Kinh nghiệm mua sắm tại Bangkok

05/01/2017 06:02 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Bangkok sầm uất và náo nhiệt nổi tiếng là thiên đường mua sắm của Thái Lan với đủ các loại đồ từ hàng hiệu tới hàng nhái, hàng giá rẻ. Nếu bạn nào dự định đi Thái Lan mua sắm thì cùng xem chia sẻ sau đây nhé.


1. Mua vé máy bay

Các bạn tự canh vé giá rẻ hoặc nhờ người ở phòng vé canh cho nhé. Mua vé càng xa ngày đi càng rẻ hoặc tùy từng đợt khuyến mãi của các hãng

Vé giá rẻ các bạn mua của Vietjet, Jetstar, Nok air từ 1tr7 - 3tr khứ hồi

Bạn nào không thích giá rẻ có thể mua của Vietnam airlines, Thai airways nhé

Nếu bạn tự đặt vé, bạn cần có thẻ Visa, Mastercard, phí giao dịch bằng thẻ khoảng 200k

Nếu không có thẻ, bạn nhờ phòng vé hoặc công ty du lịch đặt vé hộ.


2. Đặt khách sạn

- Các bạn lên agoda.com tìm khách sạn gần nơi mình muốn ở, xem giá phòng và đặt trên đó. Bạn cần có thẻ Visa, Mastercard để thanh toán. Giá phòng trên web các bạn cộng thêm 17% (10% VAT, 7% phí dịch vụ) sẽ ra giá bạn phải thanh toán

Sau khi thanh toán, bạn có mã số đặt phòng, khi check in khách sạn, bạn đưa cho họ mã đặt phòng (tốt nhất bạn in cái voucher đặt phòng của Agoda ra đưa cho khách sạn). Lúc check in, khách sạn sẽ yêu cầu đặt cọc 1000 bath/ phòng, lúc check out họ sẽ trả lại bạn

Người Việt Nam sang chơi hoặc đi đánh hàng thường ở khu Pratunam

- Mình đã từng ở First house hotel (ngõ 19 đường Phetchaburi): nằm ở khu chợ Pratunam, tiện đi chợ, gần Platinum, tiện ăn uống, có buffet sáng, đồ ăn được,có các đồ vật cá nhân như bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, máy sấy tóc, cốc uống nước lọc, tủ lạnh, có thể chọn 2 giường đơn/phòng, giá tổng khoảng 1.000.000đ/ phòng. Khách sạn này cũng khá nhiều người Việt ở. Từ đây ra trạm tàu điện bạn đi bằng xe tuk tuk

- Khách sạn Siam star hotel: cách trạm tàu điện ra sân bay 100m, đi bộ ra chợ Pratunam, Platinum cũng gần. Khách sạn này nhỏ, bạn cần mang đồ dùng cá nhân đi (bàn chải, khăn mặt, dầu gội...), họ chỉ có khăn tắm, cốc, nươc lọc. Giá phòng khoảng 500k thôi, phòng chỉ có 1 giường đôi.

- Người Việt sang Bangkok cũng hay ở 1 số khách sạn gần đó, nhỏ xinh, như Lemon tea....vv


3. Đổi tiền:

Các bạn ở Hà Nội ra Hà Trung đổi, tỷ giá khoảng: 1bath = 650 đ

4. Ngôn ngữ:

Bạn dùng tiếng Anh là được, không cần giỏi lắm, chỉ cần nói tắt những điều cần nói là họ hiểu và cũng trả lời lại bằng tiếng Anh được

5.. Đi lại:

Ở Bangkok xe taxi và xe tuk tuk nhiều như kiến. Giá taxi cũng tương đương với xe tuk tuk mà taxi có điều hòa mát, tuk tuk chạy như điên í. Xe buyt cũng nhiều, giá rẻ, nhưng nhiều xe cũ xấu, không có điều hòa. Nếu bạn đi 1 mình có thể đi xe buyt hoặc tàu điện cho rẻ, nếu đi nhiều người thì gọi taxi nhé, ko đắt hơn tàu điện mấy nếu đi đông.

Giá taxi: tối đa 200bath/xe (bạn hỏi giá và trả giá, họ có nói thách, 200 bath lúc đường đông hoặc xa, thường thì 150 bath thôi, nếu 100 bath họ ít đi)

Giá tuk tuk: thường 100 - 150 bath/xe, phải mặc cả nhé

Giá tàu điện: điểm đầu - điểm cuối khoảng 50 bath/ người, mình chỉ đi tàu điện từ sân bay về ks thôi, ko đi trong thành phố

Nếu bạn muốn đi tàu điện, lần đầu chưa biết, bạn nên nhờ nhân viên hướng dẫn. Người Thái nhiệt tình lắm, thậm chí họ làm cho hết, bạn chỉ cần đưa tiền và đi. Bạn đến trạm nào chỉ cần chọn trên máy, máy hiện số tiền, bạn bỏ tiền xu hoặc tiền giấy vào, máy nhả vé (như đồng xu) và trả lại tiền thừa (nếu có). Lúc ra tàu, bạn cho vé xu vào máy, máy mở cho bạn đi và nhả xu cho bạn, bạn phải cầm lại xu này để lúc ra khỏi tàu nhét vào máy, lúc này máy thu lại vé không nhả ra nữa. Các trạm tàu cũng có nhân viên bán vé, bạn đưa tiền và nói tên trạm đến để mua vé, không cần dùng máy để mua


6. Ở sân bay Su-wăn-na-phum

- Trên máy bay họ phát tờ khai xuất nhập cảnh, các bạn điền đầy đủ vào tờ form đó, nếu ngủ quên ko lấy, khi xuống chỗ xếp hàng bạn xin của nhân viên hướng dẫn. Tờ khai có 2 cuống, họ đưa cho bạn giữ lại 1 cuống, khi về bạn đưa cuống kia cho họ hoặc nếu mất thì xin nhân viên hãng máy bay lúc check in khi về, khai lại và nộp lúc xuất cảnh. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn ra lấy hành lý và đi theo chỉ dẫn: lối ra gọi taxi, ra xe ô tô sân bay hoặc ra tàu điện để vào thành phố

- Bangkok hay tắc đường, nên sự lựa chọn tốt nhất là tàu điện vào thành phố các bạn nhé

- Trước khi ra tàu điện, các bạn hỏi chỗ có bản đồ miễn phí để xin nhé

- Sau đó, bạn ra chỗ bán sim điện thoại. Chỗ bán sim nằm trên đường ra tàu điện, có biển True move: sim cho máy thường 199 bath, sim 3G dùng 7 ngày cho khách du lịch 299 bath. Bạn đưa hộ chiếu cho nhân viên để họ đăng ký và lắp sim cho bạn, bạn ko cần phải làm gì hết, chỉ trả tiền và dùng thôi. Nếu dùng hết tiền, bạn ra cửa hàng 7 eleven mua thẻ nạp, hoặc ở các trung tâm thương mại đều có

- Mua sim xong bạn đi theo mũi tên để ra tàu điện. Từ sân bay về có tàu Express line đỏ, đi 1 mạch vào thành phố, dừng ở ga Makkasan, tàu này đắt các bạn không chọn nhé. Các bạn chọn line xanh là City line (có mũi tên đi City line, các bạn đi theo hướng chỉ dẫn này). Bạn ở khu Pratunam thì xuống ga Ratchaprarop hoặc Phayathai, xem điểm nào gần khách sạn hơn thì xuống nha. Đến ga Ratchaprarop là 40bath/ người


7. Ăn uống.

- Ăn ở tầng 6 Platinum

- Tầng G ở Siam paragon

- Tầng 5,6 ở MBK

- Chợ trái cây Or tor kor

- China town: hàng hải sản có nhân viên mặc áo phông xanh hoặc áo phông đỏ, ngon, bổ , rẻ

- Các món nướng ở vỉa hè bao la bát ngát, nước lựu nước cam buổi tối ở vỉa hè bên ngoài Central world

Đến các trung tâm thương mại, các bạn phải đi mua coupon, cầm thẻ đi mua đồ ăn, mỗi khi mua xong họ đưa cho bạn 1 hóa đơn để bạn biết trong thẻ còn bao nhiêu tiền. Nếu không tiêu hết bạn lại mang thẻ ra lấy lại tiền nhé. Giá 1 đĩa cơm có đồ ăn khoảng 100 bath, mì xào cũng vậy, chè 40 -50 bath.

- Đồ ăn thức uống gợi ý: tom yum, xôi xoài (ở sân bay ngon nhất, 180 bath, ở chợ rẻ thôi, dưới 100 bath) mì xào, chè (MBK, Platinum) , bánh đậu xanh trái cây (chợ or tor kor hoặc ngõ 19 phetchaburi), nước lựu (vỉa hè) , bánh chuối (7 eleven), kem xôi (chợ chatuchak)


8. Gợi ý lịch trình mua sắm:

- Ngày 1: chợ Pratunam, Platinum, Pantip

+ Chợ Pratunam (đọc là Prạ tu nám): chợ bán sỉ thời trang rộng thênh thang, đi 1 ngày có khi không hết, hầu hết là quần áo giá rẻ, chịu khó tìm cũng mua được đồ vừa rẻ vừa đẹp, có 1 số hàng phụ kiện vòng vèo, quần áo jeans

+ Platinum: trung tâm bán sỉ thời trang và phụ kiện, đối diện chợ Pratunam, hàng đắt hơn và đẹp hơn bên chợ Pratunam, có điều hòa nên mua sắm dễ chịu. Ở đây thường chia khu rõ rệt: đồ cho nữ, đồ nam, đồ trẻ em, phụ kiện. Mua đồ xong lên tầng 6 ăn luôn, đồ ăn khá ngon, giá dễ chịu

+ Pantip plaza: gần Platinum, là trung tâm bán đồ công nghệ, điện tử. Các bạn nam chắc thích khu này

+ Buổi tối: đến China town xem khu phố người Hoa và ăn hải sản ở hàng vỉa hè có nhân viên mặc áo xanh hoặc áo đỏ nhé, nhiều người Việt ăn ở đây, ngon, bổ, rẻ. Khu China town gần với chùa Vàng, nếu các bạn kết hợp đi chùa và ăn ở China town thì đến từ chiều, chùa Vàng đóng cửa lúc 5h chiều.


- Ngày 2: Siam center, Siam paragon, Central world, Big C, MBK, Tokyu

Các khu này gần nhau, đi bộ cũng tiện.

+ Siam center và Siam paragon cạnh nhau, đi vài bước là tới, ra khỏi ga tàu điện Siam là thấy ngay. Đây là 2 khu bán đồ hiệu các hãng nổi tiếng.

+ Central world: bán hàng hiệu,gần Siam center, đối diện có Big C

+ MBK : Đến đây có nhiều thứ mua được vì giá hợp lý. Cạnh MBK là Tokyu bán hàng hiệu giá không cao lắm. Ăn ở MBK cũng ngon các bạn nhé


- Ngày 3: (phải là ngày cuối tuần): đi Siam orchid center chụp ảnh, chợ trái cây Or tor kor (đọc là O To Ko) , chợ cuối tuần Chatuchak (Chạ tụ chặc)

+ Sáng bắt xe hoặc tàu đi Siam orchid center, chụp vài kiểu ảnh với hoa cho đẹp nha.

+ Cạnh Siam orchid center là chợ trái cây Or tor kor, nhìn đã mắt lắm, trái cây cứ mướt mượt, chưa ăn đã thấy ngon. Các bạn mua trái cây và ăn sáng tại chợ này. Đồ ăn nhiều và ngon, chỗ ngồi ăn sạch sẽ. Ở đây cũng có nhiều loại bánh, các bạn ăn thử bánh đậu xanh hình trái cây (trái ớt, roi, đu đủ nhỏ xinh) ngon lắm

+ Ăn xong các bạn đi bộ sang đường đến chợ cuối tuần Chatuchak (chợ chỉ mở cửa thứ 7,CN): bạt ngàn quần áo, phụ kiện, mũ, vòng vèo, thổ cẩm, giày dép, tinh dầu, xà phòng thơm.....chỉ sợ không có sức mà đi xem hết, giá rẻ bất ngờ luôn nha.

Qua đây đừng quên ăn kem xôi dừa ở ngay ngoài cổng nha các bạn, ngon lắm

+ Buổi tối: đến phố Tây Khao san để trải nghiệm nhịp sống sôi động ở chốn ăn chơi của khách du lịch khi đến Bangkok nhé. Tại đây, bạn có thể đứng ăn những món đường phố, tết tóc hay vẽ lên người, hoặc mua sắm quần áo, phụ kiện điện thoại giá rẻ, matxa. Nếu có thời gian và sức khỏe, hoặc thích phong cách phiêu bụi thì tới đây, còn không thì thôi nhé, đối với mình thì ko hấp dẫn lắm

- Ngày 4: Nếu có thời gian các bạn đi chợ Bobae chơi (chợ Bố Bế - ta lạt Bố Bế) là chợ bán sỉ thời trang giống như chợ Pratunam, người Việt Nam sang đấy đánh hàng nhiều lắm. Chợ mở cửa từ sáng sớm, đến trưa là đóng cửa nhiều rồi. Cạnh chợ Bobae là Bobae tower thì đóng cửa muộn hơn


9. Mặc cả khi mua hàng:

Người Thái bán hàng không mặc cả nhiều, nói mặc cả nhiều như trên mạng là sai nhé. Họ ghi sẵn: mua 1 giá 100 bath, mua 3 giá 200 bath, cứ thế mà trả tiền, thỉnh thoảng cũng mặc cả được mua 2 giá rẻ như mua 3. Nói chung, giá chưa giảm thì đã quá rẻ rồi.

10. Hoàn thuế ở sân bay:

Nếu các bạn mua hàng ở trung tâm thương mại/ big C/ các cửa hàng có biển ghi " VAT refund for tourists" với hóa đơn từ 2000 bath trở lên/ ngày/ cửa hàng thì bạn yêu cầu họ cấp cho bạn tờ khai hoàn thuế. Bạn cần cung cấp hộ chiếu cho họ và điền đầy đủ thông tin trong tờ khai, họ sẽ ghi rõ số tiền bạn mua hàng và đính kèm hóa đơn mua hàng cùng tờ khai màu vàng đó. Giá trị hoàn thuế là 7%

Khi tới sân bay Su wan na phum, trước khi check in, bạn qua cửa số 9 yêu cần nhân viên hải quan đóng dấu vào tờ khai. Tại đây, họ có thể kiểm tra các mặt hàng bạn đã mua nếu là đồ trang sức, đồ vàng bạc cao cấp. Sau khi check in máy bay, qua kiểm tra an ninh và xuất cảnh, trên đường ra tàu bay sẽ có quầy Vat refund for tourist office. Bạn đưa tất cả các hóa đơn ra, họ trả lại bạn tiền nha. Tuy nhiên , nếu tiền hoàn trả lớn hơn 30.000 bath, họ sẽ trả tiền qua thẻ Visa chứ không trả tiền mặt

11. Matxa: ở Thái nổi tiếng về mat xa , đi bộ nhiều chắc bạn cần đến dịch vụ matxa chân đấy, ở các chợ và các trung tâm thương mại đều có

Matxa chân 30 phút 150 bath, 45 phút 200 bath, lịch sự thì tip thêm

12. Cuối cùng, lưu ý các bạn phải mang dép lê hoặc dép quai hậu đế bằng, giày bệt nhé, vì đi bộ mỗi ngày tầm 10km trở lên nếu bạn lê la khắp nơi như tớ.

Bài & Ảnh: Đỗ Hảo


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm