác, kinh doanh giữa doanh nghiệp CNTT hai quốc gia Việt Nam – Singapore.
Bảo Trung