Hong Kong & 10 điểm du lịch đã tham quan là không muốn về

26/10/2016 10:09 GMT+7 | Điểm đến

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Hong Kong là một quần đảo nhiệt đới nổi tiếng của châu Á được tạo thành từ 236 hòn đảo lớn nhỏ và các mỏm đá. Nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của du khách khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu gia đình bạn đang có dự định tham quan Hong Kong trong mùa hè này, đừng quên ghé thăm 10 địa điểm thú vị trong bài viết dưới đây.

1. Đường mòn Dragon’s Back


Đường mòn Dragon’s Back là con đường kết nối Wan Cham Shan (226m) và Shek O Peak (284m), kéo dài uốn lượn dọc theo bán đảo D’Aguilar. Đến đây, du khách sẽ bị lạc vào chốn bình yên, thoát khỏi đô thị phồn hoa nhộn nhịp của phía Đông Hong Kong. Đi bộ trên đường, du khách còn có thể được ngắm nhìn cảnh đẹp của Shek O, Tai Long Wan, Stanley, Tai Tam và bờ biển phía Nam Trung Hoa.

2. Sky 100


Tòa nhà Sky 100 là công trình cao nhất Hong Kong. Tại đây có Boong quan sát Sky 100 với hướng nhìn 360 độ tới Cảng Victoria Harbour. Du khách chỉ mất khoảng 60 giây để đi thang máy từ tầng 1 đến tầng 100. Tại đây, du khách thoải mái ngắm nhìn triển lãm nghệ thuật tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Khi đặt chân đến Hong Kong, chắc chắn hãy dành thời gian ghé thăm đài quan sát cao nhất thành phố này, bởi đó còn là một trong những biểu tượng mới cho sự phồn vinh và hiện đại của mảnh đất hoa lệ này.

3. Đức Phật Thiên Tân (Đại Phật)


Bức tượng Đức Phật làm bằng đồng được dựng vào năm 1993 với hướng nhìn quay về phía Bắc này là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng khi đến với Hong Kong. Tượng ngồi cao 26,4 mét trên đỉnh một tòa sen cao 34 mét, bao gồm cả bệ. Thời gian hoàn thành bức tượng là 12 năm. Du khách đến đây phải leo lên 268 bậc thang để có thể ngắm nhìn Đức Phật rõ hơn và thu trọn tầm mắt cảnh quan núi rừng ngút ngàn và biển trời mênh mông.

4. Công viên Tai Lam


Công viên Tai Lam là một trong những công viên quốc gia lớn bậc nhất Hồng K ông với diện tích lên đến 5412ha, lớn thứ hai sau công viên Lantau South Country. Tai Lam được xây dựng sau chiến tranh thế giới thứ 2, nơi đây có khả năng lưu trữ khoảng 20 triệu mét khối nước.

5. Làng Shek O


Làng Shek O là một ngôi làng cổ nằm dưới chân núi nhìn ra vịnh Big Wave – hòn ngọc của Hong Kong. Đến đây du khách không chỉ cảm nhận được lối sống và văn hóa truyền thống của Hồng Kong mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động giải trí, thể thao ngoài trời như lướt sóng, tắm biển, chèo thuyền…

6. Cầu Tsing Ma


Cây cầu lớn nổi tiếng của Hong Kong nối liền hai đảo Tsing Yi và Ma Wan. Cầu được hoàn thiện vào năm 1977 và trở thành cây cầu dài thứ 2 trên thế giới vào thời điểm đó với tổng chiều dài ấn tượng 1377m. Hiện nay, cây cầu có 6 làn xe này đứng thứ 9 thế giới về độ dài.

7. Cảng Victoria


Cảng Victoria có diện tích 41,88 km2, nằm giữa bán đảo Cửu Long và Hong Kong. Cảng được xây dựng khá sầm uất, là nơi quy tụ nhiều trung tâm mua sắm, văn hóa, giải trí, và là địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất Hong Kong.

8. Wan Chai


Đến Hong Kong, du khách chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ khu thương mại sầm uất nằm ở phía Tây quận Wan Chai. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm những chuyến tàu điện hiện đại bậc nhất thế giới, các trung tâm giải trí, mua sắm lớn cũng như thưởng thức những món ăn ngon, rẻ ở các quán ăn vỉa hè nằm san sát.

9. Ngọn hải đăng Cape D’Aguilar


Nếu muốn ngắm biển, ngắm một cõi mộng mị bình yên của biển khi chiều xuống, du khách nên ghé thăm một trong những ngọn hải đăng lâu đời còn sót lại ở Hong Kong, Cape D’Aguilar. Cape D’Aguilar được xây dựng từ năm 1875, nằm tại mũi đá Đông Nam của đảo Hong Kong.

10. Công viên Kowloon


Công viên Kowloon với cảnh quan yên bình, trầm lặng lại nằm trong khu vực sầm uất gần cảng Tsim Sha Tsui. Đến với vẻ đẹp nhộn nhịp, hối hả của Hong Kong, du khách lại được thưởng không gian lặng lẽ, dịu dàng, bình yên của công viên nhỏ xinh này.

Lục Bảo - Vietnamtourism Hanoi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm